Đặng Xuân Phong một năm ‘nhảy cóc’ 3 ghế bí thư tỉnh

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội hôm 28 Tháng Hai rộ tin ông Đặng Xuân Phong, 54 tuổi, bí thư Tỉnh Ủy Ninh Bình, sắp được cho ghế mới là bộ trưởng, chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ.

Điều đáng quan tâm là tên tuổi ông Phong gắn liền với vụ “nhảy cóc” ba ghế bí thư Tỉnh Ủy trong vòng một năm.

Ông Đặng Xuân Phong ngồi ghế bí thư Tỉnh Ủy Ninh Bình được 151 ngày trước khi có tin được cho ghế mới ở Văn Phòng Chính Phủ. (Hình: Thanh Niên).

Theo Wikipedia, ông Phong hiện ngồi ghế bí thư Tỉnh Ủy Ninh Bình được 151 ngày, kể từ hôm 30 Tháng Chín năm ngoái.

Trước đó, ông ta làm bí thư Tỉnh Ủy Phú Thọ được 91 ngày từ hôm 1 Tháng Bảy cùng năm.

Ngoài ra, ông Phong còn làm bí thư Tỉnh Ủy Vĩnh Phúc được 170 ngày kể từ hôm 11 Tháng Giêng, 2025.

Như vậy, mỗi vị trí nêu trên, ông Đặng Xuân Phong đều làm không quá nửa năm là lại được đảng “tín nhiệm cao,” trao cho ghế mới ở địa phương khác.

Chức danh bộ trưởng, chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ mà ông Đặng Xuân Phong sắp ngồi vào được cho là ghế “ngon ăn,” nhưng “có huông dính vòng lao lý.”

Một trường hợp hay được công luận nhắc tới là ông Mai Tiến Dũng, người ngồi ghế bộ trưởng, chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ trong các năm 2016-2021.

Cứ vài tháng, người ta lại thấy ông Đặng Xuân Phong (trái) có ghế mới. (Hình: VnExpress).

Hồi đầu năm ngoái, ông Dũng lãnh hai năm rưỡi tù treo trong vụ án liên quan đến “đại gia” Nguyễn Cao Trí và công ty Sài Gòn Đại Ninh.
Án tù treo được tuyên cho bị cáo Dũng sau khi ông ta được Hội Đồng Xét Xử phiên tòa ghi nhận có “tình tiết giảm nhẹ” là “nhiều cống hiến trong công tác, được tặng thưởng bốn ‘Huân Chương Lao Động,’ cùng nhiều bằng khen, đã hơn 60 tuổi và có nhiều bệnh nền.”

Tên tuổi Mai Tiến Dũng gắn liền với phát ngôn được tờ Tuổi Trẻ dẫn lại hồi năm 2021, liên quan vụ tấn công võ trang tại làng Đồng Tâm, Hà Nội: “Tinh thần minh bạch, khách quan. Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.”

Phát ngôn này thường được công luận nhắc lại mỗi khi có một quan chức “thoát án” hoặc được “giơ cao đánh khẽ” do bị cáo buộc tham nhũng, ăn hối lộ, gây thất thoát tài sản nhà nước… (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT