Vũ Đình Trung, sĩ quan ngành Quân Cụ Quân Lực VNCH

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – Ngành Quân Cụ chính thức được thành lập từ Tháng Tám, 1954 trong Quân Đội Quốc Gia Việt Nam. Tính đến Tháng Tư, 1975, ngành này qua hai lần đổi danh xưng của quân đội. Đó là Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa (1955) và Quân lực Việt Nam Cộng hòa (1965).

Vũ Đình Trung trong Đại Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức, 2025 tại Little Saigon. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Lịch sử hình thành ngành Quân Cụ VNCH

Theo chuỗi thời gian hoạt động, ngành Quân Cụ được hình thành qua ba giai đoạn:

Giai đoạn 1 (1955-1960): Sau Hiệp Định Genève 1954, Quân Đội Pháp rời khỏi Việt Nam. Những vật liệu của Pháp được chuyển giao cho Quân Đội Quốc Gia Việt Nam. Từ đó, chánh phủ thành lập các đơn vị từ trung ương đến địa phương, để phù hợp nhu cầu chiến trường và sự lớn mạnh của Quân Đội Quốc Gia Việt Nam. Năm 1957, ngành này được đặt danh hiệu là “Nha Quân Cụ” và trực thuộc Bộ Tổng Tham Mưu của quân đội.

Giai đoạn 2 (1961-1973): Do sự tăng trưởng của Quân Lực VNCH, ngành Quân Cụ được phát triển mạnh từ tổ chức đến nhân lực. Quân số toàn ngành lúc bấy giờ khoảng 16.000 người. Đến năm 1964, Nha Quân Cụ được đổi danh thành Cục Quân Cụ và chức danh điều hành là Cục Trưởng, trực thuộc Tổng Cục Tiếp Vận Quân Lực VNCH.

Giai đoạn 3 (1973-Tháng Tư, 1975): Cục Quân Cụ được sự cải tổ tiếp vận toàn diện, với mục đích điều phối và kết hợp các ngành Tiếp Vận, bao gồm các Nha Quân Cụ, Công Binh, Quân Y, Truyền tin, Quân Nhu… vào thành một đơn vị duy nhất để các quân, binh chủng trong Quân Lực VNCH chỉ đến một nơi nhận lãnh hàng tiếp liệu.

Riêng tại bốn vùng chiến thuật, bao gồm Quân Khu 1, Quân Khu 2, Quân Khu 3 và Quân Khu 4, còn có một hoặc hai Bộ Chỉ Huy Tiếp Vận để yểm trợ các binh đoàn tham chiến nhanh chóng và hữu hiệu hơn. Trong những thời gian này, ngành Quân Cụ Quân Lực VNCH chỉ còn nhiệm vụ chuyên về kỹ thuật. Song song đó, Trường Quân Cụ vẫn tiếp tục đào tạo chuyên viên trong ngành. Và toàn ngành đã luôn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình cho đến ngày 30 Tháng Tư, 1975 thì bị kết thúc.

Sau khi tốt nghiệp Khóa Sĩ Quan Căn Bản Quân Cụ, Chuẩn Úy Vũ Đình Trung được lệnh về phục vụ cho Sư Đoàn 7 Bộ Binh.

Sư Đoàn 7 Bộ Binh

Sư đoàn 7 Bộ binh là một trong ba đơn vị chủ lực quân trực thuộc Quân đoàn IV, và Quân khu 4 của Quân Lực VNCH. Đơn vị này sau nhiều lần đổi danh xưng, nhưng vẫn được tồn tại từ năm 1955 đến năm 1975. Lãnh thổ hoạt động sau cùng tại khu vực đồng bằng sông Tiền Giang ở miền Tây, thuộc phía Nam lãnh thổ VNCH.

Vũ Đình Trung, hội trưởng Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Nam California (trái) và chiến hữu Hà Thế Đơn, hội trưởng Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California.(Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Vũ Đình Trung cho biết: “Nhiệm vụ của Sư Đoàn 7 Bộ Binh là thường xuyên hành quân truy quét Việt Cộng mà phần nhiều là quân du kích Việt Cộng địa phương lúc ban đầu. Nhưng rồi sau đó cũng có truy lùng những quân Cộng Sản Bắc Việt đến tiếp tay với một số tiểu đoàn, trung đoàn địa phương của Việt Cộng tại miền Tây Nam phần. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ, Sư Đoàn 7 BB còn hỗ trợ cho những Tiểu Đoàn Địa Phương Quân của VNCH tại một số tiểu khu thuộc Vùng IV Chiến Thuật, và cũng có lúc sang biên giới Việt-Miên để tiêu diệt quân Cộng Sản Bắc Việt.”

Từ năm 1969, Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 7 BB đặt tại căn cứ Đồng Tâm, Mỹ Tho địa điểm này cũng là hậu cứ của Sư Đoàn 7 BB cho đến cuối Tháng Tư, 1975.

Trước năm 1975, các khu vực hoạt động và trách nhiệm của Sư Đoàn 7 BB gồm các tỉnh: Định Tường, Gò Công, Kiến Tường, Kiến Phong và Kiến Hòa…

Sau nhiều năm tham dự nhiều chiến trường tại miền Tây Nam phần, Sư Đoàn 7 BB đã trở thành một đơn vị thiện chiến, không thua kém các đơn vị bạn, đồng thời đã cùng các đơn vị bạn bảo an lãnh thổ và làm tròn trách nhiệm đối với khu vực của mình cho tới đến cuối Tháng Tư, 1975.

Phục vụ phòng Thanh Tra và Đại Đội Bảo Toàn của Tiểu Đoàn 7 Tiếp Vận

Khi được lệnh về trình diện Sư Đoàn 7 BB, tân Chuẩn Úy Vũ Đình Trung được về phục vụ cho Tiểu Đoàn 7 Tiếp Vận, thuộc Sư Đoàn 7 Bộ Binh, đóng quân tại căn cứ Đồng Tâm, Mỹ Tho. Trong thời gian này, Trung Tá Nguyễn Đông Mỹ là tiểu đoàn trưởng của Tiểu Đoàn 7 Tiếp Vận. Ngày ông về trình diện Tiểu Đoàn 7 Tiếp Vận vào 1 giờ trưa.

Ông Trung cho biết: “Khi tôi về trình diện với Trung Tá Mỹ, ông điều tôi về ban Thanh Tra của Tiểu Đoàn 7 Tiếp Vận. Lúc đó, nhiệm vụ đầu tiên đầu tiên của tôi là cùng với một sĩ quan khóa 2/69 đàn anh, và ba hạ sĩ quan trong đơn vị đi thanh tra khoảng 16 Binh Đoàn của Sư Đoàn 7 BB về số lượng tài sản quân đội như vũ khí, đạn dược, trọng pháo, quân xa, chiến xa, tiếp liệu… của các đơn vị thuộc Sư Đoàn 7 BB. Trong thời gian này, Sư Đoàn 7 BB gồm có ba Trung Đoàn tác chiến, bốn Tiểu Đoàn Pháo Binh, một Tiểu Đoàn 7 Tiếp Vận, một Tiểu Đoàn 7 Quân Y, một Tiểu Đoàn 7 Truyền Tin…”

Vũ Đình Trung (thứ ba từ phải, hàng thứ nhì) cùng ban văn nghệ Trừ Bị Thủ Đức tại Little Saigon. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

“Phục vụ trong đơn vị Thanh Tra được ba tháng, tôi được lệnh của tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 7 Tiếp Vận đưa tôi về Đại Đội 7 Bảo Toàn, thuộc Sư Đoàn 7 Bộ Binh. Chức vụ tôi lúc đó là sĩ quan phụ tá Tiếp Liệu Quân Cụ. Trung Úy Lê Mạnh Chí là sĩ quan tiếp liệu của Đại Đội 7 Bảo Toàn, và đại đội trưởng là Đại Úy Nguyễn Hữu Tấn,” ông cho biết thêm.

Khoảng giữa Tháng Mười, 1971, Vũ Đình Trung được lệnh bổ nhiệm đi nắm chức vụ trung đội trưởng Trung Đội 1 Sửa Chữa Lưu Động, với vai trò sửa chữa vũ khí, máy truyền tin cho Trung Đoàn 11 Bộ Binh và Tiểu Đoàn 71 Pháo Binh.

Cùng các đơn vị tác chiến hành quân tại Vĩnh Bình

Ông nhớ lại: “Đầu năm 1972, Trung Đội 1 Sửa Chữa Lưu Động của tôi được lệnh tăng phái xuống tiểu khu Vĩnh Bình, để yểm trợ sửa chữa cho Trung Đoàn 12, thuộc Sư Đoàn 7 BB và Trung Đoàn 14, của Sư Đoàn 9 BB. Trung đội thường đi sửa chữa các tại các quận như Tiểu Cần, Cầu Kè, Cầu Ngang… thuộc tiểu khu Vĩnh Bình và các đơn vị tác chiến của Sư Đoàn 7 Bộ Binh đang hành quân tăng phái cho Sư Đoàn 9 BB. Có những chuyến công tác tại các vùng Cầu Kè, Cầu Ngang… Đơn vị chúng tôi thường bị Việt Cộng phục kích bắn đoàn xe chúng tôi, nhưng không bị tổn thất nặng, và cũng không làm trở ngại trên tuyến đường công tác của chúng tôi.”

Khoảng Tháng Hai, 1972, ông được thăng cấp Thiếu Úy.

Đầu Tháng Sáu, 1972, Trung Tá Nguyễn Đông Mỹ, tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 7 Tiếp Vận thông qua Truyền Tin Siêu Tần Số của Trung Đoàn 12/SĐ7BB gọi Thiếu Úy Trung mang Trung Đội 1 Sửa Chữa Lưu Động về trình diện tại Bộ Chỉ Huy Tiểu Đoàn lúc 12 giờ vào ngày N (mật khẩu truyền tin). Trong đơn vị chỉ có ông Trung biết ngày N là ngày nào mà thôi.

Ông Trung nhớ lại: “Vì trong thời điểm này, theo mật lệnh hành quân là sẽ có một Trung Đoàn của Sư Đoàn 7 BB đi biệt phái cho Sư Đoàn 1 BB đang hoạt động tại Vùng 1 Chiến Thuật ở Miền Trung. Lúc đó các trung đội trưởng của các Trung Đội Sửa Chữa khác đều có gia đinh, riêng chỉ tôi là còn độc thân, nên Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 7 có ý định sẽ đưa Trung Đội Sửa Chữa của tôi cùng với một Trung Đoàn tác chiến của Sư Đoàn 7 BB lên tăng phái cho Sư Đoàn 1 BB. Nhưng đây là lệnh chỉ dự trù chớ Trung Tâm Hành Quân của Sư Đoàn 7 BB chưa quyết định.”

Nhưng lúc đó thì cả miền Nam đều có nhiều mặt trận lớn đang bùng phát. Vì thế, Bộ Tư Lệnh của Vùng IV Chiến Thuật mới có cuộc bốc thăm, để chọn các binh đoàn của ba sư đoàn cơ hữu của Vùng IV Chiến Thuật, để nhận lệnh hành quân trên khắp chiến trường tại miền Nam Việt Nam.

Phiên họp khẩn cấp vào ngày N gồm có Tiểu Đoàn Trưởng Tiểu Đoàn 7 Tiếp Vận là Trung Tá Nguyễn Đông Mỹ; tiểu đoàn phó Tiểu Đoàn 7 Tiếp Vận; đại đội trưởng Đại Đội Bảo Toàn, Thiếu Úy Vũ Đình Trung cùng một vài sĩ quan khác.

Sân Quân Trường Bộ Binh Thủ Đức. (Hình: Vũ Đình Trung cung cấp)

Khi bốc thăm để chọn một trong ba sư đoàn tại Miền Tây gồm có Sư Đoàn 7 BB, Sư Đoàn 9 BB và Sư Đoàn 21 BB. Phiên họp sẽ chọn đơn vị nào về những chiến trường nào. Vì lúc đó, tại bốn vùng chiến thuật, nơi nào cũng đã nổ ra những mặt trận khốc liệt. Khi cuộc bốc thăm xong, thì Sư Đoàn 9 BB và Sư Đoàn 21 BB được tăng phái cho chiến trường An Lộc. Còn Sư Đoàn 7 BB thì ở lại Miền Tây để nhận nhiệm vụ giải tỏa chiến trường đang bùng phát tại Mộc Hóa.

Ông Trung cho biết: “Còn trung đội của chúng tôi đi theo Tiểu Đoàn 7 Tiếp Vận xuống Mộc Hóa để giải tỏa chiến trường tại nơi đây. Nên chúng tôi không có ra miền Trung, mà chỉ có các đơn vị của Binh Chủng Nhảy Dù và Thủy Quân Lục Chiến được lệnh của Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực VNCH ra giải tỏa những trận chiến tại Miền Trung.” [dt]

(còn tiếp)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT