Nhóm Hoàn Nhiên mở thuyết trình đề tài ‘AI và các ứng dụng trên điện thoại di động’

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Nhiều đồng hương đến dự buổi thuyết trình đề tài “AI (Artificial Intelligence)  và các ứng dụng trên điện thoại di động” do nhóm Hoàn Nhiên tổ chức trưa Thứ Bảy, 16 Tháng Năm, tại Hoàn Nhiên Work Shop, Garden Grove.

Nhiều đồng hương đến dự buổi thuyết trình đề tài “AI và các ứng dụng trên điện thoại di động” do nhóm Hoàn Nhiên tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cô Quỳnh Như, đại diện Hoàn Nhiên Work Shop, nói: “Theo như mọi người biết, hiện giờ kỹ thuật AI đã tiến bộ rất cao, nên khi chúng ta đi đến đâu thì cũng nghe nhiều người nói về AI, và nó ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta như thế nào. Vì thế mới có buổi thuyết trình hôm nay để người đến dự hiểu rõ hơn về hoạt động của AI. Và nếu chúng ta hiểu được kỹ thuật AI thì chúng ta sẽ được gần gũi với xã hội hiện tại nhiều hơn.”

Ban tổ chức giới thiệu Kỹ Sư Dũng Phạm. Cách nay hơn một năm, ông thực hiện một dàn âm thanh qua phương thức đặt những câu hỏi để AI hướng dẫn, và ông đã thành công trong việc thực hiện nó. Do đó, ban tổ chức mời ông trong vai trò là hướng dẫn viên của buổi thuyết trình này.

Ông Dũng Phạm cho biết: “Ứng dụng (app) của AI khác những ứng dụng thông thường là người ta có thể đặt những câu hỏi với AI để thực hiện sự hiểu biết về những vấn đề nào đó thì AI sẽ hướng dẫn, giải thích những thắc mắc đó. Cái hay của AI là nếu không hiểu những câu hỏi, những thắc mắc của người đang sử dụng, thì nó sẽ hỏi lại người đang đặt câu hỏi một cách chính xác hơn. Sau đó, AI sẽ trả lời hay hướng dẫn một cách hoàn hảo hơn.”

Kỹ sư Dũng Phạm, thuyết trình viên đề tài “AI và các ứng dụng trên điện thoại di động” do nhóm Hoàn Nhiên tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cũng theo ông Dũng, thật ra từ năm 1950 đã bắt đầu có AI. Nhưng trong những thời gian khởi đầu của AI rất đơn giản, và thường được thực hiện qua công nghệ của những trò chơi (game) trên màn ảnh. Sau 10 năm nghiên cứu, đến năm 1960, các nhà nghiên cứu thấy họ muốn làm thế nào để AI có thể có những suy nghĩ giống như não bộ của con người. Trước đó, hoạt động chính của máy điện toán là phải có một logic, rồi từ đó, những nhà nghiên cứu mới viết ra cái những mật mã (code) để làm cho hệ thống máy điện toán hoạt động.

Ông Dũng nói tiếp: “Sau những thập niên gần đây, trong logic đầu tiên của AI là để thực hiện cho sự suy nghĩ về cụm từ ‘nếu và thì.’ Thí dụ như ‘nếu’ cái vật nào tròn ‘thì’ có thể làm trái banh. Nhưng thật ra những vật nào tròn mà cũng đều làm được trái banh thì sẽ không đúng trong thực tế. Dó đó cái khó của AI là phải xác định rõ ràng về những vật tròn nào mà có thể làm được trái banh. Sau đó logic thứ hai của AI là thực hiện cho sự suy nghĩ về cụm từ ‘cái này và cái kia’ (this and that), cũng có nghĩa là, nếu những cái này như thế nào, thì sẽ là những cái đó. Thí dụ như cái nào màu đỏ thì cái đó có thể là trái táo… Nhưng cũng chưa đủ để AI xác định được chính xác tất cả những gì mà não bộ của con người đang suy nghĩ và hiểu biết.”

Cô Quỳnh Như, thành viên ban tổ chức buổi thuyết trình đề tài “AI và các ứng dụng trên điện thoại di động.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Sau nhiều thập niên nghiên cứu, cho đến thời điểm hiện tại, AI đã đạt được trí thông minh như con người. Nhưng cũng có những trường hợp AI bị trở ngại để thực hiện những điều mà con người cần đến sự hướng dẫn hay giải thích vấn đề nào đó một cách chính xác trong cuộc sống,” ông Dũng cho biết thêm.

Sau đó, ông Dũng cho người tham dự biết điểm mạnh và điểm yếu của AI là những gì. Những loại AI nào nhằm phục vụ trong lính vực nào. Từ đó, bà con có thể chọn những ứng dụng AI nào để thích hợp với mục đích cũng như nhu cầu trong đời sống của mỗi người.

Một số danh hiệu có năng suất chuyên nghiệp về AI. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong buổi thuyết trình, ban tổ chức cho người tham dự biết là hiện nay có rất nhiều loại công nghệ AI. Thuyết trình viên nêu ra một số những loại mà người ta đang sử dụng nhiều nhất như Gamma, Fireflies, Zappier Agents, và nhiều loại khác.

Cuối cùng, ban tổ chức trả lời thắc mắc của đồng hương đến dự trong công nghệ thông minh AI.

Ban tổ chức hướng dẫn cách chỉnh hình của AI. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trụ sở Hoàn Nhiên thành lập 15 năm qua, do thầy Trần Long Ấu sáng lập. Lúc đó, nơi này chỉ chuyên về huấn luyện thể dục khí công.

Sau khi đại dịch COVD 19, ban tổ chức mới đa dạng hóa những phương thức sinh hoạt rộng rãi hơn, nên có thêm những môn dạy đàn, hát, vẽ, và hướng dẫn những điều có lợi ích cho cuộc sống, nhằm phục vụ cho cộng đồng người Việt và nhiều sắc dân khác tại Little Saigon. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT