Thực hư chuyện cộng đồng Việt Nam không tham dự Diễn Hành Lễ Độc Lập

Đỗ Dzũng/Người Việt

WASHINGTON, DC (NV) – “Mình xin vào diễn hành, họ không cho thì thôi. Họ chỉ gởi thông báo, mình quyết định không nói tới nói lui nữa, không muốn mọi người suy đoán, rồi nói người này người kia vô trách nhiệm.”

Cộng đồng Việt Nam tham gia Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế tại New York năm nay. (Hình minh họa: Kathy Nguyễn/vacdmv.org)

Đó là lời của ông Hoàng Đức Long, chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington DC, Maryland, và Virginia, nói với nhật báo Người Việt hôm Thứ Ba, 30 Tháng Sáu, liên quan đến việc nói rằng cộng đồng Việt Nam “bị loại” khỏi cuộc diễn hành Lễ Độc Lập kỷ niệm 250 ngày lập quốc của Mỹ, đang được lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày nay.

Ông kể tiếp: “Chúng tôi nộp đơn khoảng Tháng Ba hoặc Tháng Tư cho America250. Đây là việc chúng tôi làm đều đặn mỗi năm và đều được tham gia. Tuy nhiên, năm nay họ nói có nhiều hội đoàn quá, nên không còn chỗ.”

“Sau đó, chúng tôi có nhờ nhiều người can thiệp, nhất là các vị dân cử như hai dân biểu liên bang Derek Trần (California) và James Walkinshaw (Virginia), cũng như Dân Biểu Tiểu Bang Kathy Trần của Virginia và bà Kimmy Dương, một nhân vật có thanh thế trong cộng đồng,…nói chung là nhiều lắm, nhưng không thấy ai nói gì hết,” ông Long chia sẻ thêm.

Ông Long cũng chia sẻ với nhật báo Người Việt email của ban tổ chức trả lời ông như sau:

“Thưa ông Long,

Cảm ơn ông nộp đơn ghi danh tham gia Cuộc Diễn Hành Quốc Gia Ngày Độc Lập của Freedom250.

Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi không thể chấp nhận đơn ghi danh của ông cho Cuộc Diễn Hành Quốc Gia Ngày Độc Lập năm 2026. Nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ, sự kiện lịch sử này nhận được sự quan tâm chưa từng có. Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh và kỷ niệm 250 năm kể từ khi quốc gia chúng ta được thành lập, cùng với lịch sử, những thành tựu, và quá trình phát triển của đất nước. Do đó, nhiều ứng viên xứng đáng và đủ điều kiện buộc phải bị từ chối chỉ vì chúng tôi không thể đáp ứng số lượng nhóm ghi danh quá lớn.

Vì các lý do liên quan đến an ninh, việc phối hợp với các sự kiện quốc gia khác tại Washington DC, cũng như các yêu cầu về phát sóng và phát trực tiếp, cuộc diễn hành phải được giới hạn trong thời lượng hai giờ, điều này càng làm hạn chế số lượng đơn vị có thể tham gia.

Chúng tôi trân trọng sự thông cảm của ông và chân thành cảm ơn ông đã quan tâm. Chúng tôi khuyến khích ông cân nhắc nộp đơn lại để tham gia Cuộc Diễn Hành Quốc Gia Ngày Độc Lập năm 2027.

Trân trọng,

Ban Tổ Chức Cuộc Diễn Hành Ngày Độc Lập Hoa Kỳ.”

Ông Long cũng cho biết trong email, sau khi bị từ chối, “chúng tôi liền báo cho Ban Chấp Hành, văn phòng thường trực, đại diện các hội đoàn của tổ chức Cộng Đồng Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn. Và chúng tôi cũng kêu gọi mọi người cùng lên tiếng yêu cầu Ban Tổ Chức DCparade250 cứu xét để cộng đồng Việt Nam có mặt trong cuộc diễn hành quan trọng năm 2026.”

“Có nhiều vị trong cộng đồng, thân hào nhân sĩ, các tổ chức đấu tranh, dân biểu, thượng nghị sĩ, Cộng Đồng Việt Nam Liên Bang,… viết thư yêu cầu cứu xét lên ban tổ chức, nhưng cũng không được giải quyết,” ông Long viết.

Ông khẳng định: “Còn những chi tiết khác qua các email, tin tức khắp nơi về việc này thì chúng tôi không biết và chúng tôi không nên bàn tới khi mọi việc đã xong.”

Nhật báo Người Việt có gọi điện thoại cho ông Lê Thanh Liêm, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, có văn phòng ở Pinellas Park, Florida, hai lần, nhưng chưa được hồi âm.

Vào ngày Thứ Bảy, 4 Tháng Bảy, nước Mỹ sẽ có hai sự kiện kỷ niệm sinh nhật lần thứ 250 của Hoa Kỳ ở hai bờ biển miền Đông và miền Tây. Sự kiện tại National Mall, Washington DC, với nhân vật chính là Tổng Thống Donald Trump, mà ông gọi là “cuộc VẬN ĐỘNG DONALD TRUMP ngoạn mục nhất.” Sự kiện tại Los Angeles sẽ do ca sĩ Queen Latifah chủ trì, với phần trình diễn của hai ca sĩ Chris Stapleton, Chaka Khan, và ban nhạc Smashing Pumpkins.

Theo tạp chí Time hôm Thứ Hai, 29 Tháng Sáu, hai sự kiện này có hai phong thái và địa lý khác nhau. Cả hai đều do hai tổ chức riêng rẽ có liên quan đến chính quyền liên bang, nhưng gần như không thừa nhận lẫn nhau trong sự kiện trọng đại của đất nước, một điều mà ít ai có bao giờ tưởng tượng ra được khi các nhà lập pháp Hoa Kỳ bắt đầu chuẩn bị một cách nghiêm túc cho sự kiện 250 năm mới có một lần.

Hồ sơ nội bộ và nói chuyện với năm người làm việc gần gũi với cả hai sự kiện nêu trên cho thấy quan hệ căng thẳng giữa hai tổ chức có quan điểm khác nhau và không muốn hợp tác với nhau.

Hầu hết những người này trả lời phỏng vấn với Time trong điều kiện ẩn danh vì sợ trả thù.

Năm 2016, Quốc Hội lên kế hoạch cho sự kiện 250 năm, gọi là America250, bao gồm một ủy ban lưỡng đảng trong đó có dân thường, dân cử, và các giới chức trong nội các.

Ý tưởng của ủy ban này là tổ chức các sự kiện không mang tính đảng phái để mọi người dân Mỹ có thể tham dự.

Tuy nhiên, mọi sự thay đổi khi Tổng Thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ nhì.

Vào ngày 29 Tháng Giêng, 2025, ông Trump ký một sắc lệnh hành pháp thành lập Freedom250, một nhóm riêng rẽ phụ trách các chương trình ở thủ đô Washington, DC.

—–

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT