WASHINGTON, DC (NV) – Hai loại hóa chất dùng để làm cho nhựa dẻo hơn có liên hệ với gần 2 triệu ca sinh non và 74,000 đứa trẻ sơ sinh chết khắp thế giới năm 2018, theo kết quả nghiên cứu mới, CNN đưa tin hôm Thứ Hai, 30 Tháng Ba.
Em bé sinh trước tuần thứ 37 của thai kỳ được coi là sinh non. Năm 2024, ở Mỹ, cứ 10 em bé thì khoảng một em sinh non, theo bản phúc trình March of Dimes Report Card năm 2025.

“Em bé nào sống sót có thể bị vấn đề hô hấp, khó cho ăn, bại não, chậm phát triển, giảm thị lực, và giảm thính lực,” theo Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC).
Hai loại hóa chất trong cuộc nghiên cứu này – Di-2-ethylhexylphthalate (DEHP) và diisononyl phthalate (DiNP) – thuộc nhóm hóa chất tổng hợp gọi là chất làm dẻo (phthalate).
Giới khoa học biết chất làm dẻo can thiệp vào cơ chế sản xuất nội tiết tố (hormone) của cơ thể, gọi là hệ nội tiết, và “liên hệ với vấn đề phát triển, sinh sản, não, miễn dịch và nhiều vấn đề khác,” theo Viện Quốc Gia Khoa Học Sức Khỏe Môi Trường (NIEHS), nơi nghiên cứu sự ảnh hưởng môi trường đối với sức khỏe con người. Thậm chí chỉ cần rối loạn nội tiết tố nhẹ cũng có thể gây “ảnh hưởng nghiêm trọng về phát triển và sinh học.”
“Đây là nhóm hóa chất nguy hiểm,” Bác Sĩ Leonardo Trasande, giáo sư Nhi Khoa tại Grossman School of Medicine của NYU Langone ở thành phố New York, người phụ trách cuộc nghiên cứu này, cho hay. “Dữ liệu này củng cố nỗ lực đàm phán thỏa thuận về nhựa sao cho hạn chế những loại hóa chất đáng lo ngại được dùng phổ biến trong nhựa.”
Nhóm chuyên gia về chất làm dẻo của Hội Đồng Hóa Chất Mỹ (ACC) gửi email tới CNN cho biết Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường (EPA) từng nghiên cứu toàn diện về rủi ro dùng DiNP theo Đạo Luật Kiểm Soát Chất Độc Hại và kết luận DiNP không gây “rủi ro làm tổn hại sức khỏe người tiêu dùng, công chúng nói chung, hay môi trường.”
ACC không nói gì tới DEHP. Hội đồng này đại diện kỹ nghệ hóa chất, nhựa và chlorine ở Mỹ.
Chất làm dẻo thường được gọi là hóa chất “khắp nơi” vì được dùng trong rất nhiều sản phẩm tiêu dùng, như đồ chơi trẻ em, hộp đựng thực phẩm, sàn nhựa, rèm phòng tắm, vòi tưới cây, thiết bị y tế.
Chất làm dẻo còn giúp bôi trơn hóa chất và tạo mùi hương trong sản phẩm chăm sóc cá nhân, như chai lăn nách, nước sơn móng tay, nước hoa, gel tóc, dầu gội đầu, xà bông, kem bôi da.
“Những loại chất phụ gia này còn được dùng trong nhựa dính gói đồ vốn được dùng phổ biến để đóng gói thực phẩm,” ông Trasande cho hay.
Kết quả nghiên cứu từng cho thấy chất làm dẻo có liên hệ với vấn đề sinh sản, như dị tật bộ phận sinh dục và tinh hoàn ẩn ở bé trai và ít tinh trùng và testosterone ở nam giới trưởng thành. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy chất làm dẻo có liên hệ với béo phì lúc còn nhỏ, bệnh suyễn, vấn đề tim mạch và ung thư. (Th.Long) [dt]





















































































