ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Một du khách người Trung Quốc bị phát hiện điều khiển Flycam không có giấy phép ở ven Biển Đông, cách phi trường quốc tế Đà Nẵng khoảng 6 km.
Theo báo Dân Trí hôm 16 Tháng Ba, Đồn Biên Phòng Sơn Trà, Đà Nẵng, cho biết đang điều tra người có tên viết tắt là SA, 25 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, đã điều khiển Flycam không giấy phép tại khu vực công viên Biển Đông, đường Võ Nguyên Giáp, phường An Hải.

Khi kiểm tra giấy tờ, ông SA. xuất trình sổ thông hành và thị thực còn hiệu lực nhưng không có giấy phép bay Flycam do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp. Tiếp tục kiểm tra dữ liệu trong thiết bị cho thấy, anh ta chưa kịp quay và lưu hình ảnh nào vào máy.
Theo cơ quan hữu trách, ven biển Đà Nẵng nằm gần phi trường quốc tế Đà Nẵng nên việc sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) phải được cấp phép.
Thời gian gần đây, khu vực lân cận phi trường Đà Nẵng liên tiếp xuất hiện Flycam bay trái phép. Theo đó, từ ngày 17 đến 24 Tháng Hai, giới hữu trách đã ghi nhận sáu vụ, buộc 83 chuyến bay phải bay chờ, đổi đường cất hạ cánh hoặc chuyển sang phi trường dự bị.
Liên quan đến Flycam, báo VnExpress cho hay chiều 15 Tháng Ba, bốn chuyến bay đến phi trường Cát Bi, Hải Phòng, phải chuyển hướng hạ cánh xuống phi trường dự bị.

Theo đại diện Cục Hàng Không Việt Nam, do lo ngại nguy cơ mất an toàn khi hạ cánh, nhiều chuyến bay như HVN1186, VJC282, HVN1518 và HVN1188… sau khi bay chờ đã buộc phải chuyển hướng hạ cánh xuống phi trường Nội Bài, Hà Nội. Trong khi đó, dưới mặt đất vẫn còn nhiều chuyến chờ bay khiến hoạt động tại phi trường bị gián đoạn.
Cơ quan hữu trách đánh giá, UAV hay drone uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không. Chỉ cần một vật thể nhỏ xuất hiện bất ngờ gần phi đạo cũng đủ khiến phi công phải hủy tiếp cận, bay vòng chờ hoặc chuyển hướng sang phi trường khác.
Theo quy định hiện hành, hành vi bay flycam không phép trong khu vực cấm có thể bị phạt 30-40 triệu đồng ($1,141 tới $1,521) và tịch thu phương tiện. (Tr.N) [kn]































































