Trước thềm bầu cử, Brazil từ chối cấp thị thực cho giới chức Mỹ

BRASÍLIA, Brazil (NV) – Brazil từ chối cấp thị thực (visa) cho hai giới chức chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump, những người dự trù đến nước này để đặt nghi vấn về tính minh bạch của hệ thống bầu cử Brazil. Theo Reuters cho biết hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Bảy, dẫn tin từ hai nhân viên chính phủ Brazil am hiểu vấn đề.

Với điều kiện giấu tên do tính chất của sự việc, những người này cho biết quyết định từ chối dựa trên “các bằng chứng cho thấy nỗ lực mới nhằm lợi dụng tình hình vì mục đích chính trị và làm suy yếu hệ thống bầu cử.”

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva (trái)) và Tổng Thống Donald Trump (phải). (Hình: Evaristo Sa and SAUL LOEB / AFP via Getty Images)

Brazil đã từ chối cấp thị thực cho phái đoàn Hoa Kỳ, bao gồm Phụ Tá Bộ Trưởng Riley M. Barnes thuộc Cục Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động của Bộ Ngoại Giao, cùng thư ký của Phó Bộ Trưởng Samuel Samson. Theo nguồn tin của Reuters, Brazil đã phát hiện kế hoạch của phía Mỹ là nỗ lực tác động đến cuộc bầu cử tổng thống Brazil vào Tháng Mười.

Ứng cử viên cánh tả đương nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva sẽ đối đầu với thượng nghị sĩ theo khuynh hướng cánh hữu Flavio Bolsonaro – một đồng minh của ông Trump và là con trai của cựu Tổng Thống Jair Bolsonaro, người đã thất bại trước ông Lula trong cuộc bầu cử trước đó.

Sau đó, cùng ngày Thứ Bảy, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thông báo rằng ông Barnes và bà Samson sẽ đến thăm Brazil từ ngày 27 đến ngày 30 Tháng Bảy để gặp gỡ các giới chức chính phủ, các nhà lãnh đạo tôn giáo và đại diện xã hội dân sự nhằm thảo luận về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử, tự do tôn giáo và quyền tự do ngôn luận.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã bác bỏ mọi cáo buộc về một “chiêu trò” nhằm phá hoại cuộc bầu cử tại Brazil, gọi những tuyên bố đó là “vô căn cứ” và mô tả chuyến thăm này là hoạt động thường lệ, phù hợp với nhiệm vụ theo luật định của Cục Dân Chủ, Nhân Quyền và Lao Động.

Theo Reuters, chính quyền của ông Trump đã và đang nỗ lực gây ảnh hưởng đến các cuộc đua chính trị trên khắp Mỹ Latinh. Việc ông gần đây tuyên bố “ủng hộ hoàn toàn và tuyệt đối” đối với tổng thống đắc cử Colombia Abelardo De La Espriella diễn ra sau khi ông đã thể hiện sự ủng hộ dành cho các nhà lãnh đạo khác, bao gồm tổng thống Argentina Javier Milei và tổng thống Chile José Antonio Kast. (KL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT