BOSTON, Massachusetts (NV) – Một thẩm phán liên bang chặn yêu cầu của chính quyền Trump đòi cung cấp thông tin thí sinh trong vòng bảy năm từ các trường đại học công lập tại California và 16 tiểu bang khác do đảng Dân Chủ lãnh đạo.
Chánh Án F. Dennis Saylor IV thuộc Tòa Liên Bang Địa Hạt Massachusetts ban hành lệnh này vào tối Thứ Sáu, 3 Tháng Tư, để đáp lại vụ kiện do California và 16 tiểu bang khác khởi xướng, theo Los Angeles tường thuật.

Lệnh tạm thời này chỉ áp dụng cho các trường cao đẳng và đại học công lập tại các bang tham gia vụ kiện trong khi quá trình tố tụng tiếp diễn.
Các dữ liệu được yêu cầu bao gồm điểm trung bình (GPA), điểm kiểm tra, sắc tộc và thu nhập gia đình của hàng trăm ngàn thí sinh.
Hệ thống UC (University of California) và Cal State (California State University) cảnh báo rằng yêu cầu này là quá nặng nề, gây rủi ro cho quyền riêng tư của sinh viên và đòi hỏi phải truy xuất thông tin vốn được ghi nhận khác nhau giữa các cơ sở đào tạo.
Hiện tại, phán quyết này mang lại sự trì hoãn yêu cầu của Washington cho hệ thống UC và Cal State.
Ngoài thông tin về sắc tộc và GPA, chính quyền Trump còn yêu cầu điểm các bài kiểm tra chuẩn hóa, số tiền viện trợ trợ cấp và thu nhập gia đình.
Cũng trong tuần này, Chánh Án Saylor gia hạn đến ngày 14 Tháng Tư cho các thành viên của Hiệp Hội Các Trường Đại Học Mỹ (AAU) để nộp cùng loại dữ liệu trong khi tổ chức này nỗ lực ngăn chặn lệnh trên cho 69 trường thành viên tại Mỹ. Các thành viên của hiệp hội này bao gồm đại học Stanford University và University of Southern California (USC), đều toạ lạc tại California.
Chính sách mới của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, được công bố vào Tháng Tám năm 2025, mở rộng đáng kể việc thu thập dữ liệu liên bang từ các trường đại học. Chính phủ yêu cầu các trường phải chia sẻ thông tin trước ngày 18 Tháng Ba. Chánh Án Saylor từng hai lần gia hạn thời hạn này trong khi xem xét các lập luận từ cả hai phía về lệnh tạm đình chỉ.
Các giới chức chính quyền ông Trump cho biết họ yêu cầu thông tin từ các trường để chứng minh không xem xét yếu tố sắc tộc trong tuyển sinh.
Tối Cao Pháp Viện bãi bỏ các chính sách Affirmative Action nhằm nâng đỡ người thiểu số vào năm 2023. Trong vụ này, các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện nói rằng các trường đại học có thể xem xét cách thức sắc tộc hình thành nên cuộc sống của sinh viên nếu họ viết về chủ đề đó trong các bài luận tuyển sinh.
Tại California, Dự Luật 209 cấm các trường đại học công lập xem xét yếu tố sắc tộc trong tuyển sinh kể từ năm 1997.
Khi đệ đơn kiện của California chống lại chính quyền Tổng Thống Trump, ông Rob Bonta, bộ trưởng tư pháp tiểu bang, gọi yêu cầu này là một vụ “bới lông tìm vết” nhằm “đòi hỏi lượng dữ liệu chưa từng có từ các trường đại học dưới danh nghĩa thực thi luật dân quyền.”
Các tiểu bang Xanh lập luận rằng Tòa Bạch Ốc đang biến Trung Tâm Thống Kê Giáo Dục Quốc Gia phi đảng phái thành một “cơ chế công quyền thúc đẩy các mục tiêu chính sách đảng phái.” (MPL) [dt]

















































































