Tìm thấy thác nước vô cùng hiếm trong hang động Phong Nha – Kẻ Bàng

QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Một hang động mới dạng hố sụt, bên trong có thác nước hình thành tự nhiên hiếm gặp vừa được phát hiện ngay trong vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, thuộc xã Hóa Sơn trước đây, nay là xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị.

Tối 20 Tháng Tư, Ban Quản Lý Vườn Quốc Gia Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết hang có tên Cha Nghéo, dài 583 mét, sâu 45 mét, cao 751 mét, nằm trong vườn quốc gia.

Hang Cha Nghéo mới phát hiện tại Phong Nha – Kẻ Bàng với thác nước chảy bên trong, độ sâu ước khoảng 350 mét. (Hình: HD/VietNamNet)

Báo VietNamNet dẫn tin ban đầu cho hay, hang có độ sâu khoảng 350 mét theo phương thẳng đứng dẫn xuống một dòng suối ngầm ở phía dưới. Bên trong có thác nước chảy tạo thành một thác nước có cấu trúc độc đáo, khác biệt so với nhiều hang động từng được ghi nhận trong khu vực.

Hang vẫn đang phát triển và chưa được khám phá hết. Khu vực này có tiềm năng hình thành hệ thống hang động lớn.

Ngoài hang Cha Nghéo, hơn một tháng qua, Đoàn Thám Hiểm Hang Động Anh – Việt và Ban Quản Lý Vườn Quốc Gia Phong Nha-Kẻ Bàng khảo sát, phát hiện 24 hang mới và bổ sung ba hang.

Theo Ban Quản Lý Vườn Quốc Gia, quá trình khảo sát vẫn đang tiếp tục, nhiều khu vực trong hang chưa được tiếp cận nên chưa thể đưa ra đánh giá toàn diện về quy mô, cấu trúc cũng như giá trị địa chất – thủy văn của hang động này.

Sau khi phát hiện, các chuyên gia đo vẽ, tiếp tục nghiên cứu, khảo sát chi tiết và công bố cụ thể về hang động trên cũng như thác nước vừa được phát hiện, mở ra tiềm năng cho nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch. Kết quả phát hiện lần này sẽ được công bố vào cuối Tháng Tư.

Sở hữu các khối núi đá vôi liền mạch, ít bị đứt gãy, Quảng Trị được mệnh danh là “Vương quốc hang động,” với hơn 500 hang đã được phát hiện, tập trung ở các xã Kim Điền, Kim Phú, Phong Nha và Thượng Trạch.

Quảng Trị được mệnh danh là “Vương quốc hang động,” với hơn 500 hang đã được phát hiện. (Hình: HD/VietNamNet)

Hiện có khoảng 40 hang ở Phong Nha-Kẻ Bàng đã được đưa vào khai thác du lịch, trong đó có hang Sơn Đoòng, Én và Pigmy, lần lượt là các hang lớn thứ nhất, thứ hai và thứ tư thế giới.

Trong các hang này có tồn tại một hệ thống sông ngầm. Một số hang khác cũng có dấu hiệu của dòng chảy. Tuy nhiên, để dòng chảy tạo thành thác nước cao hàng trăm mét trong hang thì vô cùng hiếm. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT