Sư Thích Thanh Quyết tiếp tục làm ‘dân biểu’ dù có nhiều phát ngôn gây tranh cãi

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hòa Thượng Thích Thanh Quyết, 64 tuổi, được ghi nhận là một trong bốn nhà sư thuộc Giáo Hội Phật Giáo CSVN “được bầu” làm đại biểu Quốc Hội khóa 16, dù ông ta có nhiều phát biểu gây tranh cãi tại nghị trường.

Sư Thích Thanh Quyết được biết đến là trụ trì khu di tích Yên Tử, chùa Non Nước và chùa Phúc Khánh.

Sư Thích Thanh Quyết có nhiều phát biểu gây tranh cãi tại nghị trường. (Hình: Chính Phủ)

Theo báo Giác Ngộ hôm 22 Tháng Ba, sư Quyết trúng cử cùng với Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm và hai Thượng Tọa Thích Đức Thiện, Lý Minh Đức. Việc bốn nhà sư cùng làm đại biểu Quốc Hội được giới quan sát nhìn nhận là do đảng “cơ cấu” cho đủ thành phần, ngành nghề trong nghị trường.

Trong số bốn nhà sư kể trên, ông Thích Thanh Quyết thường được nhắc đến với những phát ngôn khiến người ta nghi ngờ về phẩm chất cũng như việc tu tập của ông ta.

Theo ghi nhận của Wikipedia, trong phiên họp Quốc Hội được truyền hình trực tiếp vào ngày 31 Tháng Mười, 2014, đại biểu Thích Thanh Quyết đề nghị đảng và nhà nước Việt Nam “phải xây dựng quân đội mạnh như quân đội Bắc Hàn.”

Tờ Thanh Niên hồi năm 2015 dẫn phát biểu gây ngạc nhiên của đại biểu Quyết: “Bức cung nhục hình là nguyên nhân dẫn đến oan sai, và điều này cần chấm dứt vì nó để lại hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan tư pháp. Nguyên nhân, là do cán bộ điều tra còn chủ quan nóng vội, do cán bộ điều tra chưa thấm nhuần đức nhà Phật.”

Sư Thích Thanh Quyết (phải) từng bị chỉ trích khi biện hộ cho bức tranh vẽ ông Hồ Chí Minh ngang hàng với Phật Thích Ca Mâu Ni. (Hình: VietNamNet)

Ngoài ra, một bản tin của báo Tổ Quốc dẫn lời sư Thích Thanh Quyết chỉ trích những người tu tập tuân theo giới luật Tỳ Kheo và không ăn từ sau 12 giờ trưa đến rạng sáng hằng ngày: “Đã là Phật, là thánh gì đâu mà cứ ăn một ngày một bữa, tối không dám ăn?”

Báo VietNamNet hồi năm 2019 cho biết sư Quyết biện hộ rằng ông ta đặt vẽ bức tranh ông Hồ Chí Minh ngang hàng với Phật Thích Ca Mâu Ni vì ngày sinh của hai người này “trùng nhau.”

“…Nhiều người nói màu sắc nham nhở, tôi nghĩ chưa đúng. Bản chất bức tranh là đẹp. Vì là tranh sơn mài, càng mài càng bóng, mọi người chỉ nhìn bức tranh qua ảnh chụp nên việc màu sắc không như thực tế là điều không tránh khỏi,” sư Thích Thanh Quyết nói thêm. (N.H.K) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT