2 người đầu tiên chết trong mùa cyclosporiasis, đều ở Michigan

LANSING, Michigan (NV) – Hai cư dân Michigan mắc cyclosporiasis, bệnh tiêu chảy do ký sinh trùng gây ra, qua đời, Bộ Y Tế tiểu bang này loan báo hôm Thứ Hai, 3 Tháng Tám, theo NBC News.

Đây là hai người đầu tiên chết trong mùa cyclosporiasis năm nay.

Bụng đau quặn là một trong những triệu chứng của cyclosporiasis. (Hình minh họa: Storyblocks)

Cả hai người này đều bị “bệnh kinh niên nghiêm trọng và có lẽ bị cyclosporiasis và cơ thể mất nước làm cho nặng hơn,” theo thông cáo báo chí Bộ Y Tế Michigan.

Giới chức y tế Michigan không nêu danh tánh hai bệnh nhân này và cho hay sẽ không cung cấp thêm thông tin về họ.

“Cyclosporiasis thường không phải là bệnh nguy hiểm tới tính mạng. Chết vì cyclosporiasis là bất thường ở Mỹ,” theo thông cáo.

Hai trường hợp thiệt mạng ở Michigan xảy ra giữa lúc mùa cyclosporiasis năm nay nặng bất thường, trong đó, 45 tiểu bang xác nhận có ca bệnh tiêu chảy này, theo Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC).

Từ đầu Tháng Năm tới nay, hơn 11,000 ca cyclosporiasis được xác nhận ở Michigan, trong đó có 193 người phải vào bệnh viện, Bộ Y Tế Michigan cho biết.

Dịch cyclosporiasis ở Michigan và chín tiểu bang khác có liên quan tới xà lách iceberg bán ở tiệm Taco Bell, do Taylor Farms cung cấp và trồng ở miền Trung Mexico. Tháng trước, công ty này tự nguyện thu hồi tất cả xà lách iceberg bán ở Mỹ được trồng ở miền Trung Mexico.

Rau trái của Taylor Farms từng liên quan tới những đợt dịch trước đây, chẳng hạn dịch E. coli liên quan tới hành tây cắt lát năm 2024 và dịch cyclosporiasis liên quan tới xà lách năm 2013.

Số ca nhiễm cyclosporiasis có xu hướng tăng vào mùa Hè, thường từ ngày 1 Tháng Năm tới ngày 31 Tháng Tám, theo CDC.

Cyclosporiasis là bệnh lây lan thông qua thức ăn do ký sinh trùng siêu nhỏ tên cyclospora gây ra. Rau trái tươi hầu như luôn luôn là nguồn lây bệnh. Những đợt dịch cyclosporiasis trước đây liên quan tới raspberry, xà lách hoặc rau trộn đóng bao, ngò và rau quế.

Triệu chứng cyclosporiasis gồm tiêu chảy nặng, xì hơi hôi bất thường, bụng đau quặn, muốn ói và ăn mất ngon. Đôi khi mất một tới hai tuần thì triệu chứng mới xuất hiện sau khi ăn thức ăn nhiễm cyclospora, nên khó điều tra.

Cyclosporiasis không lây từ người qua người, không như norovirus, loại virus bao tử lây lan mạnh thường chỉ kéo dài vài ngày. Nếu không chữa trị, cyclosporiasis có thể kéo dài nhiều tuần. Bệnh này được điều trị bằng thuốc kháng sinh, thường là Bactrim. (Th.Long)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT