WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump tỏ ra hoài nghi về triển vọng đạt thỏa thuận hòa bình với Iran, tuyên bố nước này “chưa trả giá đủ lớn,” sau khi Tehran đưa ra bản đề nghị mới nhằm kết thúc cuộc chiến ở Trung Đông, theo Newsweek hôm Chủ Nhật, 3 Tháng Năm.
Tổng Thống Trump tuyên bố như vậy giữa lúc có tin Iran gửi kế hoạch hòa bình gồm 14 điểm cho Pakistan, nhà trung gian đàm phán giữa Mỹ với Iran mấy tuần qua, theo thông tấn xã bán chính thức Fars của Iran. Trong khi đó, một giới chức Iran cấp cao cho hay “trái banh đang nằm bên sân Mỹ.”

Phát biểu với báo chí trên phi cơ Air Force One hôm Thứ Bảy, Tổng Thống Trump cho biết ông chưa xem “lời lẽ chính xác” trong bản đề nghị của Iran.
Sau đó, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng Thống Trump loan báo sẽ xem xét kế hoạch này, nhưng tỏ ý sẽ không chấp nhận, vì theo ông, Iran “chưa trả giá đủ lớn cho những gì họ gây ra cho nhân loại và thế giới trong 47 năm qua.” Chế độ thần quyền hiện tại ở Iran lên nắm quyền sau Cuộc Cách Mạng Hồi Giáo năm 1979.
Hôm Chủ Nhật, cánh tình báo Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran (IRGC) tuyên bố cơ hội để Mỹ quyết định “đã thu hẹp,” nêu bằng chứng là một loạt điều thay đổi về ngoại giao mà Iran cho là đang dồn Mỹ vào chân tường, theo CNN.
Từ thời hạn chót một tháng mà Iran đưa ra để Mỹ bỏ phong tỏa cảng Iran, tới điều mà IRGC cho là Nga, Trung Quốc và Châu Âu “thay đổi” giọng điệu đối với Mỹ, IRGC nói “chỉ có một cách duy nhất” để diễn giải những diễn biến này.
“Chỉ có một cách duy nhất để diễn giải chuyện này: Ông Trump phải chọn một là ‘chiến dịch quân sự không khả thi, hai là thỏa thuận tồi tệ với Cộng Hòa Hồi Giáo Iran.’ Cơ hội để Mỹ quyết định đã thu hẹp,” IRGC viết trên mạng xã hội X.
Cùng ngày, ông Esmaeil Baghaei, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Iran, cho hay Mỹ phản hồi bản đề nghị của Iran và nước này đang xem thư phản hồi đó.
Phát biểu trực tiếp trên truyền hình nhà nước, ông Baghai xác nhận “bản đề nghị gồm 14 điểm” của Iran không bao gồm vấn đề nguyên tử.
Ông cho biết bản đề nghị này “chỉ tập trung vào kết thúc cuộc chiến,” mà không nói rõ chi tiết. (Th.Long)






























































