Cộng Hòa cân nhắc hạn chế phụ nữ mang thai vào Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Sau khi Tối Cao Pháp Viện (TCPV) ra phán quyết bác bỏ lệnh hành pháp của Tổng Thống Donald Trump về chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh, giới chức Cộng Hòa theo đường lối cứng rắn về nhập cư đang tìm kiếm những biện pháp mới nhằm hạn chế số trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ và trở thành công dân Mỹ.

Theo bài phân tích của MSNOW hôm Thứ Tư, 1 Tháng Bảy, một đề nghị đang thu hút sự chú ý là áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với phụ nữ mang thai muốn nhập cảnh vào Mỹ, đặc biệt những người bị nghi tham gia vào”du lịch sinh con” (birth tourism.)

Các tấm bảng về Thi Chính Án Thứ 14 bảo vệ quyền công dân theo nơi sinh ở bên ngoài Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ. (Hình: Heather Diehl/Getty Images)

Vài giờ sau khi quyết định được ban hành, dân biểu đảng Lauren Boebert (Cộng Hòa, Colorado) đã lên tiếng trên mạng xã hội X cho rằng Bộ Ngoại Giao “cần lập tức ngừng cấp thị thực (visa) cho những người nộp đơn nếu đang mang thai.” Ngay sau đó, một đồng nghiệp của bà còn đi xa hơn khi công bố kế hoạch đưa ra giải pháp thông qua con đường lập pháp.

Hôm Thứ Ba, Dân Biểu Andy Ogles (Cộng Hòa, Tennessee) cho biết ông đang tiến hành kế hoạch xây dựng dự luật mang tên “Anchors Away Act” nhằm cấm một số phụ nữ nước ngoài đang mang thai nhập cảnh vào Hoa Kỳ với mục đích sinh đẻ.

“Tôi có một dự luật mang tên ‘Anchors Away Act.’ Hiện nay, nếu bạn không phải là công dân hay người có thẻ xanh Hoa Kỳ mà lại sinh con trên đất Mỹ, thì đứa trẻ đó sẽ trở thành công dân Mỹ. Dự luật của tôi sẽ thay đổi điều này… Tóm lại, quy định của dự luật là: phụ nữ mang thai sẽ không được phép nhập cảnh vào nước này. Bạn bắt buộc phải là công dân, đang cư trú tại đây, hoặc là người có thẻ xanh. Vì vậy, nếu đang mang thai mà không thuộc một trong các diện này, bạn sẽ không được phép vào Mỹ,” ông Ogles nói trong một video đăng trên mạng xã hội X.

Tờ HuffPost đã lưu ý, chữ “anchor” (mỏ neo) trong dự luật của ông Ogles ám chỉ thuật ngữ mang tính miệt thị “anchor babies” (tạm dịch: “đứa trẻ đeo bám”) – cụm từ được nhiều người theo phe bảo thủ sử dụng để chỉ những đứa trẻ sinh ra tại Mỹ bởi các bậc cha mẹ là người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ.

Bài viết cho biết Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller cho rằng chính quyền có thể tập trung vào việc ngăn phụ nữ mang thai nhập cảnh thay vì tiếp tục tìm cách thay đổi cách diễn giải Tu chính án thứ 14 của Tối cao Pháp viện. Miller lập luận rằng luật nhập cư hiện hành đã trao cho chính phủ thẩm quyền từ chối cấp thị thực hoặc từ chối nhập cảnh đối với những người bị cho là đến Mỹ chủ yếu để sinh con nhằm giúp đứa trẻ có quốc tịch Hoa Kỳ.

Thậm chí, theo MSNOW, vị dân biểu Cộng Hòa đến từ Tennessee này còn trình bày quan điểm của mình trên kênh Fox News: “Đã đến lúc Quốc Hội phải thông qua luật quy định rằng người mang thai không được phép đến đây.”

Cũng hôm Thứ Ba, phó chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Stephen Miller cũng đã xuất hiện trên kênh Fox News. Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có sẵn sàng bắt đầu “cấm phụ nữ mang thai” hay không, Miller đã không phủ nhận mà thay vào đó trả lời rằng có “rất nhiều vấn đề” mà chính quyền ông Trump sẽ “xem xét kỹ lưỡng.”

Vào sáng Thứ Tư, bộ trưởng Bộ Nội An Markwayne Mullin cũng cho biết chính quyền đã sẵn sàng “xem xét” các biện pháp hạn chế đối với phụ nữ mang thai đi du lịch đến Hoa Kỳ.

Các quy định liên bang được ban hành từ nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống Trump đã yêu cầu viên chức lãnh sự từ chối cấp thị thực du lịch nếu xác định rằng mục đích chính của chuyến đi là sinh con tại Hoa Kỳ để con có quốc tịch Mỹ. Các nhân viên kiểm soát biên giới cũng có quyền từ chối cho nhập cảnh nếu cho rằng người xin nhập cảnh khai báo sai mục đích chuyến đi. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ quyền dân sự cảnh báo rằng việc mở rộng thực thi các quy định này có thể dẫn đến tình trạng giám sát rộng rãi đối với phụ nữ mang thai và làm dấy lên lo ngại về sự phân biệt đối xử dựa trên tình trạng mang thai, quốc tịch hoặc sắc tộc. (KL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT