HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các thống kê của giới hữu trách gần đây ghi nhận thu nhập của người dân ở Việt Nam tăng gần 11% so với 2024, nhưng áp lực chi tiêu và chi phí đi vay ngày một lớn khiến nhiều người cảm thấy mức sống chưa thay đổi.
Báo VnExpress hôm 29 Tháng Bảy dẫn thống kê từ Cục Việc Làm, Bộ Nội Vụ cho thấy, nếu xét riêng người lao động, thu nhập bình quân của nhóm này tăng hơn 717,000 đồng ($27.2), lên 9 triệu đồng ($341)/tháng so với cùng kỳ 2025.

Tuy nhiên, theo nhiều người, thu nhập tăng không đồng nghĩa với mức sống được cải thiện.
Anh Minh Hưng, 29 tuổi, nhân viên văn phòng, cho biết thu nhập của anh nửa đầu năm tăng 15%, chủ yếu nhờ nhận thêm việc bên ngoài.
“Cày thêm việc để nâng thu nhập nhưng hiện tôi cũng chỉ giữ được ổn định mức sống, duy trì được đam mê xê dịch chứ không xông xênh hơn,” anh Hưng cho biết.
Tương tự, cô Thanh Hiền, 30 tuổi, ở phường Gia Định, Sài Gòn, mẹ của hai con nhỏ, cho biết thu nhập gia đình nửa đầu năm tăng 20%-30% nhờ kinh doanh online ổn định hơn. Tuy nhiên, cô Hiền cảm nhận “mức sống nhìn chung không thay đổi nhiều.”
“Giá thực phẩm, điện nước đến các tiền học thêm cho con cũng lên theo, nên gia đình vẫn phải cân đối chi tiêu kỹ hơn trước. Mục tiêu là vừa bảo đảm chi tiêu hằng ngày, vừa có một khoản tiết kiệm dự phòng,” cô Hiền nói.
Phúc trình của Sun Life chỉ ra, có đến 84% người dân Việt Nam cho biết lạm phát khiến việc trang trải chi phí hàng tháng trở nên khó khăn hơn, đưa chi phí sinh hoạt trở thành yếu tố tác động lớn nhất đến túi tiền mỗi gia đình.
Các khoản chi như thực phẩm, điện nước và nhiên liệu ảnh hưởng đến gần 96% người tiêu dùng Việt Nam, trong khi chi phí y tế tiếp tục là gánh nặng đáng kể.
“Phần cơm văn phòng từ 35,000 đồng ($1.3) đã tăng lên 40,000 đồng ($1.5) từ đợt giá xăng biến động,” anh Hưng nói thêm.
Sáu tháng qua, chỉ số giá ở Việt Nam tăng mạnh nhất là nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng (6.72%); giao thông (5.23%); hàng ăn và dịch vụ ăn uống (4.79%).
Các chuyên gia cho rằng, áp lực lạm phát chỉ là một phần nguyên nhân. Nhiều người cảm thấy phẩm chất sống không cải thiện do họ đang chịu “áp lực kép,” gồm chi tiêu tăng và chi phí trả nợ cùng tăng.
Thống kê từ Mirae Asset Việt Nam, cho biết nợ xấu hình thành mới trong quý 1 của các ngân hàng ở Việt Nam niêm yết ước khoảng 53,400 tỷ đồng (hơn $2 tỷ), tăng 23.2% so với quý 4/2025.
Theo bà Tạ Ngọc Phương Thảo, giám đốc Quốc Gia Nền Tảng Dữ Liệu và Phân Tích Tài Chính Investing tại Việt Nam, đây là chỉ dấu cho thấy gánh nặng nợ vay cũng tăng trong bối cảnh thu nhập của người Việt Nam cải thiện.
“Nhìn chung, tăng trưởng thu nhập của người tiêu dùng Việt Nam đang bị vắt kiệt bởi lạm phát hàng thiết yếu và chi phí nợ vay. Đó có thể là lý do khiến một số người lao động cảm thấy mức sống chưa cải thiện rõ rệt,” bà Thảo nhận định.

Trước áp lực chi phí, một số người giảm khả năng dành dụm và rút bớt “quỹ dự phòng.”
Khảo sát của Sun Life cho hay, 33% người tiêu dùng được hỏi có ý định rút tiền tiết kiệm để chi tiêu, thuộc nhóm cao nhất các thị trường nghiên cứu.
Ngoài ra, 23% cắt giảm hoặc bỏ qua các khoản chi thiết yếu, 12% tạm dừng góp quỹ hưu trí hoặc các khoản tiết kiệm cho nghỉ hưu.
Ở góc độ cơ quan quản lý, đầu Tháng Bảy vừa qua, sau cuộc họp tổng kết sáu tháng của Ban Chỉ Đạo Điều Hành Giá, ông Nguyễn Văn Thắng, phó thủ tướng Việt Nam, đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương “kiểm soát tốt mặt bằng giá những tháng cuối năm.” Đồng thời, yêu cầu tăng dự báo, cảnh báo sớm các yếu tố gây áp lực lạm phát. (Tr.N) [kn]



















































































































































