SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ngân hàng Cổ Phần Sài Gòn (SCB) loan báo đang tìm nhà tư vấn đấu thầu để đấu giá bất động sản, xe hơi, quần áo, túi xách… của bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Trên website hôm 16 Tháng Ba, SCB cho biết “đã sẵn sàng nguồn lực cho công tác xử lý tài sản” trong vụ án bà Trương Mỹ Lan.

Trong đợt đầu tiên này, báo Dân Trí cho hay SCB sẽ cho đấu thầu tám mã tài sản, tương ứng 12 tài sản đang bị các cơ quan thi hành án phong tỏa nhằm “bảo đảm bồi thường theo các bản án” liên quan đến bà Lan và các bị cáo khác, trong vụ án Vạn Thịnh Phát.
Theo các báo đài trong nước từng đăng tải, trong lúc điều tra và truy tố, cơ quan tiến hành tố tụng đã thu giữ, phong tỏa một lượng lớn tiền, tài khoản ngân hàng và sổ tiết kiệm liên quan bà Trương Mỹ Lan.
Danh mục gồm có 1,237 bất động sản như văn phòng làm việc, nhà máy, nhà kho, đất nền… tại Sài Gòn và Tây Ninh (trước đây là Long An).
Ngoài ra, danh mục còn có xe hơi, xe vận tải, hệ thống máy móc thiết bị và hơn 8,500 vật dụng như quần áo, túi xách, phụ kiện thời trang… của công ty Sài Gòn Galleria và hơn 370,000 mặt hàng tồn kho của công ty Eurasia Concept.
Bên cạnh đó còn có một du thuyền, hai tàu và 19 xe hơi đứng tên cá nhân bà Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân, cháu gái bà Lan.

Báo VnExpress cho hay, trong phiên tòa phúc thẩm hồi cuối năm 2024, bị cáo Trương Mỹ Lan từng đề nghị giải tỏa kê biên nhiều tài sản gồm ba nhà đất ở số 24 Lê Lợi và 19-25 Nguyễn Huệ (quận 1 cũ), nhà 21 Trần Cao Vân (quận 3 cũ), chín bất động sản là trụ sở của các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát, một chiếc du thuyền… do không thuộc sở hữu của mình. Song, tòa cho rằng những tài sản này là của bà Lan nên tiếp tục kê biên để thi hành nghĩa vụ bồi hoàn trong vụ án.
Đầu năm 2026, Thi Hành Án Dân Sự TP.HCM đã rao bán đấu giá du thuyền The Reverie Saigon của bà Lan với mức khởi điểm 52.4 tỷ đồng ($1.99 triệu). Tuy nhiên, sau hai lần rao bán không có người mua, mức giá được hạ xuống còn 46.8 tỷ đồng ($1.78 triệu).
Riêng biệt thự cổ tại số 110-112 Võ Văn Tần (quận 3 cũ) do công ty Minerva đứng tên sở hữu, bà Trương Mỹ Lan khai tài sản này do mẹ bà mua. Theo bà, đây là công trình thuộc diện di tích nên không thể mua bán, do đó đề nghị không kê biên mà giao lại cho gia đình để bảo tồn. (Tr.N) [kn]






























































