EAST RUTHERFORD, New Jersey (NV) – Trước trận chung kết, người Tây Ban Nha tìm ra đến bảy điềm báo được xem là trùng hợp đến kỳ lạ để họ vô địch như 16 năm trước từng đoạt cúp vàng ở Nam Phi trong khi Argentina thì chỉ cần một sự trùng hợp với ba lần họ đã đăng quang năm 1978, 1986 và 2022, theo AS ngày 19 Tháng Bảy.
Báo AS của Tây Ban Nha đã đưa ra bảy sự trùng hợp đáng chú ý so với lần lên ngôi tại World Cup Nam Phi năm 2010 để mọi người có niềm tin vào trận chung kết World Cup 2026.

Đó là từ trận khai mạc giải đấu cho đến một kết quả vòng knock-out giữa World Cup 2010 mà Tây Ban Nha vô địch đến World Cup 2026 trùng khớp đến từng chi tiết mà họ cho đấy là “tín hiệu tâm linh.”
Đầu tiên là trận khai mạc cùng ngày, cùng cặp đấu khi hai sự kiện bóng đều lăn ngày 11 Tháng Sáu và cách nhau 16 năm đều là trận khai mạc giữa Nam Phi và Mexico.
Kế đến là 2010 và 2026 đội Tây Ban Nha đều rơi vào Bảng H.
Trùng hợp thứ ba là Tây Ban Nha đến với World Cup 2010 và 2026 đều cùng tư cách là nhà vô địch Châu Âu. Năm nay họ dự chung kết với tư cách đội vô địch Euro 2024 còn 16 năm trước họ đến với World Cup 2010 với danh hiệu của đội vô địch Euro 2008.
Trùng hợp thứ tư lại dính đến cái tên Jose Mourinho và Real Madrid. Một sự trùng hợp rất khó nhưng AS vẫn nghĩ ra đó là năm 2010, Jose Mourinho đến dẫn dắt Real Madrid thì bây giờ tân huấn luyện viên của Real Madrid cho mùa giải sắp tới năm 2026 lại cũng là “Người đặc biệt” Jose Mourinho.
Trùng hợp thứ năm là chính Tây Ban Nha 16 năm trước từng tiễn Bồ Đào Nha về nước với tỉ số 1-0 ở vòng 16 đội thì bây giờ cũng vòng 16 đội Tây Ban Nha lại tiễn Ronaldo và Bồ Đào Nha về nước một lần nữa.
Kế đến là đội hình vô địch World Cup 2020 được xây dựng trên bộ khung của câu lạc bộ Barcelona thì 16 năm sau, huấn luyện viên Luis de la Fuente cũng xây dựng đội Tây Ban Nha trên nền tảng đội Barcelona với tám cầu thủ là những nhà vô địch La Liga gồm Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres và Lamine Yamal.

Cuối cùng là hiệu ứng Shakira trở lại. Tại World Cup 2010 bài hát gắn liền với vinh quang lớn nhất của Tây Ban Nha là Waka Waka (This Time for Africa) bản hit của Shakira. Tại World Cup 2026 Shakira tái xuất để khuấy động không khí World Cup với ca khúc Dai Dai.
Nhưng nếu người Tây Ban Nha lấy bảy sự kiện đấy làm niềm tin để ấp ủ chiếc cúp vàng lần hai thì Argentina lại có niềm tin mạnh hơn đó là màu áo truyền thông.
Trong năm lần vào chung kết trước đây cứ khi nào khoác lên chiếc áo sọc xanh-trắng truyền thống thì y như rằng Argentina vô địch. Đó là những lần World Cup 1978 tại Argentina, World Cup 1986 ở Mexico và World Cup 2022 ở Qatar. Còn hai lần vào chung kết nhưng thất bại năm 1990 và 2014 đều thua Đức thì Argentina mặc chiếc áo màu xanh đậm. (Thiện Vi) [kn]











































































































































