Tối Cao Pháp Viện Cho Phép Tiểu Bang Cấm Người Chuyển Giới Thi Đấu Thể Thao

WASHINGTON, DC (NV) – Tối Cao Pháp Viện (TCPV) hôm Thứ Ba, 30 Tháng Sáu, phán quyết cho phép các tiểu bang cấm phụ nữ và trẻ em gái chuyển giới thi đấu trong các đội thể thao nữ tại trường học và đại học công lập. Phán quyết này giữ nguyên hiệu lực đối với các đạo luật của Idaho và West Virginia.

Theo Reuters, đây là phán quyết đầu tiên của tòa liên bang trực tiếp giải quyết vấn đề vận động viên chuyển giới trong các môn thể thao học đường và được dự báo sẽ ảnh hưởng đến các đạo luật tương tự trên toàn nước Mỹ.

Tối Cao Pháp Viện hôm Thứ Ba, 30 Tháng Sáu, ra phán quyết cho phép các tiểu bang cấm phụ nữ và trẻ em gái chuyển giới thi đấu trong các đội thể thao nữ tại trường (Hình: Heather Diehl/Getty Images)

Với tỷ lệ 6-3, phán quyết của TCPV là bất lợi cho hai học sinh chuyển giới là Becky Pepper-Jackson và Lindsay Hecox – những người đã khởi kiện nhằm phản đối các đạo luật hạn chế tại tiểu bang bang West Virginia và Idaho.

Thẩm phán Brett Kavanaugh, người viết ý kiến đa số, cho rằng các tiểu bang có thể phân biệt vận động viên theo giới tính sinh học vì “những khác biệt thể chất vốn có giữa nam và nữ” cũng như mục tiêu bảo đảm tính công bằng và an toàn trong thể thao nữ.

Trong ý kiến phản đối, Thẩm Phán Sonia Sotomayor, cùng hai Thẩm Phán Elena Kagan và Ketanji Brown Jackson, cho rằng TCPV đã đưa ra quyết định quá sớm và tước đi cơ hội để các nguyên đơn chứng minh rằng những lập luận của các bang không được bằng chứng xác thực hỗ trợ.

Các vụ kiện do hai học sinh chuyển giới là Lindsay Hecox (Idaho) và Becky Pepper-Jackson (West Virginia) khởi xướng. Họ lập luận rằng các lệnh cấm này phân biệt đối xử với người chuyển giới, vi phạm cả Title IX và các quyền hiến định. Trong khi đó, chính quyền hai bang khẳng định các quy định này nhằm bảo vệ sự công bằng trong thi đấu cho các vận động viên nữ.

Trong văn bản phán quyết do Thẩm Phán Brett Kavanaugh soạn thảo, TCPV kết luận rằng các đạo luật này không vi phạm Tu Chính Án Thứ 14 của Hiến Pháp, vốn quy định luật pháp phải được áp dụng bình đẳng đối với mọi người, cũng như không vi phạm Mục IX (Title IX) thuộc Đạo Luật Sửa Đổi Về Giáo Dục năm 1972, vốn nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử về giới trong lĩnh vực giáo dục.

“Hiến Pháp và Mục IX không yêu cầu phải thay đổi toàn diện hệ thống thể thao dành cho phụ nữ và trẻ em gái trên khắp nước Mỹ,” Thẩm Phán Kavanaugh viết.

Ở phần cuối ý kiến ​​của mình, Thẩm Phán Kavanaugh bày tỏ sự cảm thông đối với các vận động viên học sinh ở cả hai phía của vấn đề, đồng thời khẳng định không bên nào đáng bị “xa lánh hay bôi nhọ,” theo NBC.

“Phần lớn các vận động viên học sinh — dù là nữ giới về mặt sinh học hay người chuyển giới — có liên quan đến những tranh cãi về thể thao dành cho người chuyển giới trên khắp cả nước đều đang ở độ tuổi thanh thiếu niên hoặc mới ngoài đôi mươi. Các em đều mong muốn được tham gia thi đấu thể thao, và nguyện vọng đó hoàn toàn xứng đáng được tôn trọng,” ông viết trong phán quyết. “Không một vận động viên học sinh nào — dù là nữ giới về mặt sinh học hay người chuyển giới — đáng phải chịu sự xa lánh hay bôi nhọ.”

Thống đốc tiểu bang West Virginia Patrick Morrisey, thuộc đảng Cộng Hòa, đã hoan nghênh phán quyết của TCPV liên quan đến vụ kiện về vấn đề người chuyển giới tham gia thi đấu thể thao bắt nguồn từ bang của ông.

“Phán quyết hôm nay sẽ được ghi nhớ như một trong những thắng lợi quan trọng nhất đối với thể thao nữ kể từ khi Đạo Luật Title IX được ban hành,” ông phát biểu.

Theo Reuters, phán quyết được xem là một chiến thắng lớn đối với các tiểu bang do đảng Cộng Hòa lãnh đạo và phù hợp với các chính sách của Tổng Thống Donald Trump nhằm hạn chế vận động viên chuyển giới tham gia các môn thể thao nữ. Hiện đã có hơn hai chục tiểu bang ban hành các quy định tương tự. Quyết định của TCPV được dự báo sẽ củng cố cơ sở pháp lý cho các đạo luật này, trong khi các tiểu bang vẫn cho phép vận động viên chuyển giới thi đấu theo bản dạng giới của họ không bị buộc phải thay đổi chính sách. (KL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT