Sài Gòn bắt giữ nghi can ném bom xăng, đâm người

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nghi can Nguyễn Hải Trung, 36 tuổi, sống lang thang, bị bắt giữ với cáo buộc ném bom xăng, đâm người tại một con hẻm trên đường Điện Biên Phủ, phường Gia Định, Sài Gòn, khiến hai người bị thương.

Tờ Thanh Niên hôm 7 Tháng Năm cho biết vụ việc xảy ra vào đêm 4 Tháng Năm, nhưng nay mới được công bố.

Nghi can Nguyễn Hải Trung bị bắt giữ tại hiện trường. (Hình: Công An TP.HCM)

Hai nạn nhân được nêu tên tắt là ông TVN, 57 tuổi, và bà NTL, 45 tuổi, cùng ở phường Gia Định.

Khi vụ việc xảy ra, nhiều người nghe thấy tiếng la to cầu cứu, chạy đến thấy ông N. bị vết thương hở, mất máu do bị đâm dao, còn bà L. bị phỏng ở chân. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

Tại hiện trường, công an tịch thu một con dao và một số vật dụng.

Camera an ninh trong khu vực ghi nhận, nghi can Nguyễn Hải Trung cầm dao và bom xăng tự chế (chai thủy tinh chứa xăng) chạy vào hẻm. Nam nghi can châm lửa rồi ném về phía bà L., sau đó dùng dao tấn công khiến ông N. bị thương.

Sau khi tấn công hai nạn nhân, nghi can Trung bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng bị lần ra dấu vết, bắt giữ khoảng một giờ sau.

Tuy vậy, bản tin trên các báo về vụ việc không cho biết mối quan hệ của nam nghi can với hai nạn nhân và liệu giữa họ có mâu thuẫn gì hay không.

Trước vụ này, các vụ ném bom xăng được ghi nhận xảy ra thường xuyên tại nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam.

Một bản tin của báo Dân Trí hôm 1 Tháng Năm cho hay, hai bị can Nguyễn Trọng Hiếu, 19 tuổi, và Lê Văn Toàn, 22 tuổi, bị cấm đi khỏi nơi cư trú, với cáo buộc mang theo dao, rựa và bom xăng tấn công nhà một phụ nữ ở xã Phú Tân, tỉnh An Giang.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Hình: Công An TP.HCM)

Trong vụ việc xảy ra vào đêm 15 Tháng Chín năm ngoái, do “mâu thuẫn cá nhân,” hai bị can Hiếu và Toàn rủ thêm ba thiếu niên cùng 16 tuổi, mang theo dao, rựa và bom xăng tự chế đến nhà một phụ nữ được nêu tên tắt là cô Ngọc.

Nhóm bị can ném bom xăng vào nhà nạn nhân, gây hỏa hoạn và làm hư hỏng nhiều tài sản.

Hành vi của nhóm bị can bị cho là “có tính chất manh động, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.”

Không rõ vì sao phải hơn nửa năm từ lúc gây án, hai bị can nêu trên mới bị khởi tố về tội “gây rối trật tự công cộng.” Ba thiếu niên tham gia bị lập hồ sơ vi phạm hành chính do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT