Nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam xử lý hàng ngàn vụ bán hàng lậu, hàng giả

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong những tháng gần đây, nhà chức trách Việt Nam liên tục đẩy mạnh việc trấn áp nạn buôn bán hàng giả, hàng lậu.

Báo Lao Động hôm 7 Tháng Bảy dẫn tin từ Chi Cục Quản Lý Thị Trường Hà Nội cho biết, trong sáu tháng đầu năm 2026, lực lượng quản lý thị trường thành phố đã phát hiện 2,864 vụ buôn lậu, kinh doanh hàng giả và gian lận thương mại, xử phạt 56.6 tỷ đồng ($2.15 triệu) nộp ngân sách nhà nước. Trong đó, có 43 vụ “có dấu hiệu hình sự” đã được chuyển cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Chi Cục Quản Lý Thị Trường Hà Nội kiểm tra hàng giả, hàng lậu. (Hình: Lao Động)

Tổng giá trị hàng hóa bị tịch thu, buộc tiêu hủy hoặc tiêu hủy theo quy định ước tính gần 47.8 tỷ đồng ($1.8 triệu).

Theo ông Dương Mạnh Hùng, chi cục trưởng Chi Cục Quản Lý Thị Trường Hà Nội, phương thức hoạt động của các nghi can đang có nhiều thay đổi. Bên cạnh hình thức kinh doanh truyền thống, nhiều gian thương lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và các nền tảng bán hàng trực tuyến để tiêu thụ hàng giả nên khó phát hiện.

Tương tự, hôm 8 Tháng Bảy, Sở Công Thương Tỉnh Quảng Trị cho biết, chỉ trong sáu tháng đầu năm 2026, các lực lượng hữu trách của tỉnh này đã phát hiện, bắt giữ 1,000 vụ liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tổng số tiền xử phạt, truy thu thuế, tiền bán hàng tịch thu và giá trị tang vật tịch thu đạt hơn 73.5 tỷ đồng ($2.79 triệu).

Việt Nam, được biết đến rộng rãi là một trung tâm toàn cầu của các mặt hàng nhái giá rẻ, cũng là nơi có một trong những thị trường hàng hiệu giả lớn nhất thế giới.

Hiện nay, dưới áp lực quốc tế ngày càng tăng, chính quyền CSVN đang tiến hành một chiến dịch nhằm xóa bỏ hình ảnh đó.

Sau khi Mỹ công bố Việt Nam là quốc gia vi phạm sở hữu trí tuệ nghiêm trọng nhất vào cuối Tháng Tư vừa qua, chính phủ của Thủ Tướng Lê Minh Hưng liên tục đẩy mạnh chiến dịch trấn áp các sản phẩm và hoạt động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm hàng giả, vi phạm bản quyền trực tuyến và xâm phạm nhãn hiệu.

Lực lượng quản lý thị trường bắt giữ hàng hóa bảo hộ nhãn hiệu như: Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes… nhái giả ở Sài Gòn. (Hình: Đan Thuần/Tuổi Trẻ)

Từ giày dép giả, trang sức nhái các thương hiệu xa xỉ nổi tiếng cho đến các web phim lậu, phần mềm Windows, Microsoft Office lậu… đều trở thành mục tiêu của các đợt truy quét.

Theo đó, hàng trăm người đã bị khởi tố hoặc xử phạt hành chính, nhiều kho hàng bị khám xét, hàng trăm website phim lậu, bán hàng giả và phát trực tiếp đá banh trái phép cũng bị đóng cửa.

Thế nhưng, liệu chiến dịch này có thể làm thay đổi một thị trường hàng giả đã tồn tại hàng chục năm hay chỉ là phản ứng trước sức ép từ chính quyền Tổng Thống Donald Trump và các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ? (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT