WASHINGTON, DC (NV) – Quyền bộ trưởng Hải Quân Hùng Cao hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Tư, cam kết thúc đẩy tiến độ đóng các lớp tàu mới. Đây là một kế hoạch mà Tổng Thống Donald Trump rất muốn thực hiện nhanh chóng từ cuối năm 2025.
Một cựu quan chức Mỹ, phát biểu với điều kiện ẩn danh, đã nói với tờ The Hill rằng việc cựu Bộ Trưởng Hải Quân John Phelan bị sa thải có liên quan đến các nỗ lực đóng tàu này.

Trên danh khoản X (Twitter trước đây) cá nhân, ông Hùng Cao liệt kê các ưu tiên dành cho Hải Quân, mở đầu bằng cam kết “chăm lo cho nhu cầu của các bạn và bảo đảm rằng các bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ.”
“Thứ hai là chúng tôi sẽ đóng tàu,” ông Hùng Cao nói tiếp. “Chúng tôi cần những nền tảng khí tài cần thiết để bảo vệ đất nước này. Và cuối cùng, đó là để bảo vệ tổ quốc. Sứ mệnh của chúng tôi không hề thay đổi, và chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định thực hiện sứ mệnh đó.”
Ông Phelan đã bị cách chức vào Thứ Tư, 22 Tháng Tư, sau 13 tháng đảm nhiệm cương vị này. Trước đó đã có hơn 30 tướng lĩnh cấp cao bị buộc phải rời khỏi vị trí dưới thời Bộ Trưởng Pete Hegseth.
Theo The Hill, cựu Bộ Trưởng Hải Quân Phelan và Tổng Thống Trump đã nảy sinh bất đồng, liên quan đến việc phát triển lớp tàu chiến mới mang tên ông Trump. Tin của CNN cho hay vào Thứ Tư, ông Phelan nhận yêu cầu từ chức sau khi Bộ Trưởng Hegseth có một cuộc thảo luận với tổng thống. Ông Trump để cho Bộ Trưởng Hegseth toàn quyền quyết định về tương lai sự nghiệp của ông Phelan. Ngược lại, ông Hegseth đã cam kết sẽ thay thế Phelan bằng một nhân sự có khả năng thúc đẩy các kế hoạch đóng tàu diễn ra nhanh chóng hơn.
Vào Tháng Mười Hai, năm 2025, Tổng Thống Trump đã công bố lớp tàu chiến mới như một phần của kế hoạch “Hạm Đội Vàng” thuộc Hải Quân Hoa Kỳ, với mục tiêu hoàn tất việc đóng các con tàu này vào năm 2028.
Các chuyên gia cho rằng khung thời gian này khó có thể trở thành hiện thực, xét đến khoản chi phí hàng tỷ đô la cũng như khoảng thời gian trung bình cần thiết để hoàn thiện việc đóng mới các tàu chiến.
Trong ngày sa thải ông Phelan, tổng thống phát biểu trước các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc rằng ông Phelan “đã gặp một số bất đồng với những người khác, chủ yếu liên quan đến việc đóng mới và mua sắm tàu chiến.”
“Tôi rất quyết liệt trong vấn đề đóng mới tàu chiến, và vì lý do nào đó, ông ấy lại không thể hòa hợp được với họ,” ông Trump nói. “Ông ấy là một người xuất sắc. Tôi nghĩ lẽ ra ông ấy đã có thể hợp tác rất ăn ý với tôi. Tuy nhiên, tôi thực sự không làm việc trực tiếp với ông ấy nhiều lắm.”
Theo đưa tin của tờ Navy Times, vào hôm Thứ Ba, trước ngày bị sa thải, ông Phelan cho biết “mọi phương án đều đang được cân nhắc,” bao gồm cả khả năng đóng mới tàu chiến ở nước ngoài.
“Chúng ta chỉ cần xem xét vấn đề này, tìm hiểu cặn kẽ, thấu hiểu những hệ quả đi kèm, và sau đó quyết định xem liệu phương án đó có thực sự hợp lý hay không,” ông Phelan nói.
Cựu bộ trưởng Bộ Hải Quân từng đảm nhiệm vai trò gây quỹ cho chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Trump. Ông Hùng Cao là một đại tá Hải Quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu. Trước đó, ông từng tranh cử vào Hạ Viện và Thượng Viện với tư cách là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa tại bang Virginia, nhưng cả hai lần đều thất bại.
Ngay khi ông Hùng Cao, nhân vật số hai của Bộ Hải Quân Mỹ, trở thành quyền bộ trưởng của bộ này, đài MS NOW đưa tên ông vào danh sách “Nhóm Thất Bại” của Tổng Thống Donald Trump.




















































