Trung Đông vẫn căng thẳng sau khi Trump hoãn tấn công Iran

TEHRAN, Iran (NV) – Trung Đông vẫn căng thẳng hôm Thứ Ba, 19 Tháng Năm, sau khi Tổng Thống Donald Trump tuyên bố hoãn tấn công Iran để có thêm thời gian tìm giải pháp ngoại giao, theo New York Times.

Ngày càng bất mãn với tình trạng đàm phán, hôm Thứ Hai, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng Thống Trump loan báo hoãn kế hoạch tấn công Iran vào Thứ Ba sau khi nguyên thủ quốc gia ba cường quốc ở Trung Đông yêu cầu ông làm như vậy.

Phụ nữ Iran đi ngang tấm bảng lớn ủng hộ đội tuyển đá banh Iran tại World Cup 2026, gắn trên tòa nhà tại quảng trường Enghelab ở thủ đô Tehran hôm 18 Tháng Năm. (Hình: AFP via Getty Images)

Iran chưa phản ứng với lời tuyên bố của Tổng Thống Trump. Hôm Thứ Ba, Tướng Mohammad Akraminia, phát ngôn viên quân đội Iran, cảnh cáo bất cứ cuộc tấn công mới nào nhắm vào nước này cũng sẽ khiến Iran mở “mặt trận mới” bằng “công cụ và phương pháp mới,” theo thông tấn xã nhà nước IRNA của Iran.

Giữa lúc thỏa thuận ngưng bắn kéo dài hơn một tháng nay ngày càng chịu nhiều áp lực, Pakistan – nhà trung gian đàm phán giữa Mỹ với Iran – đang cố gắng giữ tiến trình thương thuyết gián tiếp cho hai bên. Báo chí nhà nước Iran đưa tin ông Mohsin Naqvi, bộ trưởng Nội Vụ Pakistan, gặp ông Abbas Araghchi, ngoại trưởng Iran, ở Tehran tối Thứ Hai để bàn cách kết thúc cuộc chiến.

Chính phủ Pakistan chưa nói gì về chuyến công du hai ngày – bắt đầu hôm Chủ Nhật – của ông Naqvi. Ông Naqvi là giới chức thân cận với ông Asim Munir, tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, người phụ trách việc làm trung gian của Pakistan và nói chuyện trực tiếp với giới chức Mỹ và Iran thời gian qua, theo hai người biết vấn đề đàm phán.

Tasnim, thông tấn xã bán chính thức của Iran, cho hay chuyến thăm của ông Naqvi là một phần trong việc Pakistan cố gắng “hỗ trợ đối thoại và thúc đẩy hòa bình trong vùng.”

Hôm Thứ Hai, trên Truth Social, Tổng Thống Trump cho biết ông hoãn kế hoạch tấn công sau khi nhà lãnh đạo Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), Saudi Arabia và Qatar hối thúc ông làm như vậy với hy vọng tìm được giải pháp ngoại giao.

Trong buổi họp báo hôm Thứ Ba, ông Majed al-Ansari, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Qatar, tuyên bố nước này ủng hộ Pakistan làm trung gian, nhưng cảnh báo không ai có thể dự đoán Pakistan sẽ thành công hay không.  Ông lưu ý Tổng Thống Trump quyết định hoãn tấn công Iran vì giới lãnh đạo vùng Vịnh yêu cầu. Ông cho biết thêm các bên vẫn đang liên lạc để “bảo đảm tình hình không căng thẳng trở lại.”

Tiến trình đàm phán đang bế tắc liên quan tới chương trình nguyên tử Iran và eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển dầu khí hệ trọng của thế giới. Iran chặn eo biển này từ những ngày đầu cuộc chiến tới nay, làm chao đảo thị trường năng lượng toàn cầu.

Hôm Thứ Ba, báo chí nhà nước Iran loan tin ông Kazem Gharibabadi, thứ trưởng Ngoại Giao Iran, trình bày với Quốc Hội nước này về bản đề nghị hòa bình mới nhất mà Iran gửi cho Mỹ. Ông Gharibabadi cho hay bản đề nghị này bao gồm việc bảo đảm Iran có quyền làm giàu uranium, theo báo chí nhà nước Iran, cho thấy dường như nước này vẫn giữ những yêu sách cốt lõi mà chính quyền Tổng Thống Trump không chấp nhận.

Ông Trump đòi bất cứ thỏa thuận nào cũng ngăn chặn Iran chế tạo vũ khí nguyên tử. (Th.Long)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT