Tàu ngầm Mỹ đánh chìm chiến hạm Iran trên Ấn Độ Dương

SRI LANKA (NV) – Một tàu ngầm tấn công nhanh của Hải Quân Hoa Kỳ vào hôm Thứ Tư đã phóng ngư lôi đánh chìm chiến hạm IRIS Dena của Iran. Đây là lần đầu tiên một tàu ngầm Mỹ đánh đắm tàu địch trong vòng chiến kể từ khi Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc.

Cuộc tấn công diễn ra tại hải phận quốc tế ngoài khơi bờ biển phía Nam Sri Lanka, nằm trong khuôn khổ hành quân “Epic Fury.”

Chiếc IRIS Dena của Iran. (Hình: shipshub.com)

Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth và Đại Tướng Dan Caine, chủ tịch Hội Đồng Tham Mưu Trưởng Liên Quân, đã xác nhận vụ đánh chìm này trong một buổi họp báo tại Ngũ Giác Đài.

“Ngày hôm qua, trên Ấn Độ Dương, một tàu ngầm Hoa Kỳ đã đánh chìm một chiến hạm Iran vốn tưởng rằng mình đang ở nơi an toàn,” ông Hegseth phát biểu. “Trái lại, nó đã bị một quả ngư lôi đánh đắm. Một cái chết trong thầm lặng.”

Chiến hạm IRIS Dena, thuộc loại hộ tống hạm lớp Moudge, đã trúng một quả ngư lôi hạng nặng Mk-48. Theo báo cáo, con tàu này đang trên đường trở về sau các cuộc thực tập hải hành tại Vịnh Bengal thì cuộc giao tranh xảy ra tại vị trí cách Galle khoảng 40 cây số về phía Nam.

Hải Quân Sri Lanka đã khởi động cuộc cứu trợ sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu, cứu vớt được 32 người sống sót và một số thi thể. Vào thời điểm bị tấn công, trên tàu IRIS Dena có khoảng 180 người, hiện còn hơn 100 thủy thủ mất tích.

Đại Tướng Caine cho biết phía Hoa Kỳ đã tiêu diệt hơn 20 chiến hạm Iran và đánh trúng 2,000 mục tiêu kể từ khi các cuộc hành quân đại quy mô bắt đầu vào Thứ Bảy tuần qua. Ông lưu ý rằng chiến dịch này đã vô hiệu hóa một cách hiệu quả sự hiện diện chủ yếu của Hải Quân Iran tại chiến trường này.

Các giới chức Ngũ Giác Đài đã công bố đoạn phim hồng ngoại về cuộc giao tranh, cho thấy một vụ nổ dữ dội tại phía đuôi chiếc hộ tống hạm. Con tàu này, được đưa vào hoạt động từ năm 1921, có trang bị hỏa tiễn tầm xa chống hạm, hỏa tiễn đối không và một khẩu hải pháo 76 ly.

Tổng Thống Donald Trump đã xác định mục tiêu quân sự là tiêu diệt toàn bộ lực lượng hải quân và khả năng hỏa tiễn của Iran. Bộ Trưởng Hegseth mô tả hạm đội Iran hiện nay đã “mất khả năng chiến đấu” và “bị tàn phá nặng nề” sau các đợt oanh kích vừa qua.

Trường hợp cuối cùng một tàu ngầm Hoa Kỳ đánh chìm tàu địch đã xảy ra từ năm 1945. Kể từ đó đến nay, chỉ có hai trường hợp xác nhận chiến hạm bị tàu ngầm đánh đắm bằng ngư lôi: chiếc INS Khukri năm 1971 và chiếc ARA General Belgrano năm 1982.

Trong Đệ Nhị Thế Chiến, các tàu ngầm Hoa Kỳ đã đánh chìm hơn 1,300 tàu quân sự Nhật Bản. Trong những thập niên sau đó, hạm đội tàu ngầm Mỹ chuyển sang nhiệm vụ chính là thu thập tin tức tình báo, thám sát và thực hiện các phi vụ tấn công địa điểm trên đất liền bằng hỏa tiễn hành trình Tomahawk.

Loại ngư lôi Mk-48 được sử dụng trong cuộc tấn công được thiết kế để phát nổ bên dưới lườn tàu. Vụ nổ tạo ra một bong bóng khí khổng lồ nâng bổng thân tàu lên, gây ra sự gãy đổ trầm trọng khi bong bóng vỡ dưới sức nặng của con tàu.

Các giới chức quân sự dự đoán sẽ có thêm nhiều cuộc oanh kích vào hạ tầng cơ sở hải quân của Iran trong vòng 48 giờ tới. Đại Tướng Caine tuyên bố quân đội sẽ duy trì “áp lực liên tục” để phá vỡ các kế hoạch hành động và buộc đối phương phải trả giá không ngừng. (HV)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT