WASHINGTON, DC (NC) — Trong phán quyết đưa ra vào chiều tối ngày Thứ Hai, 14 Tháng Chín, Tối Cao Pháp Viện (TCPV) bác bỏ yêu cầu của chính quyền Tổng Thống Donald Trump cho phép Bưu Điện Mỹ (USPS) áp dụng các quy định mới nhằm hạn chế việc gửi phiếu bầu qua đường bưu điện trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026. Theo CNN loan tin.
Quyết định này là một trở ngại đối với nỗ lực của ông Trump nhằm thay đổi cách các tiểu bang gửi phiếu bầu qua thư cho cử tri.

Trong lệnh ngắn gọn, TCPV nói chính quyền “khó có khả năng thành công về mặt căn bản của vụ kiện.” Hai thẩm phán bảo thủ Samuel Alito và Clarence Thomas không đồng ý với quyết định này.
Thẩm Phán Brett Kavanaugh, một thành viên thuộc phe bảo thủ của tòa án, đã viết ý kiến đồng thuận, trong đó giải thích rằng ông cho rằng đề nghị này có thể nằm trong thẩm quyền của USPS, nhưng “các quan chức bầu cử cấp tiểu bang và địa phương không có đủ thời gian để triển khai quy định này một cách hợp lý trước khi cuộc bầu cử diễn ra.”
Thẩm Phán Alito thì cho rằng những lo ngại về tính khả thi trong việc thực thi quy định, vốn được nhiều quan chức bầu cử nêu ra, là chưa đủ để các tiểu bang và các nhóm bảo vệ quyền bầu cử (những bên phản đối quy định này) giành phần thắng.
“Chính phủ có lợi ích to lớn trong việc thực thi quy định này, và việc triển khai nó cũng sẽ ‘giúp dễ dàng nhận diện thư gửi phiếu bầu liên bang’ nhằm phát hiện gian lận bầu cử hiệu quả hơn,” Thẩm Phán Alito viết. “Ở phía bên kia cán cân, các tiểu bang nguyên đơn viện dẫn những tác động thực tế của việc áp dụng quy định này vào thời điểm sát kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tôi rất coi trọng vấn đề đó, nhưng điều này chưa đủ sức thuyết phục để tôi bác bỏ đơn yêu cầu.”
Theo quy định do chính quyền ông Trump thúc đẩy, các tiểu bang phải cung cấp cho USPS danh sách cử tri đủ điều kiện nhận phiếu bầu qua thư. Các phong bì phiếu bầu cũng phải đáp ứng những tiêu chuẩn mới, trong đó có mã vạch theo từng cử tri. USPS có quyền từ chối chuyển những phiếu bầu không đáp ứng các yêu cầu này.
Ông Trump từ lâu chỉ trích việc bỏ phiếu bằng thư và nhiều lần đưa ra cáo buộc gian lận trên diện rộng. Tuy nhiên, các trường hợp gian lận bầu cử là rất hiếm và chính quyền chưa đưa ra bằng chứng cho thấy gian lận phổ biến đủ để ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.
Các giới chức bầu cử thuộc cả hai đảng cảnh báo quy định mới quá khó thực hiện trong thời gian ngắn trước cuộc bầu cử. Một số tiểu bang đã mua phong bì phiếu bầu và bắt đầu gửi phiếu khi chính quyền tìm cách áp dụng các thay đổi. Hệ thống mới cũng đòi hỏi một cổng thông tin điện tử của USPS để tiếp nhận dữ liệu cử tri.
Quyết định của TCPV được đưa ra sau nhiều phán quyết của các tòa án cấp dưới ngăn chặn hoặc hạn chế quy định. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 3 Tháng Mười Một. (KL)












