JD Vance bác bỏ tin bị cô lập, làm thay đổi bàn cờ chính trị 2028

WASHINGTON, DC (NV) – Tờ The Independent hôm Thứ Ba, 26 Tháng Năm, ghi nhận Phó Tổng Thống JD Vance đang bác bỏ một nguồn tin cho rằng ông ngày càng bị cô lập trong Tòa Bạch Ốc của Tổng Thống Donald Trump, dẫn đến việc cân nhắc lại kế hoạch tranh cử tổng thống năm 2028.

Câu chuyện nổi lên trong lúc cuộc chiến của chính quyền Tổng Thống Trump với Iran phơi bày căng thẳng sâu sắc giữa hai khuynh hướng trong đảng Cộng Hòa: phe “America First” chống can thiệp quân sự mà ông Vance từ lâu được cho là đại diện, và phe chính sách đối ngoại cứng rắn hơn, hiện gắn với Ngoại Trưởng Marco Rubio.

Tổng Thống Donald Trump giơ cao nắm đấm bên cạnh Phó Tổng Thống JD Vance khi tham dự Lễ Chiến Sĩ Trận Vong tại Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington ở Arlington, Virginia, ngày 25 Tháng Năm (Hình: Kent NISHIMURA / AFP via Getty Images)

Nguyên nhân trực tiếp là một bản tin của Daily Mail, được The Independent dẫn lại hôm Thứ Hai, 25 Tháng Năm, cho rằng vị thế chính trị của ông Vance đã suy yếu sau khi Giám Đốc Cơ Quan Tình Báo Quốc Gia Tulsi Gabbard từ nhiệm. Bà Gabbard là một trong những tiếng nói nổi bật nhất trong chính quyền bày tỏ hoài nghi về cuộc chiến Iran.

Một phát ngôn viên của ông Vance bác bỏ bản tin này, nói rằng là “chỉ là một nguồn tin yếu ớt từ những nguồn hoàn toàn không chính đáng, những người không biết họ đang nói gì.”

Theo nhiều nguồn truyền thông, câu chuyện này đáng chú ý vì phó tổng thống lâu nay được xem là một trong những nhân vật Cộng Hòa hàng đầu có thể kế thừa phong trào chính trị của Tổng Thống Trump vào năm 2028.

Tại một cuộc vận động ở Des Moines, Iowa, hồi đầu tháng này, một lãnh đạo Cộng Hòa địa phương giới thiệu ông Vance là “tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ,” theo The Independent. Một lời giới thiệu như vậy ở Iowa, nơi truyền thống mở màn cho các chiến dịch tranh cử tổng thống, cho thấy nhiều người trong Đảng Cộng Hòa nhìn nhận nghiêm túc về khả năng tranh cử 2028 của ông Vance như thế nào.

Cuộc chiến Iran đang làm phức tạp con đường chính trị của phó tổng thống, theo nhận định của hãng thông tấn AP. Quyết định của Tổng Thống Trump cùng Israel tiến hành các cuộc tấn công lớn vào Iran đã đặt phó tổng thống vào thế khó: phải bảo vệ một chính sách của chính quyền đi ngược lại với nhiều cử tri bảo thủ chống can thiệp quân sự, những người từng góp phần thúc đẩy phong trào MAGA.

Chính ông Trump cũng thừa nhận sự khác biệt này. Hồi Tháng Ba, truyền thông cho biết ông Trump nói phó tổng thống“có lẽ kém hào hứng hơn” với việc tham chiến ở Iran và “khác biệt một chút về mặt triết lý” lúc ban đầu, dù khẳng định hai người không thật sự bất đồng nghiêm trọng và “rất hòa hợp về chuyện này.”

Hãng tin Reuters tuần trước đưa tin ông Vance đã xuất hiện tại phòng họp báo Tòa Bạch Ốc để trấn an công chúng rằng cuộc chiến Iran sẽ không phải là một cuộc chiến “mãi mãi,” trong lúc giá xăng tăng tạo thêm áp lực chính trị cho chính quyền.

Vance và Rubio

Sự tương phản đó làm rõ hơn câu chuyện đang hình thành về năm 2028. Ông JD Vance là phó tổng thống theo đường lối dân túy, cố giữ uy tín với những cử tri nghi ngờ các cuộc can thiệp quân sự ở nước ngoài. Ngoại Trưởng Marco Rubio là chính trị gia có kinh nghiệm chính sách đối ngoại, tỏ ra thoải mái hơn khi bảo vệ lập trường cứng rắn với Iran.

Tờ Los Angeles Times hồi tháng trước đưa tin ông Rubio đã công khai bảo vệ cuộc chiến là cần thiết, trong khi ông Vance giữ thái độ dè dặt hơn, cho thấy hai người đối mặt với những rủi ro chính trị khác nhau khi đều được xem là ứng viên tiềm năng năm 2028.

Chính Tổng Thống Trump thậm chí từng công khai cân nhắc liệu ông nên ủng hộ Vance hay Rubio cho năm 2028.

Một nguồn tin được The Independent dẫn lại từ Daily Mail nói Ngoại Trưởng Rubio hiện có “nhiều khí thế hơn Vance” và “tổng thống lắng nghe ông ấy,” nhưng cũng cảnh báo ảnh hưởng của Rubio có thể suy giảm nếu kết quả cuộc chiến quay ngược lại chính quyền.

Câu hỏi năm 2028 hiện vẫn mang tính suy đoán. Vance mới 41 tuổi, nghĩa là ông có thể trì hoãn một chiến dịch tranh cử tổng thống mà vẫn còn là nhân vật lớn trong chính trường Cộng Hòa. Nhưng cơ hội tranh cử tổng thống có thể khép lại rất nhanh.

The Independent dẫn một nguồn thân cận với phó tổng thống nói rằng bất kỳ ai muốn trở thành ứng viên khả thi đều có một “khoảng thời gian rất nhỏ,” và nếu không tranh cử khi cánh cửa mở ra, nó có thể không bao giờ mở lại.

Hiện tại, nhóm của Phó Tổng Thống Vance đang cố dập tắt ý tưởng rằng ông bị suy yếu về chính trị hoặc chuẩn bị rút lui. Nhưng thực tế rộng hơn thì khó phủ nhận: cuộc chiến Iran đã phơi bày một chia rẽ chiến lược nghiêm trọng bên trong liên minh của Trump.

Khi bà Gabbard đã rời đi, Ngoại Trưởng Rubio đang lên và Phó Tổng Thống Vance buộc phải bảo vệ một cuộc chiến mà ông được cho là từng do dự. Đồng thời, cuộc tranh luận về Iran cũng đang trở thành cuộc tranh luận sớm về tương lai của đảng Cộng Hòa thời hậu Trump. (K.L) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT