TEHRAN, Iran (NV) – Đại sứ Iran tại Bắc Kinh cho biết trong một bài đăng trên nền tảng X (Twitter trước) rằng, Trung Quốc có thể đóng vai trò là bên trung gian, bảo đảm cho bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào giữa Iran và Hoa Kỳ. Theo CNN dẫn tin ngày Chủ Nhật, 10 Tháng Năm.
“Bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào cũng nhất thiết phải đi kèm với sự bảo đảm từ các cường quốc và đồng thời được đưa ra thảo luận tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc,” Đại Sứ Abdolreza Rahman Fazli viết.

Hành động này diễn ra vài giờ sau khi hãng thông tấn nhà nước IRNA cho hay Iran đã gửi phản hồi đối với đề nghị của Hoa Kỳ về việc bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh, trong bối cảnh hai hàng không mẫu hạm đã được phép đi qua eo biển Hormuz đang bị phong tỏa.
Theo CNBC, IRNA đã gửi tới Pakistan phản hồi đối đề nghị của Hoa Kỳ về việc chấm dứt giao tranh trước khi bắt đầu đàm phán về các vấn đề gây tranh cãi hơn. Trong đó bao gồm cả chương trình hạt nhân của Iran. Pakistan là quốc gia đang đóng vai trò trung gian hòa giải. Tuy nhiên, chưa có chi tiết cụ thể nào được công bố ngay lập tức.
Tuy Iran gửi phản hồi của quốc gia này tới nhà nước trung gian là Pakistant, nhưng ông Fazli lại khẳng định trên X là “Trung Quốc và Nga là hai cường quốc lớn và có tầm ảnh hưởng, xét đến vị thế mà Trung Quốc nắm giữ đối với Iran cũng như các quốc gia khác trong khu vực Vịnh Ba Tư.”
Do đó, “Bắc Kinh hoàn toàn có thể đóng vai trò là bên bảo đảm cho bất kỳ thỏa thuận nào,” ông Fazli viết.
Cả Nga và Trung Quốc đều nắm giữ ghế ủy viên thường trực tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.
Đây không phải là lần đầu tiên có đề nghị Trung Quốc đóng vai trò là bên bảo đảm tiềm năng trong một thỏa thuận hòa bình. Ngoại Trưởng Pakistan Ishaq Dar đã tới thăm Trung Quốc ngay trước thềm các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran diễn ra tại Islamabad vào đầu Tháng Tư. Vào thời điểm đó, các nguồn tin chính thức từ phía Pakistan tiết lộ với CNN rằng nhiều khả năng ông Dar sẽ thảo luận về việc Trung Quốc đóng vai trò bảo đảm trong chuyến thăm Bắc Kinh này.
Lúc đó, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã trả lời CNN rằng nước này “ủng hộ các nỗ lực hòa giải của Pakistan và các quốc gia khác,” đồng thời sẵn sàng “duy trì liên lạc và phối hợp với tất cả các bên nhằm tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong công cuộc kiến tạo hòa bình.”
Ông Michael Waltz, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, cho biết chính quyền Tổng Thống Donald Trump vẫn chưa nhận được câu trả lời của Iran về đề nghị chấm dứt chiến tranh của phía Hoa Kỳ. Ông Waltz cũng lưu ý, một phần khó khăn trong quá trình đàm phán với Tehran bắt nguồn từ chính giới lãnh đạo của quốc gia này, theo CNBC.
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với chương trình “Fox News Sunday,” ông Waltz tuyên bố rằng nền kinh tế thế giới không thể tiếp tục bị Iran bắt làm con tin, trong bối cảnh Hoa Kỳ đang cân nhắc đề nghị hòa bình mới nhất từ đối thủ này.
“Thế giới không nên dung thứ cho một chế độ Iran đang tìm cách bóp nghẹt toàn bộ nền kinh tế toàn cầu,” ông Mike Waltz nói.
Theo ý của ông Waltz nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Iran hiện đang ở “lằn ranh đỏ” về yêu cầu của Hoa Kỳ.
“Chúng ta sẽ xem phía Iran vừa đưa ra phản hồi như thế nào đối với lằn ranh đỏ rất rõ ràng của chúng ta,” ông Waltz phát biểu. “Tổng Thống Trump đã khẳng định rõ ràng rằng họ sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, và họ không thể bắt nền kinh tế thế giới làm con tin.”
Theo CNN, truyền thông nhà nước Iran chỉ đưa ra rất ít chi tiết về phản hồi được gửi đi thông qua một bên trung gian từ Pakistan, ngoại trừ việc cho biết rằng: “Theo khuôn khổ được đề xướng, các cuộc đàm phán ở giai đoạn này sẽ tập trung vào vấn đề chấm dứt chiến tranh trong khu vực.”
Iran: ‘Đối thoại không đồng nghĩa cúi đầu’
Trong khi đó, mặc dù Iran tuyên bố đã phản hồi đề nghị mới nhất của Hoa Kỳ, giới chức cấp cao nước này lại đưa ra những tuyên bố đầy thách thức về triển vọng đàm phán.
“Chúng tôi sẽ không bao giờ cúi đầu trước kẻ thù, và nếu việc đối thoại hay đàm phán được đề cập tới, điều đó không đồng nghĩa với sự đầu hàng hay rút lui,” Tổng Thống Iran, ông Masoud Pezeshkian, ghi trong một bài đăng trên nền tảng X (Twitter trước đây.)
“Thay vào đó, mục tiêu là nhằm bảo vệ các quyền lợi của dân tộc Iran và gìn giữ lợi ích quốc gia bằng một sức mạnh kiên cường,” ông Pezeshkian viết.
Ông Ebrahim Rezaie, một thành viên Ủy Ban An Ninh Quốc Hội Iran, đăng trên X, bổ sung thêm tinh thần “không cúi đầu” mà tổng thống Iran đã đề cập:
“Thời gian đang bất lợi cho phía Mỹ. Vì lợi ích của chính họ, họ không nên hành động liều lĩnh để rồi lún sâu hơn vào vũng lầy mà họ đã sa chân vào,” ông Rezaie viết. “Lựa chọn tốt nhất là đầu hàng và nhượng bộ. Các vị buộc phải thích nghi với trật tự khu vực mới.”
Về phía Hoa Kỳ, ông Waltz nhấn mạnh rằng mặc dù Hoa Kỳ đã sẵn sàng cho việc nối lại các hành động quân sự, Tổng Thống Trump vẫn muốn tập trung vào con đường ngoại giao.
“Ông ấy đang dành mọi cơ hội có thể cho ngoại giao trước khi quay trở lại với các hành động quân sự,” ông Waltz phát biểu trên chương trình “This Week” của đài ABC. (K.L)







































































