BANGKOK, Thái Lan (NV) – Nhà chức trách Thái Lan đang truy tìm một người có tên “Hồ Thị Mai” liên quan đến vụ một phụ nữ Thái Lan bị bắt ở Nhật với cáo buộc vận chuyển ma túy.
Theo báo Khaosod của Thái Lan hôm 26 Tháng Bảy, nghi can Jutathip, 28 tuổi, bị bắt tại phi trường Fukuoka, Nhật, hôm 12 Tháng Bảy sau chuyến bay từ Bangkok, Thái Lan.

Thời điểm đó, nữ nghi can đi cùng bạn trai, Sarawut, 28 tuổi, và một người bạn khác. Cả ba mang theo hành lý có những món hàng vận chuyển thuê cho cộng đồng người Thái sống tại Nhật.
Nghi can Jutathip bị bắt giữ với cáo buộc có ma túy đá (crystal meth) giấu trong các gói cà phê, trong lúc bạn trai và người bạn kia bị cảnh sát Nhật thẩm vấn.
Anh Sarawut cho biết hồi năm ngoái bạn gái anh lập nhóm trên ứng dụng Line để cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa Thái-Nhật.
Sau đó, vào ngày 10 Tháng Bảy, một danh khoản Line “Ing ing” nhắn tin nhờ gửi hàng đến Nhật. Thùng hàng được dán băng keo nhiều lớp.
Chi phí vận chuyển 3,600 baht ($106) được chuyển từ tài khoản ngân hàng mang tên “Hồ Thị Mai.”
Anh Sarawut không chắc bạn gái mình có mở hộp để kiểm tra hàng bên trong là gì hay không. Khách hàng này đã từng nhờ gửi hàng một lần vào Tháng Năm.
Sau khi nghi can Jutathip bị bắt giữ tại Nhật, danh khoản “Ing ing” đã lập tức chặn liên lạc với bên vận chuyển.
Hiện gia đình nghi can Jutathip đã giao nộp camera an ninh về người giao gói hàng có chứa ma túy để yêu cầu cảnh sát Thái Lan lần ra tung tích “Hồ Thị Mai.”
Vài ngày trước, nghi can Đỗ Như Ngọc và năm cô gái Việt Nam bị cảnh sát Thái bắt với cáo buộc gửi hàng có giấu ma túy sang Nhật.
Cảnh sát Thái Lan cho biết, một mạng lưới do người Việt cầm đầu dùng Thái Lan làm điểm trung chuyển để giấu ma túy đá trong các hũ xốt me chua, để chuyển đến Tokyo, Nhật Bản.
Báo The Nation của Thái Lan hôm 18 Tháng Bảy cho hay, cuộc điều tra của Sở Cảnh Sát Bangkok được tiến hành sau khi thẩm vấn Sompong, một nghi can người Thái bị bắt giữ có liên quan đến mạng lưới.
Trước đó, một người làm trong nghề vận chuyển hàng hóa ra ngoại quốc báo cảnh sát sau khi nghi ngờ về các hũ me bất thường được gửi đến Tokyo.
Khi mở các hũ xốt me nặng bất thường, cảnh sát tìm thấy sáu gói tròn được bọc trong giấy bạc giấu bên trong, chứa hơn 2 kg ma túy đá.

Mở rộng điều tra, nhà chức trách Thái Lan cho rằng mạng lưới này do người Việt Nam điều hành, với một nhân vật cấp cao được cho là chỉ đạo hoạt động từ Hà Nội. Những kẻ cầm đầu sử dụng các danh khoản Facebook ẩn danh để thuê người giao hàng thu gom các gói hàng từ nhà của người Việt Nam tại Thái Lan.
Sau đó, hàng được giao đến các công ty chuyển phát nhanh Thái Lan được thuê để vận chuyển ra ngoại quốc, tạo ra nhiều lớp trung gian giữa những người tổ chức và lô hàng cuối cùng.
Cảnh sát Thái Lan cho biết sự sắp xếp nêu trên là để tránh nhà chức trách lần ra manh mối của những người kiểm soát mạng lưới.
Các khoản thanh toán và các chi phí khác liên quan đến hoạt động được chuyển qua tài khoản ngân hàng của nghi can Sompong.
Các công dân Việt Nam bị cáo buộc thay phiên nhau rút từ 20,000 đến 50,000 baht ($594-$1,486) tiền mặt từ tài khoản trước khi nhanh chóng trốn về Việt Nam. (N.H.K) [kn]


















































































































































