Chiến cuộc vùng Trung Đông leo thang khi Mỹ-Israel đánh Iran

TEHRAN, Iran (NV) – Xung đột quân sự hiện đã lan ra 11 quốc gia trong vòng 72 giờ qua, gây xáo trộn thị trường năng lượng toàn cầu và đặt an ninh quốc nội vào tình trạng báo động khủng bố.

Lực lượng Mỹ Hoa Kỳ và Israel khởi sự chiến dịch oanh tạc nhắm vào Iran ngày 28 Tháng Hai, làm bùng nổ một cuộc chiến đa diện trong vùng liên quan đến 11 quốc gia, làm gián đoạn nguồn cung cấp dầu lửa thế giới và gây ra nhiều tổn thất nhân mạng khắp vùng Trung Đông.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel vào miền Nam Beirut hôm 5 Tháng Ba. (Hình: FADEL itani/AFP via Getty Images)

Cuộc xung đột đã làm sụp đổ thỏa hiệp ngưng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian và lan tận đến biên giới Âu Châu.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth xác nhận Hải Quân Hoa Kỳ đã sử dụng ngư lôi để đánh chìm một chiến hạm Iran; đây là cuộc giao tranh bằng ngư lôi đầu tiên kể từ Đệ Nhị Thế Chiến.

Tổng Thống Trump tuyên bố chiến dịch “Thịnh Nộ Dữ Dội” (Epic Fury) dự trù kéo dài từ bốn đến năm tuần lễ. Tuy nhiên, giới chức Iran cảnh báo sẽ tiếp tục các hành động trả đũa nhắm vào các căn cứ của Hoa Kỳ tại Iraq, Kuwait, Bahrain và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE).

Vào hôm Thứ Hai, Iran đã mở rộng các cuộc tấn công sang Ả Rập Saudi và Oman. Mảnh vỡ từ hai máy bay không người lái (drone) đã rơi trúng một nhà máy lọc dầu của hãng Aramco, trong khi Qatar báo cáo đã hạ được hai chiến đấu cơ của Iran sau các vụ tấn công “vô tiền khoáng hậu” vào lãnh thổ nước này.

Ngũ Giác Đài đã xác nhận danh tánh của bốn quân nhân Hoa Kỳ tử trận: Trung Sĩ Declan Coady, Trung Sĩ Nhất Nicole Amor, Đại Úy Cody Khork, và Trung Sĩ Nhất Noah Tietjens.

Giới chức Iran nói rằng một cuộc không kích đã sát hại hơn 170 người tại một trường nữ trung học ở Minab. Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ hiện đang điều tra vụ việc, tuy nhiên cả Hoa Kỳ lẫn Israel đều chưa nhận trách nhiệm về biến cố này.

Các con tàu chở hàng vẫn đang bị đe dọa tại eo biển Hormuz. Mặc dù Hoa Kỳ khẳng định nguồn cung cấp dầu lửa vẫn ổn định, Qatar đã tạm đình chỉ việc sản xuất khí đốt thiên nhiên hóa lỏng (LNG) khi giá năng lượng tăng vọt vào hôm Thứ Hai, 2 Tháng Ba.

Chiến cuộc đã lan đến lãnh thổ Âu Châu khi phi cơ không người lái tấn công căn cứ không quân Hoàng Gia Anh (RAF) tại Akrotiri thuộc đảo Chypre (Cyprus). Nhà chức trách Hy Lạp thông báo đang điều động các hộ tống hạm và chiến đấu cơ để bảo vệ hòn đảo này.

Anh Quốc, Pháp và Đức đã ra một bản tuyên bố chung cam kết bảo vệ các quyền lợi trong vùng. Thủ Tướng Anh Keir Starmer đã chấp thuận cho Hoa Kỳ sử dụng các căn cứ của Anh tại Chypre và đảo Diego Garcia để thực hiện các cuộc oanh kích.

Chính phủ Lebanon đã biểu quyết cấm các hoạt động quân sự của nhóm Hezbollah sau khi nhóm này phóng hỏa tiễn vào Israel. Thủ Tướng Nawaf Salam yêu cầu nhóm này phải nộp khí giới sau các cuộc oanh tạc trả đũa của Israel vào thủ đô Beyrouth (Beirut).

Tại Mỹ, Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) và Bộ Nội An đã đặt các toán đặc nhiệm chống khủng bố vào tình trạng báo động cao độ. Một vụ xả súng tập thể tại Austin đang được điều tra xem có liên hệ đến cuộc xung đột hay không.

Thượng Viện Hoa Kỳ đang chuẩn bị biểu quyết về một biện pháp nhằm hạn chế quyền hạn chiến tranh của tổng thống. Các dự báo hiện thời cho thấy nghị quyết này khó có khả năng đạt được đa số phiếu cần thiết để thông qua.

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đôn đốc công dân Mỹ di tản khỏi 14 quốc gia tại Trung Đông. Phát Ngôn Viên Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt đã lên tiếng ủng hộ các biện pháp di tản của chính phủ trước tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng trong vùng. (HV)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT