HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một ngày sau khi một tòa án ở Hà Nội kết án Facebooker Hồng Thái Hoàng, tên thật là Hoàng Thị Hồng Thái, 46 tuổi, sáu năm tù, tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam “hủy bỏ cáo buộc hình sự và phóng thích bà Thái ngay lập tức.”
Vài tháng trước, Facebooker Hồng Thái Hoàng bị hãng xe điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khởi kiện, nhưng cuối cùng bà bị bắt giữ và phạt tù với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước.”

Vì lý do này mà các báo ở Việt Nam được lệnh của Ban Tuyên Giáo Trung Ương về việc không đưa tin về phiên tòa xử bà Thái.
Thông cáo báo chí do HRW phát đi hôm 30 Tháng Bảy dẫn lời bà Patricia Gossman, phó giám đốc chuyên trách cấp cao Ban Á Châu của tổ chức này: “Đúng ra Hoàng Thị Hồng Thái không nên bị truy tố vì lên tiếng phản đối bất công và các vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam. “Việt Nam nên ngay lập tức trả tự do cho bà và những người khác bị đàn áp vì đã thực thi các quyền tự do biểu đạt một cách ôn hòa.”
Thông cáo nhắc lại chuyện trước khi bị bắt, bà Thái đăng tải hàng trăm lời bình trên mạng xã hội, tập trung vào các vấn đề chính trị xã hội và bày tỏ sự đồng cảm với những người bị chính quyền bị đàn áp.
Từ hồi Tháng Tư năm ngoái, nữ Facebooker bị công an liên tục thẩm vấn về các bài viết và dọa bắt.
Vài ngày sau, bà đăng một tin nhắn trên mạng xã hội xin lỗi vì không có lựa chọn nào khác ngoài việc dừng viết, vì công an gây sức ép buộc bà phải chọn giữa việc đi tù do bày tỏ quan điểm, hay tiếp tục kiếm tiền nuôi năm đứa con, trong đó có một đứa bị tự kỷ.

Theo ghi nhận của HRW, ngoài bà Hoàng Thị Hồng Thái, tính trong vòng một năm qua, nhà cầm quyền Việt Nam đã kết án và xử tù ít nhất 14 người, và cáo buộc thêm ít nhất là 12 người khác vì họ “bày tỏ ý kiến không theo định hướng của đảng CSVN.”
Trước vụ xử tù bà Thái, ông Phạm Văn Chính, người mua xe VinFast VF3 bị lỗi, sau đó liên tục đăng bài tố cáo hãng xe VinFast “vô trách nhiệm” trên Facebook.
Vì hành động này mà ông bị bắt và kết án năm năm tù với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước.”
Các báo trong nước cũng được lệnh không đưa tin về phiên tòa xử ông Chính. (N.H.K) [dt]




















































































































































