AN GIANG, VIỆT NAM (NV) – Dọc hệ thống cống ven biển từ Hòn Đất đến Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang trước đây, nay thuộc An Giang, bị đóng kín để ngăn mặn và trữ ngọt khiến ô nhiễm vì rác thải, không khí nồng nặc mùi hôi.
Nói với báo Tuổi Trẻ hôm 7 Tháng Tư, bà K., sống ở cống Vàm Răng, xã Hòn Đất, cho biết những ngày qua, do mặn lấn sâu nên lục bình sống ở ngoài các cống ngăn mặn bị chết rụi, dồn cục xen lẫn với thùng xốp, rác thải trôi lềnh bềnh gây ô nhiễm môi trường và khó khăn cho người dân chạy tàu ghe đi lại.

“Ngay thời điểm này, khúc ngoài cống Vàm Răng, lục bình chết và rác thải xen lẫn nên nhìn ô nhiễm lắm. Người dân chạy vỏ lãi (ghe máy) qua lại cống này gặp rất nhiều khó khăn,” bà K. nói.
Giải thích về tình trạng trên, ông Võ Văn Lên, phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Môi Trường Tỉnh An Giang, cho biết hằng năm, khi mực nước nội đồng xuống thấp, xâm nhập mặn từ biển Tây đe dọa đến nguồn nước sản xuất và sinh hoạt của người dân trong vùng Tứ Giác Long Xuyên, Hòn Đất, Rạch Giá… và khu vực lân cận. Khi đó, hệ thống cống ven biển trong vùng sẽ được đóng lại để kiểm soát mặn. Việc đóng cống dài ngày khiến nước ngưng lưu thông dẫn đến tích tụ ô nhiễm và mùi hôi.

Tuy nhiên, theo ông Lên, nguồn ô nhiễm trên chủ yếu từ nước thải sinh hoạt của các khu đô thị, khu dân cư ở phường Rạch Giá, xã Bình An, xã Châu Thành… thải trực tiếp xuống sông mà chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung.
Trong khi đó, rác của người dân từ các khu vục thượng nguồn thải xuống, theo dòng chảy đến cuối nguồn đọng lại tại các khu vực gần các cống. Ngoài ra, khi nước giảm tốc độ lưu thông hoặc không còn dòng chảy, lục bình ở khu vực miệng cống sẽ chết làm nghiêm trọng thêm vấn đề ô nhiễm. (Tr.N) [dt]











































































































