Vance, Caine đều lo ngại về gia tăng chiến tranh với Iran

WASHINGTON, DC (NV) – Phó Tổng Thống JD Vance và Tướng Dan Caine, tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ, đều bày tỏ lo ngại về gia tăng chiến tranh với Iran khi Tổng Thống Donald Trump nêu khả năng này trong cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Sáu, một giới chức Mỹ và một người biết vấn đề này cho CNN hay hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Bảy.

Tối Thứ Sáu, dường như Mỹ ngưng không kích Iran sau gần hai tuần tấn công liên tiếp. Chiến dịch không kích “tạm ngưng,” nguồn tin Bộ Quốc Phòng nói với CNN hôm Thứ Bảy.

Từ trái: Tướng Dan Caine, Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth, Phó Tổng Thống JD Vance và Tổng Thống Donald Trump tới dự lễ đón thi hài sáu lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến Iran, tại Căn Cứ Không Quân Dover ở Dover, Delaware hôm Tháng Ba. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

Trong cuộc họp hôm Thứ Sáu, Tướng Caine bày tỏ lo ngại cụ thể về kho đạn dược của Mỹ và hậu quả khác có thể xảy ra, theo hai nguồn tin nêu trên. Một trong hai nguồn tin này cho hay ông Caine nói với Tổng Thống Trump và quân đội Mỹ rằng nếu thực hiện những phương án đang có sẵn cho ông Trump, họ có thể thành công, nhưng ông cảnh báo nhiều hậu quả có thể xảy ra.

Nỗi lo về kho đạn dược là một trong những nỗi lo được các cố vấn trình bày với Tổng Thống Trump trong cuộc họp, theo cả hai nguồn tin này. Các cố vấn cũng nêu nguy cơ hàng loạt dân thường ở Iran thương vong nếu Mỹ gia tăng chiến tranh, một người biết vấn đề này cho hay.

Trong tuần qua, Tổng Thống Trump đe dọa ra lệnh tấn công cơ sở hạ tầng dân sự Iran, như đường sá, cầu cống, nhà máy điện, bất chấp tấn công những mục tiêu đó có thể phạm tội ác chiến tranh. Các cố vấn cảnh báo ông Trump rằng tấn công cơ sở hạ tầng dân sự có thể làm nhiều người Iran thiệt mạng và nhiều người khác khốn khổ vì không có điện hay thực phẩm, người này cho biết.

Ngoài ra, các cố vấn cũng bày tỏ lo ngại gia tăng chiến tranh có thể gây ra cuộc khủng hoảng tị nạn, khiến Iran trả thù bằng cách tấn công cơ sở hạ tầng dân sự ở một loạt quốc gia lân cận, và làm tăng xung đột khắp vùng Trung Đông, theo một người biết cuộc họp.

Hầu hết cố vấn trong cuộc họp lưu ý nếu Tổng Thống Trump muốn gia tăng chiến tranh, Mỹ có thể gây thiệt hại tàn khốc cho Iran, nhưng họ khuyến cáo ông cân nhắc hậu quả.

Không rõ nỗi lo về kho đạn dược hay lời cảnh cáo về hậu quả là lý do chính khiến Mỹ ngưng chiến dịch không kích Iran kéo dài 13 đêm liên tiếp. Tuy nhiên, cũng không rõ Mỹ sẽ tiếp tục tấn công hay không.

“Tổng Thống Trump luôn khẳng định ông thích giải pháp ngoại giao hơn, nhưng ông vẫn giữ tất cả phương án nếu Iran tiếp tục khủng bố ở eo biển Hormuz hay đối với đồng minh của Mỹ,” ông Steven Cheung, giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc, tuyên bố.

Mỹ ngưng không kích Iran giữa lúc kho đạn dược vẫn bị cạn nghiêm trọng và có thể cạn thêm nếu chiến dịch này tiếp tục, CNN đưa tin trước đây.

Hôm Chủ Nhật, trên đài Fox News, ông Mike Waltz, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, cho hay vì Mỹ viện trợ vũ khí cho Ukraine chống Nga xâm lăng, kho đạn dược của Mỹ bị cạn đi nhiều. (Th.Long) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT