Trường Bộ Binh Thủ Đức và cựu Sinh Viên Sĩ Quan Vũ Đình Trung

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

 LITTLE SAIGON, California (NV) – Ông Vũ Đình Trung theo lệnh gọi động viên của chánh phủ VNCH, nhập ngũ ngày 23 Tháng Mười Hai, 1969, thuộc khóa 1/70 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, tại Quân Trường Bộ Binh Thủ Đức.

Cựu SVSQ Vũ Đình Trung, Hội trưởng Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Nam California. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông mãn khóa vào ngày 29 Tháng Tám, 1970, với 1,385 sĩ quan tốt nghiệp. Các khóa sinh của Khóa 1/70, ngoài được đào luyện để bổ sung các tân sĩ quan cho các đơn vị tác chiến, và kỹ thuật trên khắp miền Nam Việt Nam, còn có khoảng 200 sĩ quan được về Quân Chủng Hải Quân và 150 sĩ quan được chuyển sang Quân Chủng Không Quân của Quân Lực VNCH.

Sau khi ra đơn vị, đến cuối tháng Tư, 1975, có trên nửa sĩ quan xuất thân từ Khóa 1/70 hy sinh trên khắp chiến trường tại bốn vùng chiến thuật ở miền Nam Việt Nam.

Nhật báo Người Việt có dịp gặp gỡ ông Vũ Đình Trung tại Little Saigon. Ông kể lại cuộc đời binh nghiệp của mình, từ khi nhập ngũ cho đến cuối Tháng Tư, 1975.

Nhớ ngôi trường mẹ Thủ Đức trong thời chinh chiến, ông Trung chia sẻ về sự hình thành của Quân Trường Bộ Binh Thủ Đức. Trong những thời gian hoạt động từ 1951-1975, quân trường này đã đào tạo hơn 80,000 sĩ quan, trong đó khoảng 4,000 sĩ quan đặc biệt.

Lịch sử hình thành Quân Trường Bộ Binh Thủ Đức

Do sắc lệnh của Quốc Trưởng Bảo Đại ký ngày 15 Tháng Bảy, 1951, nhằm kêu gọi tổng động viên, các thanh niên tuổi từ 18 đến 28 đều phải nhập ngũ, theo tiêu chuẩn: Những người có bằng cấp từ cao đẳng tiểu học trở lên sẽ được nhập học khóa Sĩ Quan Trừ Bị.

Vũ Đình Trung (đứng giữa) và gia đình các cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo tài liệu Quân Sử VNCH, lúc bấy giờ, Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam xây dựng hai vị trí để thành lập Quân Trường Sĩ Quan Trừ Bị. Tại miền Bắc Việt, trường được thành lập ở Nam Định có danh xưng Trường Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định. Tại miền Nam, trường được thành lập tại Thủ Đức có danh xưng là Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, và ngôi trường này được xây dựng trên đồi Tăng Nhơn Phú, xã Linh Xuân Thôn, Quận Thủ Đức, thuộc Tỉnh Gia Định thời đó.

Trường Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định và Thủ Đức đồng loạt tuyển chọn Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ), và cùng khai giảng khóa học đầu tiên vào ngày 1 Tháng Mười, 1951. Khóa 1 Trừ Bị Nam Định có danh xưng là Khóa Lê Lợi, và Khóa 1 Trừ Bị Thủ Đức có danh xưng là Khóa Lê Văn Duyệt.

Năm 1952, trường Nam Định miền Bắc giải tán

Đến năm 1952, trường Nam Định miền Bắc được lệnh giải tán, và sáp nhập vào với trường Thủ Đức. Rồi cũng từ thời điểm này, các tân khóa sinh nhập ngũ đều vào học tại Quân Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức. Khóa 2 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức được khai giảng vào ngày 15 Tháng Mười, 1952, với danh xưng là Khóa Phụng Sự.

Từ khóa 1 đến khóa 5, các tân sĩ quan tốt nghiệp với cấp bậc thiếu uý. Trong trường hợp thi tốt nghiệp, các SVSQ nào với số điểm thấp hơn quy định, thì khi ra trường mang cấp bậc chuẩn úy, và nếu số điểm thi tuyển của SVSQ nào thấp hơn nữa, thì khi ra trường, họ chỉ được mang cấp bậc trung sĩ là cấp của hạ sĩ quan.

Các tân sĩ quan thiếu úy, sau hai năm phục vụ cho đơn vị, đương nhiên được thăng cấp trung úy. Còn các tân sĩ quan khi mới ra trường cấp bậc chuẩn úy, sau khi phục vụ cho đơn vị được 18 tháng, thì sẽ đương nhiên được thăng cấp thiếu úy.

Đến năm 1957, từ khóa 6 đến những khóa kế tiếp, các khóa sinh tốt nghiệp chỉ được mang cấp bậc chuẩn úy. Đồng thời các sĩ quan tốt nghiệp kể từ đây sẽ không được áp dụng tiêu chuẩn lên cấp tướng sau đó. Vì thế, các tân sĩ quan kể từ Khóa 6 Trừ Bị Thủ Đức chỉ mang cấp bậc cao nhất là đại tá mà thôi. Ngoại trừ trường hợp được xét chuyển qua ngạch hiện dịch, các sĩ quan này sẽ được hưởng quy chế lên tướng. Ngoài ra, các quân nhân xuất thân từ trường Thiếu Sinh Quân và bốn khóa sĩ quan hiện dịch đặc biệt, thụ huấn ở Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế trong khoảng thời gian từ 1959 -1963 cũng được hưởng quy chế này.

Đổi tên sau Hiệp Định Genève

Đầu Tháng Hai, 1955, trường gián đoạn tuyển sinh và đào tạo sĩ quan trừ bị, do ảnh hưởng của Hiệp Định Genève ký ngày 20 Tháng Bảy, 1954 trong điều khoản giảm trừ quân bị. Cho đến cuối Tháng Hai, 1957, trường tái hoạt động và được cải danh thành Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức.

Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức, bao gồm các trường chuyên môn: Trường Bộ Binh, Trường Thiết Giáp, Trường Pháo Binh, Trường Thể Dục Quân, Trường Quân Cụ, Trường Truyền Tin, Trường Quân Chính, và Trường Thông Vận Binh (Trường Quân Xa).

Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Nam California diễn hành Tết Nguyên Đán tại Little Saigon. (Hình: Vũ Đình Trung cung cấp)

Đến Tháng Mười, 1961, các trường chuyên môn được tách ra khỏi Liên Trường Võ khoa Thủ Đức, ngoại trừ các Trường Bộ Binh, Thiết Giáp và Thể Dục Quân Sự.

Năm 1962, phù hiệu của Liên Trường Võ khoa Thủ Đức gồm ngọn lửa hồng bao quanh thanh kiếm bạc trong nền xanh, và được ghi thêm phương châm “Cư An-Tư Nguy.” Có nghĩa là muốn sống yên ổn thì phải nghĩ đến lúc hiểm nguy, và cũng có nghĩa là “Muốn hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh,” do sáng kiến của Đại Tá Phan Đình Thứ (tự Lam Sơn), đương nhiệm chỉ huy trưởng Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức.

Ngày 1 Tháng Tám, 1963, trường lấy lại danh hiệu cũ lúc ban đầu là Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức.

Kể từ năm 1964, trường lãnh thêm nhiệm vụ đào tạo các cán bộ đại đội trưởng và tiểu đoàn trưởng. Khi mãn khóa, các tân sĩ quan trúng tuyển sẽ được trường cấp văn bằng đại đội trưởng, hoặc bộ binh cao cấp. Trong thời điểm này, các thí sinh muốn trúng tuyển vào nhập khóa học Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức phải có văn bằng Tú Tài 1 trở lên, hoặc chứng chỉ tương đương.

Cải danh là Trường Bộ Binh Thủ Đức

Ngày 1 Tháng Bảy, 1964, trường được cải danh là Trường Bộ Binh Thủ Đức. Đến khi cuộc chiến bùng phát mạnh, vì nhu cầu chiến trường cần thêm nhiều sĩ quan, nên chương trình huấn luyện được tăng là mỗi năm có hai khóa huấn luyện. Vì thế, kể từ năm 1968 trở đi thì mỗi khóa được gọi là “Khóa 1/68” và “Khóa 2/68” cũng như “Khóa 1/69,” “Khóa 2/69,” “Khóa 1/70,” “Khóa 2/70”…

Trong khuôn viên trường có đài tưởng niệm, gọi là “Trung Nghĩa Đài” với hàng chữ “Tổ Quốc Ghi Ơn,” nhằm ghi ơn những chàng trai thế hệ, đã xếp bút nghiên theo việc kiếm cung, và có một số đã hy sinh mang sống của mình để phục vụ cho tổ quốc, cũng để khẳng định rằng, họ là những người con yêu của tổ quốc và dân tộc Việt Nam.

Kể từ năm 1968, trong chương trình đào tạo các sĩ quan của Trường Bộ Binh Thủ Đức, vì số lượng tân SVSQ quá nhiều, nên Quân Lực VNCH trưng dụng thêm Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế, Nha Trang, nhằm đào luyện cho một số tân SVSQ của Trường Bộ Binh Thủ Đức.

Cuối năm 1973, Trường Bộ Binh Thủ Đức được lệnh di chuyển về Huấn Khu Long Thành. Đến giữa Tháng Tư, 1975, trường lại di chuyển về ngôi trường cũ tại Thủ Đức, cho đến khi tàn cuộc chiến tại miền Nam Việt Nam.

Trường Bộ Binh Thủ Đức giải thể vào năm 1975, khi miền Nam bị thất thủ. Trong những thời gian hoạt động từ 1951-1975, trường đào tạo hơn 80,000 sĩ quan, trong đó khoảng 4,000 sĩ quan đặc biệt.

Tân Chuẩn Úy Vũ Đình Trung và ngành Quân Cụ Quân Lực VNCH

Nói về cuộc đời binh nghiệp của mình, ông Vũ Đình Trung kể: “Sau khi mãn khóa, tôi được tuyển chọn theo học khóa Sĩ Quan Căn Bản của ngành Quân Cụ. Khi xong khóa học này, tôi được lệnh về phục vụ Tiểu Đoàn 7 Tiếp Vận, thuộc Sư Đoàn 7 Bộ Binh, đóng quân tại căn cứ Đồng Tâm, Mỹ Tho.”

Ngành Quân Cụ Quân Lực VNCH chính thức được thành lập từ Tháng Tám, 1954 trong Quân Đội Quốc Gia Việt Nam.

Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Nam California kỷ niệm 49 năm ngày thành lập trường Bộ Binh Thủ Đức 2024 tại Little Saigon. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ngành Quân Cụ VNCH được hình thành qua ba giai đoạn: Giai đoạn 1 (1955-1960): Sau Hiệp Định Genève 1954, Quân Đội Pháp rời khỏi Việt Nam. Giai đoạn 2 (1961-1973): Do sự tăng trưởng của Quân Lực VNCH, ngành Quân Cụ được phát triển mạnh từ tổ chức đến nhân lực. Giai đoạn 3 (1973-Tháng Tư, 1975): Cục Quân Cụ được sự cải tổ tiếp vận toàn diện, với mục đích điều phối và kết hợp các ngành Tiếp Vận, bao gồm các Nha Quân Cụ, Công Binh, Quân Y, Truyền tin, Quân Nhu…

Tính đến Tháng Tư, 1975, ngành này qua hai lần đổi danh xưng của quân đội. Đó là Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa (1955) và Quân Lực Việt Nam Cộng hòa (1965).

Ông Trung cho biết thêm: “Quân Cụ là một đơn vị chuyên ngành của Quân Lực VNCH, dưới sự điều hành của Tổng Cục Tiếp Vận, trực thuộc Bộ Tổng Tham Mưu. Ngành Quân Cụ có nhiệm vụ phân phối khí cụ các loại như quân xa, chiến xa, quân dụng, trọng pháo, đạn dược… cho các đơn vị trong quân đội tùy theo nhu cầu. Đồng thời có trách nhiệm sửa chữa và đại tu tất cả phương tiện nêu trên. Ngành Quân Cụ đồng hành và giữ vai trò yểm trợ quân đội suốt thời gian tồn tại của Quân Lực VNCH.” [dt]

(còn tiếp)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT