CẦN THƠ, Việt Nam (NV) – Chín tháng sau khi tuyên bố huy động được $100 tỷ cho dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam, bị can Võ Xuân Trường, giám đốc công ty Mekolor, bị bắt, khởi tố với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…”
Trước đây, tội danh này thường chỉ dành cho giới bất đồng, tranh đấu tại Việt Nam.

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 6 Tháng Tám, Công An Cần Thơ quy chụp rằng trang cá nhân của bị can Trường “đăng nhiều bài viết chứa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.”
Hồi Tháng Mười Một năm ngoái, bị can Võ Xuân Trường gây ồn ào khi tuyên bố ông ta cùng Liên Minh Nhà Đầu Tư Mekolor và Great (USA), huy động được $100 tỷ cho dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam.
Tuy vậy, ông ta lại vắng mặt tại cuộc họp của đại diện chính phủ với lãnh đạo doanh nghiệp ghi danh đầu tư dự án này, do “địa chỉ công ty không liên lạc được.”
Thời điểm đó, phóng viên các báo phát giác văn phòng công ty Mekolor là một căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm tại thành phố Cần Thơ, không có dấu hiệu gì cho thấy đây là doanh nghiệp “tỷ đô” như những gì bị can Trường khoe khoang trên mạng xã hội.

Vài ngày trước khi bị bắt, bị can Trường viết trên trang cá nhân rằng ông ta “dự kiến trình phương án tổ chức một cấu trúc tài chính mục tiêu có quy mô $19 tỷ, triển khai theo nhiều giai đoạn và gắn với năng lực hấp thụ thực tế của từng ngành, từng địa phương và từng chuỗi giá trị để đưa dòng tiền về Đồng bằng sông Cửu Long…”
Theo tờ Tuổi Trẻ, ngoài vụ “nổ” có $100 tỷ cho dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam, hồi năm 2021, công ty Mekolor mở tài khoản tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Cần Thơ. Sau đó ông Trường cung cấp cho ngân hàng này bộ hồ sơ cho thấy đối tác là công ty Immobilien Partner GmbH (Đức) chuyển 10 tỷ euro về tài khoản công ty Mekolor thông qua Deutsche Bank (Đức).
Phía Vietinbank đã thực hiện tra soát nhưng không ghi nhận điện chuyển tiền như phía bị can Trường cung cấp, nên gửi cảnh báo khách hàng về dấu hiệu tài liệu giả mạo và nguy cơ bị lừa đảo.
Tuy nhiên, bị can không tin, gửi đơn kiện lên Tòa Án Trọng Tài Quốc Tế (ICC), vu cáo rằng Vietinbank với sự hỗ trợ của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, đã chiếm đoạt và sử dụng 10 tỷ euro nói trên.
Sự việc được cho là “làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hoạt động của các cơ quan nhà nước cùng hệ thống ngân hàng.” (N.H.K) [dt]























































































































































