Việt Nam phản đối Mỹ về cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ Ngoại Giao Việt Nam phản đối kết luận của đại diện Văn Phòng Thương Mại Hoa Kỳ (USTR) rằng Hà Nội không kiểm soát được hoạt động buôn bán hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Theo bản tin của hãng Reuters hôm 4 Tháng Sáu, bà Phạm Thu Hằng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao, nói rằng Việt Nam “nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức” và cáo buộc của USTR “không phản ánh đầy đủ hoặc chính xác những nỗ lực giảm thiểu tác động của Hà Nội.”

Hàng hóa chuẩn bị xuất cảng từ cảng Hải Phòng. (Hình: TTXVN)

Hồi đầu tuần, chính quyền Trump đề nghị áp thuế lên tới 12.5% đối với hàng nhập cảng từ 60 quốc gia, trong đó có Việt Nam, sau khi xác định rằng các nước này “không kiểm soát được hoạt động buôn bán hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức,” một cáo buộc mà các đối tác thương mại của Hoa Kỳ bác bỏ.

Cuộc điều tra này trùng hợp với sự gia tăng xuất cảng của Việt Nam sang Hoa Kỳ.

Theo số liệu của Mỹ, thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam là $54.8 tỷ trong ba tháng đầu năm nay, đứng sau Đài Loan và cao hơn thâm hụt với các nước xuất cảng chính là Trung Quốc và Mexico.

Chính quyền Trump nhiều lần tuyên bố muốn giảm thâm hụt thương mại với Việt Nam.

Bà Hằng cho biết: “Việt Nam tiếp tục trao đổi và tham vấn với Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng và hợp tác để giải quyết những bất đồng hiện có, đồng thời luôn cố gắng bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động và doanh nghiệp.”

Hà Nội đang bị chính quyền Trump nhắm đến vì bị cáo buộc có hành động can thiệp làm biến dạng thương mại do dư thừa năng lực sản xuất, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và việc sử dụng hàng hóa từ lao động cưỡng bức.

Ông Jamieson Greer, trưởng USTR, được dẫn lời trong thông cáo rằng những năm gần đây, mặc dù Việt Nam đã có một số bước đi để giải quyết các vấn đề về sở hữu trí tuệ, nhưng hành vi vi phạm “vẫn tiếp tục làm suy yếu vị thế cạnh tranh của các nhà đổi mới và sáng tạo của Hoa Kỳ.”

Một xưởng may tại Việt Nam. (Hình minh họa: Pháp Luật TP.HCM)

“Chúng ta cần thấy Hà Nội thực sự giải quyết những mối lo ngại lâu dài này, bao gồm một loạt các vấn đề thực thi sở hữu trí tuệ, một cách bền vững và ngăn chặn các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ trong tương lai,” ông Greer nói.

Ông Leif Schneider, người đứng đầu công ty luật quốc tế Luther tại Việt Nam, nhận định: “Khó khăn của Việt Nam luôn nằm ở khâu thực thi hơn là lập pháp. Việc thực thi hành chính vẫn chưa đồng đều, các hình phạt thường thiếu tính răn đe, và tình trạng vi phạm bản quyền trực tuyến tiếp tục vượt xa khả năng quản lý của nhà chức trách.”

Để đối phó với cáo buộc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ phía Mỹ, từ một tháng qua, Việt Nam được ghi nhận mở các cuộc trấn áp hàng nhái, hàng giả tại các thành phố Sài Gòn, Hà Nội, cũng như bắt giữ một số người với tội danh “buôn bán hàng giả.” (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT