4 doanh nghiệp Bộ Quốc Phòng bị điều tra việc chi tiền cho tham nhũng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cục Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm Về Tham Nhũng, Kinh Tế, Buôn Lậu thuộc Bộ Công An loan báo đã chuyển hồ sơ cho quân đội đề nghị điều tra bốn doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc Phòng liên quan đến việc chi tiền “lại quả” xảy ra tại hai dự án bệnh viện Bạch Mai 2 và Hữu Nghị Việt Đức 2 ở Hà Nội.

Theo đó, bốn doanh nghiệp gồm tổng công ty 36, tổng công ty 319, tổng công ty Thành An và công ty Cổ Phần Armephaco bị đề nghị điều tra về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

Dự án bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại tỉnh Hà Nam cũ bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, nhiều hạng mục dang dở và phần lớn chưa được bố trí thiết bị y tế. (Hình: Giang Huy/VnExpress)

Báo Tiền Phong hôm 2 Tháng Ba dẫn tin cho biết, lúc lựa chọn nhà thầu cho 10 gói thầu xây lắp dự án, nếu có người liên hệ, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu bộ trưởng Y Tế Việt Nam, sẽ giới thiệu gặp ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Y Tế Trọng Điểm thuộc Bộ Y Tế, để trực tiếp trao đổi.

Ngược lại, đơn vị nào ngỏ ý “xin thầu,” ông Thắng cũng báo cáo cho bà Tiến để xin ý kiến.

Cụ thể, tại gói thầu XDBM-01, có chín đơn vị mua hồ sơ nhưng chỉ ba nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Kết quả đánh giá kỹ thuật cho thấy, liên danh tổng công ty 36, tổng công ty 319, tổng công ty Thành An là đơn vị duy nhất đạt yêu cầu và sau đó trúng thầu với giá hơn 2,100 tỷ đồng ($80.2 triệu).

Đến hôm 31 Tháng Mười Hai, 2024, Ban Y Tế Trọng Điểm đã tạm ứng, thanh toán cho các nhà thầu hơn 1,900 tỷ đồng ($72.6 triệu).

Cơ quan điều tra xác định, sau mỗi lần được tạm ứng, thanh toán tiền, các nhà thầu đã chi cho ông Thắng 5% giá trị hợp đồng trước thuế, tổng cộng 37.8 tỷ đồng ($1.4 triệu).

Khi ông Thắng nghỉ hưu, ông Nguyễn Hữu Tuấn, cựu giám đốc Ban Quản Lý Dự Án Y Tế Trọng Điểm, tiếp tục nhận khoản tương ứng 5%, với tổng số 4.5 tỷ đồng ($171,990).

Trong lúc điều tra, các bị can và người liên quan đã nộp 44.7 tỷ đồng ($) để khắc phục hậu quả. Trong đó, bà Tiến nộp 14.5 tỷ đồng ($554,190), ông Thắng 1 tỷ đồng ($38,220), ông Tuấn 3.7 tỷ đồng ($141,414)…

Dự án bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cơ sơ 2 đến nay vẫn chưa thể đưa vào vận hành, dù đã nhiều lần gia hạn tiến độ. (Hình: Nguyễn Hải/Dân Trí)

Cơ quan điều tra cũng đã kê biên ba bất động sản của ông Thắng tại Hà Nội và Hà Nam (cũ), một bất động sản của ông Tuấn tại Hà Nam, cùng nhiều tài sản khác của các bị can.

Theo báo VietNamNet, giai đoạn 2017-2022, chính phủ Việt Nam thực hiện hai dự án bệnh viện trên bằng ngân sách trung ương từ việc phát hành Trái Phiếu Chính Phủ và nhà nước phải vay, trả nợ vay (gồm gốc và lãi).

Nếu tính theo lãi suất danh nghĩa Trái Phiếu Chính Phủ kỳ hạn năm năm là 5.0%/năm, thì khoản tiền lãi vay phải trả cho phần vốn (nhưng không được sử dụng hết” có giá trị tạm tính khoảng 453,417 tỷ đồng ($17.3 triệu).

Hai dự án bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 khởi công từ năm 2014, mỗi bệnh viện quy mô 1,000 giường, chủ đầu tư là Ban Quản Lý Dự Án Y Tế Trọng Điểm thuộc Bộ Y Tế có tổng mức đầu tư gần 10,000 tỷ đồng ($390 triệu), với kỳ vọng “giảm tải cho cơ sở 1 đã quá sức chứa bệnh nhân.” Tuy nhiên cho đến nay, cả hai bệnh viện vẫn chưa đi vào hoạt động. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT