24 tiểu bang Dân Chủ kiện thuế quan mới của Trump, đòi hoàn tiền

NEW YORK CITY, New York (NV) – Một liên minh gồm 24 bộ trưởng Tư Pháp và thống đốc các tiểu bang Dân Chủ đệ đơn kiện lên Tòa Thương Mại Quốc Tế Hoa Kỳ (CIT) yêu cầu tòa ngăn thi hành mức thuế quan toàn cầu 10% mà Tổng Thống Donald Trump mới áp đặt với lý do nó vi hiến và phạm luật, theo Politico hôm Thứ Năm, 5 Tháng Ba.

“Một lần nữa, Tổng Thống Trump lại phớt lờ luật pháp và Hiến Pháp để tăng thuế lên người tiêu dùng và tiểu thương trên thực tế,” bà Letitia James, bộ trưởng Tư Pháp New York viết trong một tuyên bố về vụ kiện. “Sau khi Tối Cao Pháp Viện bác bỏ nỗ lực áp đặt thuế quan sâu rộng đầu tiên của ông ấy, tổng thống đang gây ra hỗn loạn kinh tế nhiều hơn và muốn người dân Mỹ phải gánh chịu.”

Bà Letitia James, người đứng đầu về tư pháp của tiểu bang New York, là một trong các nguyên đơn vụ kiện. (Hình minh họa: Natasha Moustache/Getty Images)

Các tiểu bang trong nguyên đơn yêu cầu CIT tuyên bố thuế quan mới là bất hợp pháp và ngăn nó có hiệu lực. Họ cũng muốn chính phủ liên bang hoàn trả các tiểu bang các mức thuế quan mới trong suốt thời gian thuế quan có hiệu lực.

Những người tương nhiệm của bà James ở các tiểu bang Oregon, Arizona và California đồng đứng đầu bên nguyên đơn trong vụ kiện. Cả bốn tiểu bang này đều là nguyên đơn của vụ kiện trước đó mà sau này Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết bác bỏ phần lớn thuế quan của ông Trump, tiền đề khiến ông tung ra mức thuế quan mới 10% hiện đang bị kiện.

“Chúng tôi tin tưởng 100% rằng chúng tôi sẽ thắng kiện tại Tòa Thương Mại Quốc Tế,” bà James phát biểu tại buổi họp báo hôm Thứ Năm.

Mức thuế mới 10% này được đưa ra trong 150 ngày, dựa trên một đạo luật chưa từng được sử dụng trước đây, được gọi là Mục 122 của Luật Thương Mại năm 1974.

Việc Mỹ chịu thâm hụt thương mại lớn “không phải là lý do chính đáng để áp thuế theo Mục 122,” tuyên bố của bà James ghi. “Thật ra, chính quyền thừa nhận trong vụ kiện trước đó nhằm vào thuế quan theo điều luật IEEPA của tổng thống rằng thâm hụt thương mại khác biệt về mặt khái niệm với thâm hụt cán cân thanh toán.”

Ông Dan Rayfield, bộ trưởng Tư Pháp tiểu bang Oregon, bày tỏ tiếc nuối rằng không có đồng nghiệp nào của ông ở các tiểu bang Cộng Hòa tham gia vụ kiện, mặc dù các tiểu bang của họ cũng gánh chịu thuế quan của ông Trump.

“Tôi nghĩ họ bí mật cổ vũ chúng tôi,” ông Rob Bonta, bộ trưởng Tư Pháp California, nói. “Bởi vì khi chúng tôi thắng và thuế quan bị bác bỏ, người dân của họ được lợi, doanh nghiệp của họ được lợi.”

Cùng đứng trong nguyên đơn là bộ trưởng Tư Pháp các tiểu bang Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin, và các thống đốc của Kentucky và Pennsylvania. (NNL) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT