Tỷ phú Tom Steyer, ứng cử viên thống đốc California, nói về di trú, y tế, và giá cả

Thiện Lê/Người Việt

SAN FRANCISCO, California (NV) – Với mùa bầu cử đang cận kề, Truyền Thông Cộng Đồng Mỹ (ACoM) tiếp tục phỏng vấn những ứng cử viên thống đốc California. Người tham dự hôm Thứ Ba, 26 Tháng Năm, là tỷ phú Tom Steyer, nói về di trú, y tế, và giá cả.

Tỷ phú Tom Steyer. (Hình: Patrick T. Fallon/AFP via Getty Images)

Trong phát biểu mở đầu, ông Steyer cho biết ông là “ứng cử viên thay đổi,” sẽ tập trung vào người lao động ở California thay vì chú ý đến lợi ích của các tập đoàn. Ông cho biết lý do ứng cử là vì cư dân California không thể nào trang trải cuộc sống ở tiểu bang được nữa vì các tập đoàn đang làm giá cả leo thang.

Ông hứa hẹn sẽ xây 1 triệu nhà ở giá rẻ, sẽ chống lại vận động hành lang của các công ty bảo hiểm để có y tế một người trả, và sẽ phá độc quyền kinh doanh điện để giảm chi phí năng lượng. Theo ông, công ty điện và gas Pacific Gas & Electricity (PG&E) cùng Hiệp Hội Địa Ốc California bỏ ra hàng triệu đô la để chống ông ra tranh cử, nên cho rằng họ biết ông sẽ thực hiện được những hứa hẹn.

Ngoài ra, ông còn nói từng thành công và có công ty đầu tư $38 tỷ cách đây 14 năm, nhưng ông muốn phục vụ cư dân California. Ông từng thành công trong việc kiếm tiền cho giáo dục và y tế, thành lập một ngân hàng cộng đồng bất vụ lợi giúp xây dựng 17,000 nhà ở cho người có thu nhập thấp, và mang lại nhiều bữa ăn miễn phí trong trường học.

Về vấn đề di trú, ông Steyer ủng hộ người nhập cư, cho biết họ là nền tảng của California, nên muốn có nhiều người khắp thế giới nhập cư vào California để tạo ra một “liên đoàn cầu vồng” giúp tiểu bang phát triển.

Ông cũng muốn hủy bỏ Cảnh Sát Di Trú (ICE) và khởi tố cơ quan này vì cho rằng “họ là tổ chức tội phạm vi phạm luật pháp ở California.” Tuy không thể dùng quyền lực thống đốc California để hủy bỏ một cơ quan liên bang, ông Steyer hứa sẽ dùng sức mạnh của tiểu bang để chống lại ICE, nhất là khởi tố những nhân viên kỳ thị hay bạo lực với cư dân.

Ông cũng muốn kiểm tra các trại giam của ICE ở California để bảo đảm họ không vi phạm luật pháp hay ngược đãi những người bị giam. Một điểm khác là ông muốn bảo vệ người nhập cư bằng pháp lý, do chính tiểu bang cung cấp chi phí, để giúp đỡ những người bị “bắt cóc” và có thể bị trục xuất.

Tiếp là y tế, và ông Steyer nhấn mạnh y tế là quyền lợi cho mọi cư dân California, cho rằng hệ thống y tế hiện nay không ổn định vì giá cả leo thang, làm nhiều gia đình và doanh nghiệp điêu đứng.

Điểm đầu tiên ông đưa ra là muốn có hệ thống y tế một người trả, và nhiều quốc gia khác trên thế giới có hệ thống này nhưng chi phí chỉ bằng một nửa chi phí y tế của Hoa Kỳ trong khi phẩm chất vẫn tốt. Ông hứa sẽ tìm cách thực hiện điều này từ ngày đầu nếu đắc cử.

Tuy vậy, ông công nhận tạo ra một hệ thống y tế một người trả cho cả tiểu bang rất phức tạp và cần có sự hỗ trợ từ liên bang. Để làm được điều đó, ông cho rằng cần có một chính quyền mới ở Washington, DC.

Một điểm quan trọng khác của y tế là ông hứa sẽ đối đầu với các công ty công nghệ sinh học và các hãng thuốc lớn để giảm giá thuốc. Ông tố cáo các hãng thuốc điều khiển hệ thống y tế và mua chuộc nhiều chính trị gia để thương thảo giá cao. Vì vậy, ông hứa sẽ sử dụng khả năng của một doanh gia để bảo vệ cư dân.

Sau đó là thiếu hụt ngân sách cho y tế của California, và ông Steyer chỉ trích chính quyền của tiểu bang hiện nay vì làm Medi-Cal mất đến $9 tỷ sau các thay đổi từ liên bang.

Ông nhấn mạnh cam kết sẽ xây dựng lại hệ thống y tế của California, và điều đó giúp ông nhận được sự ủng hộ của Hiệp Hội Y Tế California.

Cuối cùng là vấn đề giá cả ở California. Ông Steyer cho hay hiện nay cư dân không thể sống được ở California nữa là vì các tập đoàn độc quyền và nhiều lợi ích đặc biệt đang làm giá cả leo thang.

Giá nhà lúc nào cũng là một vấn đề gây khó khăn cho cư dân California, và ông Steyer hứa sẽ xây 1 triệu nhà ở giá rẻ, cũng như sẽ đối đầu với Hiệp Hội Địa Ốc California để tìm cách giảm giá nhà.

Một giá cả khác ông hứa sẽ giảm cho cư dân là điện, nước, và gas, hứa hẹn sẽ giảm 25%. Để làm được điều đó, ông Steyer sẽ đối đầu với PG&E bằng cách thay đổi cách họ được Ủy Ban Sinh Hoạt Công Cộng kiểm soát, và còn tạo ra cạnh tranh địa phương để giảm giá.

Cuối cùng là giá xăng. Ông Steyer cho biết những hãng xăng dầu lớn như Chevron đang lợi dụng xung đột quốc tế để kiếm lời đến hàng chục tỷ đô la trong khi người tiêu dùng phải chịu giá cả leo thang. Vì vậy, ông đề nghị đánh thuế lợi nhuận những hãng xăng dầu đó để giúp đỡ cư dân California. [đ.d.]

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT