BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Ông Thích Vĩnh Tín, cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự, người từng được mệnh danh là “nhà sư CEO” vì biến ngôi chùa nổi tiếng về môn võ Thiếu Lâm thành một thương hiệu toàn cầu, bị tòa án tỉnh Hà Nam tuyên án 24 năm tù và phạt 3.5 triệu yuan, tương đương khoảng $517,000, vì các tội danh gồm tham ô và hối lộ, truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin hôm Thứ Sáu, 29 Tháng Năm.
Theo hãng tin Reuters, tòa án công bố ông Thích Vĩnh Tín, 60 tuổi, lạm dụng vai trò tại Thiếu Lâm Tự để tham ô, sử dụng sai mục đích tài sản, nhận và đưa hối lộ với tổng trị giá khoảng 300 triệu yuan trong gần ba thập niên. Đương sự bị truy tố hồi Tháng Ba năm nay, sau khi bị đặt dưới diện điều tra từ Tháng Bảy năm ngoái. Truyền thông nhà nước cho biết ông nhận tội tại tòa và nói sẽ không kháng án.

Thiếu Lâm Tự, ngôi chùa khoảng 1,500 năm tuổi ở tỉnh Hà Nam, được xem là cái nôi của võ thuật Trung Quốc và là một trong những biểu tượng văn hóa nổi tiếng nhất. Hình ảnh của ngôi chùa lan ra toàn cầu qua điện ảnh, biểu diễn võ thuật, trường dạy kung fu, du lịch, và cả văn hóa đại chúng quốc tế. Dưới thời của ông Thích Vĩnh Tín, chùa mở trường học bên ngoài Trung Quốc và thành lập đoàn sư lưu động biểu diễn võ thuật giúp thương hiệu “Thiếu Lâm” được thương mại hóa mạnh mẽ.
Nhà sư Thích Vĩnh Tín, tên thật trước khi xuất gia là Lưu Ứng Thành trở thành tu sĩ năm 1981, chính thức làm trụ trì Thiếu Lâm Tự từ năm 1999. Theo BBC, ông được gọi là “nhà sư CEO” vì khả năng đưa chùa Thiếu Lâm từ một di tích tôn giáo-võ thuật thành một thương hiệu có giá trị toàn cầu, thu hút hàng ngàn đệ tử mỗi năm, trong đó có nhiều người từ khắp thế giới.
Tuy nhiên, danh tiếng của ông đi kèm nhiều tai tiếng. BBC cho biết trước vụ án hiện nay, sư Thích Vĩnh Tín từng bị điều tra năm 2015 vì các cáo buộc quan hệ tình dục với phụ nữ, biển thủ công quỹ chùa và có nhiều con, nhưng sau đó được xóa tội. Ông cũng từng bị cáo buộc nhận quà đắt tiền từ công ty và chính quyền địa phương, gồm một chiếc SUV Volkswagen và một chiếc áo choàng bằng chỉ vàng. Trong một cuộc phỏng vấn với BBC Tiếng Hoa năm 2015, khi được hỏi về các cáo buộc tham nhũng và quan hệ với phụ nữ, ông nói: “Nếu có vấn đề gì thì tôi đã bị phát hiện từ lâu rồi.”
Vụ điều tra mới nghiêm trọng hơn nhiều. Chùa Thiếu Lâm thông báo hồi Tháng Bảy rằng nhiều cơ quan đang phối hợp điều tra ông về các nghi vấn hình sự, gồm tham ô và vi phạm giới luật Phật giáo do duy trì các quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ trong thời gian dài. Hiệp Hội Phật Giáo Trung Quốc nhanh chóng tước chứng nhận xuất gia của ông trong lúc điều tra. Chứng nhận xuất gia là bằng chứng một người được chính thức chấp nhận vào cộng đồng tu sĩ.
Sau bản án, Hiệp Hội Phật Giáo Trung Quốc ra tuyên bố nói sư Thích Vĩnh Tín “tự chuốc lấy hậu quả.” Trước đó, hiệp hội từng nói hành vi của ông “vô cùng xấu xa,” gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của cộng đồng Phật giáo và hình ảnh của các nhà sư. (MPL)
























































































