Gần 5 triệu chữ ký đòi FIFA loại Argentina: Cơn bão dư luận hay chỉ là ‘tòa án Internet?’

ATLANTA, Georgia (NV) – Báo chí thế giới đưa tin về một chiến dịch trực tuyến kêu gọi FIFA loại đội tuyển Argentina đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội và chỉ sau vài ngày đã đạt đến con số gần 5 triệu chữ ký, theo Sun.

Gần 5 triệu chữ ký trực tuyến rõ ràng chưa thể xem là “tòa án dư luận,” nhưng chắc chắn khiến FIFA phải giật mình xem lại cách điều hành có gì sai sót.

Lionel Messi (10) và các đồng đội vẫn nỗ lực nhưng không hiểu vì sao có quá nhiều chữ ký online đòi loại đội bóng của mình. (Hình: Thomas Coex/AFP via Getty Images)

Gần 5 triệu chữ ký phản ánh sức mạnh của làn sóng cảm xúc hay có một chiến dịch vùi dập Messi và các đồng đội của anh ấy bước lên ngôi vô địch lần thứ tư?

Dưới góc nhìn của các chuyên gia luật thể thao và quản trị bóng đá thì câu trả lời rất đáng để ghi nhận.

Sau màn ngược dòng thắng Ai Cập, Argentina tiếp tục tiến sâu tại World Cup 2026. Tuy nhiên, không chỉ các cổ động viên Ai Cập cho rằng đội bóng của họ chịu bất lợi từ các quyết định trọng tài mà trên mạng xã hội xuất hiện hàng nghìn bài đăng cáo buộc FIFA ưu ái đương kim vô địch qua việc “đẩy” Messi cùng các đồng đội của anh ấy vào sâu vì doanh thu và lợi nhuận.

Một website mang tên “Argentina Out” được lập ra để thu thập chữ ký yêu cầu FIFA loại Argentina khỏi giải đấu. Vẫn biết là điều này hơi quá đáng nhưng số lượng hưởng ứng quá đông buộc những nhà chuyên môn phải xem lại.

Đầu tiên là tốc độ tăng chữ ký tăng cực nhanh và chính tốc độ ấy cũng khiến nhiều chuyên gia công nghệ đặt dấu hỏi về mức độ xác thực của chiến dịch. Khác với các cuộc bỏ phiếu chính thức, những bản kiến nghị trực tuyến thường không yêu cầu quy trình xác minh danh tính nghiêm ngặt. Một người có thể tạo nhiều tài khoản hoặc hệ thống tự động (bot) cũng có thể làm gia tăng lượng chữ ký nếu nền tảng không kiểm soát tốt.

Nói cách khác, con số hàng triệu chữ ký gây tác động lớn về truyền thông nhưng không đồng nghĩa với việc có hàng triệu người thật tham gia.

Câu hỏi đặt ra là FIFA có dám loại Argentina chỉ vì bản kiến nghị?

Chắc chắn là không, nhưng từ đó mà FIFA xem xét lại những sai phạm của chính mình hay đúng hơn là những trọng tài mà FIFA phân công thì hoàn toàn có.

Huấn luyện viên đội Ai Cập, Hossam Hassan phản ứng với trọng tài Francois Letexier khi cho rằng ông quá ép Ai Cập và ưu ái cho Argentina. (Hình: Roberto Schmidt/AFP via Getty Images)

Một chuyên gia quản trị thể thao từng nhận định rằng mạng xã hội có thể buộc FIFA phải giải thích nhiều hơn, minh bạch hơn, nhưng cũng có thể là chiêu trò để FIFA đừng ưu ái cho Messi và đội đương kim vô địch nữa.

“Tòa án Internet” không có hiệu lực chính thức nhưng sức mạnh của “tòa án” này có thể ảnh hưởng đến những nhà điều hành một khi họ cảm nhận được mình thiếu công tâm.

Vì sao không phải là đội Pháp, Tây Ban Nha hay Anh mà lại là Argentina?

Điều FIFA thực sự cần làm và quan trọng nhất lúc này không phải là phản hồi bản kiến nghị, mà là bảo đảm tính minh bạch để khẳng định 5 triệu chữ ký kia không có cơ sở.

VAR chắc chắn sẽ kỹ hơn với các tình huống của Argentina và đội Anh đối đầu với Argentina ở bán kết sẽ bớt chịu áp lực như các đội Ai Cập, Thụy Sĩ phàn nàn. (Anh Khoa)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT