MONTREAL, Canada (NV) – Cơ Quan Phòng Chống Doping Thế Giới (WADA) phát hiện tám cầu thủ Tunisia có kết quả dương tính với chất cấm trong thời gian thi đấu tại World Cup 2026, theo Times ngày 3 Tháng Bảy.
Tám cầu thủ Tunisia bị phát hiện dương tính với chất cấm clenbuterol trong danh mục doping. WADA không công bố danh tính các cầu thủ, nhưng cho biết các mẫu xét nghiệm được lấy trong khoảng 10 ngày trước trận đấu cuối vòng bảng Tunisia gặp Hòa Lan.

Dù dương tính với doping nhưng không cầu thủ Tunisia nào bị đình chỉ thi đấu bởi hàm lượng chất cấm trong danh mục doping ở mức rất thấp. Chính vì thế vụ việc đang được điều tra theo quy trình của WADA thay vì bị coi là “vi phạm doping bị đình chỉ ngay lập tức.”
Theo quy định của WADA tại Technical Letter 23 (TL23), ban hành năm 2022, nếu nồng độ clenbuterol trong nước tiểu dưới ngưỡng 5 nanogram/ml, kết quả sẽ được xếp vào diện “Atypical Finding” (phát hiện bất thường), chứ chưa phải “Adverse Analytical Finding” (kết quả dương tính xác nhận vi phạm doping).
Nghi vấn cho rằng đội tuyển Tunisia đóng quân tại Monterrey, Mexico trong thời gian diễn ra World Cup 2026 và một nhà hàng tại đây được cho là đã được đưa vào diện xem xét. Một số trang báo cho rằng nhà hàng này có sử dụng chất cấm trong món thịt bò.
Nếu kết luận nguyên nhân đến từ thực phẩm, vụ việc sẽ được khép lại mà không có thêm hình thức xử lý. Chỉ khi không chứng minh được điều này, hồ sơ mới được nâng lên thành vụ vi phạm doping chính thức.
Liên Đoàn Bóng Đá Tunisia, các cầu thủ và các câu lạc bộ chủ quản của họ đều đã nhận thông báo về vụ việc, đồng thời có dự đoán những người liên quan sẽ không phải nhận bất kỳ hình thức kỷ luật nào, nếu giả thuyết thực phẩm nhiễm chất cấm được xác nhận.
Clenbuterol là chất thuộc nhóm beta-2 agonist, có tác dụng làm giãn phế quản trong điều trị một số bệnh hô hấp, nhưng cũng có khả năng thúc đẩy phát triển cơ bắp và giảm mỡ, nên bị WADA đưa vào danh mục cấm sử dụng trong thi đấu.
Chất này từng bị phát hiện sử dụng trái phép trong chăn nuôi tại Mexico nhằm tạo ra thịt có độ nạc hơn. (Đình Duy) [dt]






























































































































