Hơn 3,000 ca tiêu chảy cyclosporiasis, nguồn bệnh nghi từ xà lách hoặc rau trộn

WASHINGTON, DC (NV) – Số ca tiêu chảy do ký sinh trùng cyclospora gây ra tăng lên hơn 3,000 ca ở Michigan và Ohio, kết quả điều tra ban đầu cho thấy dường như xà lách hoặc món rau trộn là nguồn lây bệnh, theo CNN hôm Thứ Hai, 13 Tháng Bảy.

Tuy nhiên, giới chức y tế Michigan lưu ý không thể loại trừ nhữg loại thực phẩm khác và họ chưa xác định được trang trại hoặc nhà cung cấp nào là nguồn lây bệnh. Họ nói họ vẫn đang điều tra.

Triệu chứng cyclosporiasis gồm tiêu chảy nặng, xì hơi hôi bất thường, bụng đau quặn, muốn ói và ăn mất ngon. (Hình minh họa: Storyblocks)

Tính tới 9 giờ rưỡi sáng Thứ Hai, Michigan thông báo tiểu bang này có 2,640 ca cyclosporiasis, trong đó có 44 người phải vào bệnh viện. Ohio loan báo có 361 ca kể từ ngày 1 Tháng Sáu, ít nhất 46 người nằm bệnh viện.

Tính tới ngày 10 Tháng Bảy, có 31 tiểu bang báo cáo ca cyclosporiasis với Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), nhưng không rõ tất cả những ca đó liên hệ với nhau hay không.

CDC cho hay “nhiều tiểu bang” loan báo số ca cyclosporiasis hai tuần qua tăng so với cùng kỳ năm 2025. Hôm Thứ Sáu tuần trước, CDC cho biết số ca cyclosporiasis trên cả nước mà cơ quan này đếm được là 843 ca từ ngày 1 Tháng Năm, nhưng lưu ý con số này thấp hơn con số của các tiểu bang.

Hiện tại, vẫn chưa rõ nguồn gây ra dịch cyclosporiasis này, nhưng Cơ Quan An Toàn Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) cho hay họ đang điều tra.

Ca cyclosporiasis có xu hướng tăng vào mùa Hè, thường từ ngày 1 Tháng Năm tới ngày 31 Tháng Tám, theo CDC.

Cyclosporiasis là bệnh lây lan thông qua thức ăn do ký sinh trùng cực kỳ nhỏ tên cyclospora gây ra. Rau trái tươi hầu như luôn luôn là nguồn lây bệnh. Những đợt dịch cyclosporiasis trước đây liên hệ với raspberry, xà lách hoặc rau trộn đóng bao, ngò và rau quế.

Triệu chứng cyclosporiasis gồm tiêu chảy nặng, xì hơi hôi bất thường, bụng đau quặn, muốn ói và ăn mất ngon. Đôi khi mất một tới hai tuần thì triệu chứng mới xuất hiện sau khi ăn thức ăn nhiễm cyclospora, nên khó điều tra.

Cyclosporiasis không lây từ người qua người, không như norovirus, loại virus bao tử lây lan mạnh thường chỉ kéo dài vài ngày. Nếu không chữa trị, cyclosporiasis có thể kéo dài nhiều tuần. Bệnh này được điều trị bằng thuốc kháng sinh, thường là Bactrim.

Tính tới Thứ Hai, không có người nào được xác nhận chết vì cyclosporiasis. (Th.Long) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT