THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Một nữ sinh Lớp Tám trường trung học cơ sở Ngọc Lặc, xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, bị bạn cùng lớp dùng ghế đánh vào đầu, bắt quỳ gối, cởi áo ngay trên bục giảng rồi quay clip tung lên mạng xã hội, gây bất bình dư luận.
Xác nhận với báo đài hôm 15 Tháng Tư, ông Nguyễn Văn Dũng, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Ngọc Lặc, cho biết sự việc xảy ra ở trường vào cuối tháng trước.

Theo phúc trình của nhà trường, nữ sinh bị đánh là em BGH, học sinh Lớp Tám A1. Hai học sinh cùng lớp tham gia đánh bạn là PHA và PQC.
Báo Dân Trí dẫn tin cho hay, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 45 phút trưa 30 Tháng Ba, khi các giáo viên đã rời khỏi trường, một nhóm học sinh ở lại lớp do mâu thuẫn từ việc nhắn tin nói xấu nhau.
Tại đây, hai nữ sinh PHA và PQC lao vào BGH, hành hung, liên tục giật tóc, bắt em cởi áo đồng phục để quay lại clip.
Nạn nhân không làm theo liền bị một em dùng ghế nhựa vụt nhiều lần vào đầu đến khi ghế bị gãy.
Bị đánh đau, em H. không thể kháng cự, khóc lóc van xin nhưng sự việc vẫn tiếp diễn.
Nhóm này sau đó thay nhau dùng điện thoại ghi hình, tiếp tục tát và cởi khuy áo của nạn nhân.
Nữ sinh H. liên tục chắp tay, nói “em xin chị” nhưng không được. Sau ba phút, nhóm này ép được bạn cởi áo, vừa quay video, vừa cười đùa, chế giễu, nói tục, trong khi nạn nhân hoảng loạn bật khóc.
Hai nữ sinh PHA và PQC còn đe dọa bạn rằng, nếu kể lại sự việc sẽ cho phát tán video để cả trường và nhiều người xem, đồng thời yêu cầu nạn nhân “cười lên” mới cho về.

“Đến nay, hội đồng kỷ luật nhà trường đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức viết bản kiểm điểm đối với hai học sinh PHA và PQC. Đây là hình thức xử lý cao nhất trong nhà trường, theo quy định của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Gia đình các em đã cam kết hòa giải, không để học sinh tái phạm. Ba học sinh trong vụ việc cũng đã xin lỗi nhau, hứa không tái phạm,” ông Dũng nói.
Phản ứng trên báo Dân Trí, nhiều người cho rằng hình thức kỷ luật bằng cách viết bản kiểm điểm, cam kết không tái phạm đối với hai nữ sinh đánh bạn là chưa thực sự hiệu quả, không đủ nặng để răn đe, giáo dục.
“Viết bản kiểm điểm thì như không phạt gì,” độc giả “Thảo Nguyễn” bất bình.
Còn độc giả “Trần Tâm” cho rằng: “Với hành vi mất nhân tính như vậy, đặc biệt khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, nên đuổi học vĩnh viễn những học sinh tham gia đánh bạn. Không thể vì nhân văn mà dung túng cho kiểu học sinh như vậy, sẽ là họa lớn sau này.” (Tr.N) [dt]


























































