TEHRAN, Iran (NV) – Mỏ khí đốt khổng lồ Pars của Iran bị đánh trúng, đánh dấu bước leo thang quan trọng trong cuộc chiến Mỹ-Israel khiến giá dầu nhảy vọt, trong khi Tehran tuyên bố sẽ tấn công vào các mục tiêu dầu khí trên khắp vùng Vịnh để trả đũa, Reuters cho biết hôm Thứ Tư, 18 Tháng Ba.
QatarEnergy, tập đoàn dầu khí nhà nước khổng lồ của Qatar, cho biết họ hứng chịu “thiệt hại lớn” sau khi Ras Laffan, một trung tâm của ngành năng lượng Qatar, bị hỏa tiễn Iran bắn trúng.

Saudi Arabia cũng cho biết họ đánh chặn và phá hủy bốn hỏa tiễn đạn đạo mà Tehran phóng về phía Riyadh hôm Thứ Tư. Ngoài ra, họ cũng chặn được một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran vào một cơ sở khí đốt ở phía Đông đất nước.
Sự leo thang đánh vào các cơ sở dầu khí có nguy cơ làm trầm trọng thêm sự gián đoạn chưa từng có đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Điều này làm tăng nguy cơ chính trị đối với Tổng Thống Donald Trump. Giá dầu diesel ở Mỹ đã tăng tới trên $5/gallon lần đầu tiên kể từ năm 2022.
Cuộc chiến ở Trung Đông làm đình trệ việc lưu thông từ khu vực sản xuất dầu khí quan trọng nhất thế giới và giờ đây có thể khiến cơ sở hạ tầng dầu khí trong khu vực hứng chịu thiệt hại lâu dài. Giá dầu thô Brent tăng khoảng 5% lên trên $108. Thị trường chứng khoán đi xuống trong phiên giao dịch hôm Thứ Tư.
Pars là phần mỏ mà Iran nắm giữ và là một trong những mỏ khí đốt lớn nhất thế giới, phần còn lại của mỏ thuộc về Qatar ở bên kia vùng Vịnh.
Cuộc tấn công vào Pars được truyền thông Israel đưa tin rộng rãi là do Israel thực hiện với sự đồng ý của Mỹ.
Hãng thông tấn Fars của Iran cho biết các bồn khí đốt và các bộ phận của một nhà máy lọc dầu đã bị tấn công. Họ nói công nhân được sơ tán và đám cháy được kiểm soát.
Qatar, một đồng minh thân cận của Mỹ, nơi đặt căn cứ không quân lớn nhất của Hoa Kỳ trong khu vực, đổ lỗi Israel thực hiện cuộc tấn công, nhưng không đề cập đến vai trò của Mỹ, và gọi hành động này là “nguy hiểm và vô trách nhiệm” khiến an ninh năng lượng toàn cầu gặp rủi ro. Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, tức UAE, cũng lên án vụ tấn công.
Iran nêu một loạt các cơ sở dầu khí lớn trong khu vực trong danh sách mà họ gọi là “mục tiêu trực tiếp và chính đáng,” bao gồm nhà máy lọc dầu Samref và khu liên hợp hóa dầu Jubail của Saudi Arabia, mỏ khí đốt Al Hosn của UAE, khu liên hợp hóa dầu Mesaieed của Qatar, và nhà máy lọc dầu Ras Laffan.
Họ nói rằng các cơ sở nên được sơ tán ngay lập tức trước khi họ sắp sửa tấn công trong những giờ tới.
Mỹ và Israel trước đó đã kiềm chế không đánh vào các cơ sở năng lượng của Iran ở vùng Vịnh, để Tehran không trả đũa vào các cơ sở dầu khí của các nước láng giềng. (NNL) [đ.d.]































































