Nguyễn Thanh Nghị nêu định hướng 104 năm nữa, Việt Nam thành nước XHCN ‘tự cường, hội nhập’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 29 Tháng Bảy, trình bày chuyên đề về “Nghị quyết đổi mới mô hình phát triển Việt Nam” tại hội nghị Trung Ương 3 khóa 14, ông Nguyễn Thanh Nghị, trưởng Ban Chính Sách, Chiến Lược Trung Ương, loan báo trung ương đảng CSVN đã đề ra các mốc cụ thể để đưa Việt Nam chuyển sang mô hình “nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) phát triển trình độ cao.”

Báo VnExpress cho biết, theo đó, ban lãnh đạo CSVN đặt mục tiêu đến 2030, Việt Nam hoàn thành các nền tảng của mô hình phát triển mới, phù hợp với một nước “có thu nhập trung bình cao và công nghiệp hiện đại.”

Ông Nguyễn Thanh Nghị, trưởng Ban Chính Sách, Chiến Lược Trung Ương Trình, trình bày tại hội nghị về định hướng 104 năm nữa, Việt Nam thành nước xã hội chủ nghĩa. (Hình: Giang Huy/VnExpress)

Vào năm 2035, mô hình “phát triển tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập” sẽ cơ bản hoàn thành.

Và đến năm 2045, Việt Nam chuyển đổi sang mô hình “phát triển mới với các yếu tố thành phần vận hành đồng bộ, hài hòa và hiệu quả.”

Đáng chú ý, đến năm 2130, tức khoảng 104 năm nữa, Việt Nam phấn đấu trở thành “quốc gia XHCN phát triển trình độ cao, văn minh, hiện đại và là một trong những trung tâm sản xuất thông minh, kinh tế xanh hàng đầu Châu Á, có vị thế quan trọng trong trật tự toàn cầu.”

Dưới thời Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước Tô Lâm, Việt Nam luôn đặt ra các mục tiêu phát triển và tăng trưởng kinh tế mà nhiều chuyên gia đánh giá là “đầy tham vọng.”

Người đứng đầu đảng CSVN cũng đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, trong khi tăng trưởng kinh tế bình quân trên 10% trong suốt giai đoạn 2026-2030, cao hơn mức dự báo của các định chế tài chính quốc tế,

Đặc biệt, mỗi khi có cơ hội họp đảng, ông Tô Lâm thường gợi ý các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn… nên xây dựng xã, phường XHCN.

Ông Tô Lâm cho rằng nếu đến năm 2045, Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành “nước phát triển, có thu nhập cao,” tức là đất nước đã “vượt qua thời kỳ quá độ để tiến lên chủ nghĩa xã hội.”

Hà Nội phối cảnh khu đô thị “đa mục tiêu” Thư Lâm nằm trên hai xã Thư Lâm, xã Đông Anh trong tương lai sau khi hoàn thành xã hội chủ nghĩa. (Hình: Thể Thao và Văn Hóa)

Theo gợi ý của ông Tô Lâm, nếu được, có thể “cải tạo, xây dựng, phát triển một phường nào đó đang tiên tiến, có sẵn theo mô hình xã hội chủ nghĩa” để xem cuộc sống của người dân “được chăm lo thế nào, các cháu được đi học thế nào, người dân được chăm sóc sức khỏe ra sao, môi trường sống gần gũi, an toàn, văn minh như thế nào…”

Trước đó, hồi cuối Tháng Ba vừa qua, ông Tô Lâm đã gợi ý chính quyền Hà Nội chọn một phường hoặc xã để thí điểm mô hình nói trên.

Thực hiện theo chỉ đạo của người đứng đầu đảng CSVN, hôm 16 Tháng Bảy vừa qua, Thành Ủy Hà Nội đã chọn hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm làm thí điểm sau khi “cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng” qua nhiều phiên họp cùng sự tham gia phản biện của các nhà khoa học. (Tr.N)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT