Khảo sát Gallup: Trung Quốc vượt Mỹ về uy tín toàn cầu, khoảng cách lớn nhất 20 năm

WASHINGTON, DC (NV) – Một cuộc thăm dò toàn cầu năm 2025 của Gallup, tổ chức nghiên cứu dư luận có trụ sở tại Washington, DC, cho thấy Trung Quốc vượt Mỹ về mức độ tín nhiệm quốc tế với khoảng cách lớn nhất trong hai thập niên, phản ánh sự thay đổi đáng chú ý trong cách thế giới nhìn nhận hai cường quốc, theo tạp chí US News and World Report đưa tin ngày Thứ Bảy, 4 Tháng Tư.

Theo báo cáo kết quả, tỷ lệ chấp thuận trung vị toàn cầu đối với lãnh đạo Trung Quốc đạt 36% trong năm 2025, trong khi Mỹ chỉ ở mức 31%. So với năm 2024, Trung Quốc tăng 13 điểm phần trăm, còn Mỹ giảm 21 điểm, một mức sụt giảm đáng kể. 

Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Tập Cận Bình gặp nhau ở Busan, Nam Hàn hồi Tháng Mười, 2025. (Hình: Andrew Harnik/Getty Images)

Gallup, được thành lập từ năm 1935, chuyên thực hiện các khảo sát dư luận tại hơn 130 quốc gia mỗi năm thông qua chương trình Gallup World Poll, được giới hoạch định chính sách và doanh nghiệp sử dụng rộng rãi để đo lường xu hướng toàn cầu. 

Đây là lần thứ ba trong 20 năm Trung Quốc vượt Mỹ về chỉ số này, nhưng là lần có khoảng cách lớn nhất. Trước đó, điều này từng xảy ra trong thời Tổng Thống George W. Bush và nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống Donald Trump. 

Theo dữ liệu khảo sát tại hơn 130 quốc gia, người tham gia được hỏi liệu họ có chấp thuận cách “lãnh đạo” của các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức. Khái niệm “lãnh đạo” không được định nghĩa cụ thể, để người trả lời tự diễn giải. 

Biểu đồ trong báo cáo cho thấy mức không chấp thuận đối với Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục 48% trong năm 2025, trong khi Trung Quốc giữ ở mức 37%. Điều này cho thấy khoảng cách không chỉ đến từ việc Trung Quốc cải thiện hình ảnh, mà còn từ sự suy giảm đáng kể của Mỹ. 

Bà Julie Ray, biên tập viên cao cấp của Gallup, cho biết cách một quốc gia tương tác với thế giới ảnh hưởng trực tiếp đến cách quốc gia đó được nhìn nhận.

Trong số các cường quốc lớn, Đức dẫn đầu với tỷ lệ chấp thuận 48%, trong khi Nga đứng cuối với 26%. 

Đáng chú ý, tại 44 quốc gia, đặc biệt là các đồng minh NATO, mức tín nhiệm đối với Mỹ giảm từ 10 điểm trở lên. Đức là quốc gia có mức giảm mạnh nhất, với 39 điểm. 

Ngược lại, Israel là ngoại lệ khi mức tín nhiệm đối với Mỹ tăng hơn 10 điểm, lên 76%, được cho là liên quan đến tình hình chiến sự với Hamas. 

Gallup cũng ghi nhận số người không trả lời hoặc từ chối trả lời đã giảm, cho thấy ngày càng nhiều người trên thế giới có quan điểm rõ ràng hơn về hai cường quốc. 

Kết quả này không chỉ là con số thăm dò mà là tín hiệu về dịch chuyển quyền lực mềm toàn cầu.

Trong nhiều thập niên, Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu không chỉ nhờ sức mạnh quân sự và kinh tế, mà còn nhờ hình ảnh và ảnh hưởng quốc tế. Khi chỉ số tín nhiệm giảm sâu, điều đó có thể ảnh hưởng đến các yếu tố như quan hệ đồng minh, khả năng dẫn dắt các liên minh quốc tế, và ảnh hưởng trong các tổ chức toàn cầu.

Ngược lại, việc Trung Quốc gia tăng mức tín nhiệm cho thấy họ đang từng bước cải thiện hình ảnh quốc tế, dù vẫn còn nhiều tranh cãi.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khảo sát của Gallup phản ánh cảm nhận của người dân, không phải đánh giá khách quan về hệ thống chính trị hay mức độ tự do. (MPL) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT