MOSCOW, Nga (NV) – Nga hôm Thứ Sáu, 13 Tháng Ba, tuyên bố bà Nina Khrushcheva, cháu cố của ông Nikita Khrushchev, là “đặc vụ ngoại quốc,” ý nói làm gián điệp chống Nga, theo Reuters.
Bà Khrushcheva, 62 tuổi, hiện đang làm giáo sư đại học The New School ở New York và vẫn tiếp tục về Nga nghiên cứu từ khi nước này xâm lăng Ukraine năm 2022 tới nay.

Ông Khrushchev lãnh đạo Liên Xô từ năm 1953 tới 1964 thì bị Bộ Chính Trị truất phế.
Bà Khrushcheva cho Reuters hay bà không ngạc nhiên bị Nga đưa vào danh sách “đặc vụ ngoại quốc.” Tính tới Thứ Sáu, danh sách này gồm 1,164 cái tên, từ chính trị gia, ký giả, nghệ sĩ tới tổ chức bất vụ lợi và tổ chức truyền thông.
“Sớm muộn gì họ cũng làm như vậy,” bà nói, lưu ý bà chưa biết điều này sẽ có tác động như thế nào vì còn quá sớm.
“Chắc chắn có sự mỉa mai về lịch sử nhưng không có gì bất ngờ. Stalin mà lên thì Khrushchev xuống,” bà cho biết thêm.
Ý bà Khrushcheva muốn nói tới danh tiếng nhà độc tài Josef Stalin thời Liên Xô hiện đang nổi lên lại ở Nga. Trong bài diễn văn nổi tiếng tại đại hội Đảng Cộng Sản năm 1956, ông Khrushchev từng lên án chế độ cai trị như khủng bố của ông Stalin.
Tháng trước, Nga kỷ niệm 70 năm ông Khrushchev đọc bài diễn văn đó, khiến dư luận nước này lại bàn tán về di sản của cả ông lẫn ông Stalin.
Ông Khrushchev là nhà lãnh đạo Liên Xô chấp nhận giao bán đảo Crimea cho Ukraine năm 1954. Nhưng năm 2014, ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, xua quân qua chiếm lại bán đảo này rồi sáp nhập vào Nga.
Ông Khrushchev cũng nổi tiếng là nhân vật đối đầu với Tổng Thống John F. Kennedy của Mỹ trong Cuộc Khủng Hoảng Hỏa Tiễn Cuba năm 1962, năm thế giới đứng bên bờ vực chiến tranh nguyên tử.
Thông tấn xã TASS của Nga dẫn lời Bộ Tư Pháp nước này cho hay bà Khrushcheva phát tán thông tin sai sự thật về chính sách Nga và phản đối “chiến dịch quân sự đặc biệt” của nước này ở Ukraine. (Nga gọi cuộc xâm lăng Ukraine của họ là “chiến dịch quân sự đặc biệt.”)
Người bị Nga coi là “đặc vụ ngoại quốc” thường phải chịu thủ tục quan liêu nặng nề và bị hạn chế lợi tức ở Nga. Họ còn phải để nhãn “đặc vụ ngoại quốc” lên bài đăng trên mạng xã hội hoặc bất cứ thứ gì khác mà họ đăng.
Có người coi việc bị Nga gán là “đặc vụ ngoại quốc” là huân chương danh dự, nhưng có người cho hay đây là gánh nặng ảnh hưởng tới công việc vì khiến người khác tránh làm việc với họ. (Th.Long) [kn]






























































