WASHINGTON, DC (NV) – Tòa Bạch Ốc giới thiệu 25 trạm xăng mang tên “Freedom Fuel” trên vài tiểu bang ở Mỹ với mục đích được cho là để người dân Mỹ có một lựa chọn tiết kiệm chi phí hơn khi đổ xăng.
“Trạm xăng đầu tiên thuộc mạng lưới Freedom Fuel đã chính thức có mặt tại Philadelphia, đưa giá xăng xuống mức $3.47, con số tượng trưng cho vị tổng thống thứ 47 của chúng ta,” chính quyền Tổng Thống Donald Trump chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội X vào Thứ Ba, 7 Tháng Bảy.

“Tổng Thống Trump đang đi đầu trong nỗ lực giảm giá xăng dầu vào mùa hè này, giúp quý vị giữ lại nhiều tiền hơn trong túi.”
Mạng lưới này gồm 20 trạm xăng nằm ở tiểu bang Pennsylvania, còn năm trạm ở New Jersey, theo trang web của Freedom Fuel cho biết. Một nhân viên Tòa Bạch Ốc nói với The Hill rằng đây là công ty tư nhân và không nhận trợ cấp từ chính quyền. Giá trung bình mỗi gallon xăng thường tại hai bang này lần lượt vào khoảng $3.98 và $3.86 tính đến thứ Tư, theo Hiệp Hội Xăng Dầu Mỹ (AAA).
Trong một video đi kèm do trang X của Tòa Bạch Ốc đăng tải, nhiều khách hàng ca ngợi các trạm xăng mới vì giúp họ tiết kiệm chi phí. Một người đàn ông cho biết ông “rất vui” khi giá nhiên liệu rẻ hơn, trong khi một cô gái khác bày tỏ sự phấn khởi trước những lựa chọn mới này.
“Khi nhìn thấy nó, tôi cứ tưởng đó là tin giả, nhưng thật mừng là chuyện này có thật. Tôi thực sự không thể tin vào mắt mình khi lái xe ngang qua,” một người đàn ông khác chia sẻ. Ông nói thêm rằng trạm xăng Freedom Fuel đã giúp ông tiết kiệm “một khoản tiền lớn” trong chuyến đi đến Jersey Shore.
Theo USAToday, chuỗi kinh doanh mới của Tòa Bạch Ốc diễn ra trong bối cảnh người dân Mỹ vẫn lo ngại về giá xăng dầu trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào Tháng Mười Một. Tuy nhiên, giá của loại xăng “Freedom” chỉ thấp hơn đôi chút so với mức trung bình toàn quốc.
Theo dữ liệu của AAA, giá nhiên liệu trung bình trên toàn quốc là $3.79 vào Thứ Ba, 7 Tháng Bảy. Riêng giá xăng trung bình tại Hawaii, California và Washington đều ở mức trên $5/gallon. Trong khi đó, Indiana, Oklahoma và Texas lại ghi nhận có mức giá thấp nhất.
Từ đêm Thứ Ba, Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran đã tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.
Đáp lại, Tổng Thống Trump tuyên bố rằng bản ghi nhớ đình chiến tạm thời (MOU) với Iran coi như đã “chấm dứt,” chỉ chưa đầy một tháng sau khi hai bên ký kết thỏa thuận.
“Đối với tôi, tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Tôi không muốn dính líu gì đến họ nữa. Họ là lũ cặn bã,” tổng thống phát biểu trước các phóng viên tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. (KL) [kn]
































































































































