‘Vòm nhiệt’ bao trùm một phần nước Mỹ trong tuần Lễ Độc Lập

WASHINGTON, DC (NV) – Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia (NWS) hôm Thứ Hai, 29 Tháng Sáu, cảnh báo một đợt nắng nóng kéo dài và nguy hiểm dự báo sẽ bao trùm phần lớn miền Trung và miền Đông nước Mỹ trong tuần này, đồng thời hàng triệu người dân sẽ phải đối mặt với hiện tượng “vòm nhiệt” và độ ẩm ngột ngạt ngay trước kỳ nghỉ Lễ Độc Lập.

Theo hãng thông tấn AP, NWS cho biết một vùng áp cao rộng lớn, thường được gọi là “vòm nhiệt” (heat dome), đẩy nhiệt độ tại hàng chục tiểu bang lên từ trên 90°F đến hơn 100°F (khoảng 32–38°C hoặc cao hơn.) Khi kết hợp với độ ẩm cao, nhiệt độ cảm nhận thực tế (heat index) có thể đạt từ 105 đến 115°F (40-46°C) tạo ra điều kiện nguy hiểm ngay cả đối với những người khỏe mạnh.

Người dân đến Washington DC cuối tuần qua xoa dịu cơn nóng bằng cách thả chân xuống mặt hồ ở Đài Tưởng Niệm Đệ Nhị Thế Chiến. (Hình: Kalynh/Người Việt)

“Đó là mức nhiệt mà ai cũng có thể bị ảnh hưởng, đặc biệt là những ai đang ở ngoài trời vào dịp cuối tuần nghỉ lễ này,” ông Bryan Putnam, chuyên gia khí tượng thuộc cơ quan dự báo thời tiết, nói với AP. “Không chỉ người cao tuổi, trẻ nhỏ hay những người dành nhiều thời gian hoạt động ngoài trời và có thể đang gắng sức hơn mức bình thường mới chịu tác động.”

Nhà khí tượng học Tyler Roys của AccuWeather cho biết nhiệt độ sẽ cao hơn nhiều so với mức trung bình. Chẳng hạn, tại Washington, nhiệt độ cao nhất vào khoảng ngày 4 Tháng Bảy thường ở mức trung bình 89 độ F (32 độ C), trong khi tại Indianapolis là khoảng 85 độ F (29 độ C). Tuy nhiên, ông Roys cho biết trong tuần này, nhiệt độ tại cả hai thành phố sẽ tăng thêm 10 hoặc 11 độ F.

Đợt nắng nóng sẽ ảnh hưởng đến khu vực rộng lớn trải dài từ vùng Đại Bình Nguyên (Great Plains,) thung lũng sông Mississippi, Trung Tây, khu vực Trung Đại Tây Dương cho đến vùng Đông Bắc. Các thành phố như Chicago, St. Louis, Washington D.C., Philadelphia, New York và Boston có thể trải qua nhiều ngày liên tiếp với nhiệt độ “nóng như đổ lửa) thậm chí có thể có các kỷ lục nhiệt độ mới.

Mối nguy hiểm lớn nhất không chỉ nằm ở nhiệt độ ban ngày mà còn ở việc ban đêm không đủ mát. Nhiệt độ về đêm nhiều nơi chỉ giảm xuống khoảng trên 70°F (hơn 21°C) khiến cơ thể không có đủ thời gian phục hồi sau nhiều giờ chịu nóng. Điều này làm gia tăng nguy cơ say nóng và các bệnh liên quan đến nhiệt, đặc biệt đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ, lao động ngoài trời và những người không có điều hòa nhiệt độ.

Theo tờ TIME, trong các bản tin dự báo, NWS nhấn mạnh đây không đơn thuần là một buổi chiều nắng nóng, mà là nhiều ngày liên tiếp có nhiệt độ và độ ẩm cao. Cơ quan này khuyến cáo người dân uống nhiều nước, hạn chế hoạt động ngoài trời vào thời điểm nắng gắt, thường xuyên kiểm tra sức khỏe người già và người sống một mình.

Thời điểm xảy ra đợt nắng nóng càng đáng lo ngại vì trùng với kỳ nghỉ Lễ Độc Lập, khi hàng triệu người Mỹ dự trù tham gia các lễ hội, diễu hành, bắn pháo hoa và nhiều hoạt động ngoài trời. Giới chức y tế khuyến nghị ban tổ chức các sự kiện cần bố trí khu vực có bóng râm, trạm làm mát và nguồn nước uống đầy đủ cho người tham dự.

Một mối lo khác là nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng mạnh khi hàng triệu hộ gia đình đồng loạt sử dụng điều hòa. Các công ty điện lực đang chuẩn bị cho mức tiêu thụ điện cao trong tuần này, đồng thời khuyến khích người dân tiết kiệm điện vào giờ cao điểm nhưng vẫn ưu tiên bảo vệ sức khỏe bằng cách giữ không gian sống đủ mát.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng nắng nóng là hiện tượng thời tiết gây tử vong nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Không giống bão hay lốc xoáy xuất hiện đột ngột, nắng nóng thường diễn biến âm thầm nhưng có thể nhanh chóng trở nên nguy hiểm nếu người dân chủ quan. Say nóng có thể tiến triển thành sốc nhiệt, một tình trạng cấp cứu y khoa có thể đe dọa tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. (KL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT