Nữ Việt kiều Malaysia bị bắt vì ‘đưa ngư dân sang vùng biển ngoại quốc’

CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Bị can Huỳnh Thị Thu Thảo, Việt kiều Malaysia, bị Công An Cần Thơ bắt, khởi tố khi bà ta vừa nhập cảnh Việt Nam, với cáo buộc “tổ chức cho ngư dân đánh bắt ở vùng biển ngoại quốc.”

Theo báo VietNamNet hôm 4 Tháng Tư, nhà chức trách cho rằng qua mạng xã hội, bị can Thảo bắt liên lạc với các chủ tàu cá và ngư dân ở miền Tây đang thiếu việc làm hoặc gặp áp lực về tiền bạc.

Bị can Huỳnh Thị Thu Thảo lúc bị bắt. (Hình: Công An Cần Thơ).

Nữ bị can hứa hẹn với ngư dân về “thiên đường thu nhập” tại Malaysia, nói sẵn sàng trợ giúp họ hợp thức hóa hồ sơ xuất nhập cảnh và làm thủ tục cho tàu cá hoạt động vùng biển ngoại quốc.

Sau đó bị can Thảo tổ chức cho các tàu cá và ngư dân tại Cần Thơ xuất cảnh, sang vùng biển các nước khai thác thủy sản trái phép, để “phục vụ lợi ích của các nhóm đầu nậu ngoại quốc.”

Tin tưởng nữ bị can, nhiều chủ tàu và ngư dân cải tiến công năng của tàu cá, tắt thiết bị giám sát hành trình, sử dụng bảng kiểm soát giả để đưa tàu và thuyền viên vượt biên trái phép.

Khi ra đến vùng biển ngoại quốc, các ngư dân lập tức bị người trong đường dây của nữ bị can kiểm soát. Một số ngư dân còn bị cưỡng bức lao động, bị nhà chức trách nước sở tại bắt giữ, xử lý hình sự.

Công An Cần Thơ quy chụp rằng bị can Thảo là mắt xích quan trọng, giữ vai trò môi giới, tổ chức đưa tàu cá, ngư dân xuất nhập cảnh trái phép để khai thác thủy sản ở vùng biển ngoại quốc.

Tàu cá tại thành phố Cần Thơ. (Hình minh họa: Pháp Luật TP.HCM).

Bị bắt khi vừa nhập cảnh Việt Nam, bị can Thảo khai rằng mình có ý định tiếp tục tổ chức đưa ngư dân đi khai thác hải sản ở vùng biển ngoại quốc.

Vụ bắt giữ bị can Huỳnh Thị Thu Thảo diễn ra trong bối cảnh Việt Nam siết chặt công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp để gỡ “thẻ vàng” của Ủy Ban Âu Châu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Theo báo Người Lao Động hồi tháng trước, đại diện Bộ Nông Nghiệp và Môi Trường Việt Nam cho biết về nỗ lực thực hiện các khuyến cáo của EC.

Theo đó, 100% tàu cá tại Việt Nam, gồm hơn 80,000 tàu, đã được ghi danh, cập nhật trên dữ liệu VNFishbase.

Những tàu cá không đủ điều kiện hoạt động thì được chính quyền địa phương kiểm soát vị trí neo đậu.

Cùng lúc, việc giám sát sản lượng thủy sản do các tàu cá đánh bắt được cập nhật qua hệ thống nhu liệu truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT). (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT