HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền Việt Nam công bố quốc tang hai ngày 10 và 11 Tháng Tám ngay sau khi có tin ông Saysomphone Phomvihane, chủ tịch Quốc Hội Lào, qua đời ở tuổi 70.
Theo báo VietNamPlus hôm 9 Tháng Tám, ông Phomvihane được cho là “vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt-Lào.”

Trong hai ngày quốc tang, các cơ quan, công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện Việt Nam tại ngoại quốc bắt buộc phải treo cờ rủ và có thêm dải băng tang.
Bên cạnh đó, tất cả các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng, thậm chí các chương trình văn nghệ phát trên truyền hình tại Việt Nam đều phải tạm dừng. Các ca sĩ nếu có chương trình liveshow diễn ra vào dịp này phải dời sang ngày khác và tự mình gánh chịu thiệt hại tài chính.
Quốc tang tại Việt Nam thường được tổ chức mỗi khi có giới chức thuộc hàng “tứ trụ” qua đời. Từ vài năm nay, quốc tang tại Việt Nam được mở rộng cho giới chức các nước cùng hệ tư tưởng như Lào, Cambodia, Venezuela, Cuba, Nga, Bắc Hàn, Trung Quốc…
Hồi Tháng Chín năm ngoái, chính phủ Việt Nam đột ngột thông qua “Nghị Định 237” sửa đổi, bổ sung một số điều về “tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.”
Theo đó, bốn chức danh lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam như tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch Quốc Hội nếu bị “nghỉ hưu do vi phạm” thì chỉ được tổ chức tang lễ theo nghi thức cấp cao, thay vì quốc tang khi qua đời.
Theo quy định, hiện gồm bốn hình thức lễ tang: quốc tang; lễ tang cấp nhà nước; lễ tang cấp cao; lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.
Như vậy, theo quy định mới này, hàng loạt cựu cán bộ lãnh đạo cấp cao của Việt Nam sau khi qua đời sẽ không còn được hưởng các nghi thức lễ tang như trước đây.

Ví dụ các ông Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Phúc, cùng là cựu chủ tịch nước; Vương Đình Huệ, cựu chủ tịch Quốc Hội, nếu qua đời sẽ không được tổ chức tang lễ theo nghi thức quốc tang mà chỉ theo nghi thức dành cho cán bộ, công chức, viên chức thông thường.
Nguyên do là vì ba ông này bị lột tất cả các chức vụ trong đảng, đồng nghĩa với việc họ không còn được gọi là cựu chủ tịch nước và cựu chủ tịch Quốc Hội. Việc các cựu “tứ trụ” không được tổ chức quốc tang khi qua đời được hiểu là hành vi hạ nhục đến từ ông Tô Lâm, tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Việt Nam.
Một số trường hợp khác là ông Trương Hòa Bình (cựu phó thủ tướng thường trực Việt Nam) và bà Trương Thị Mai (cựu thường trực Ban Bí Thư, trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương) khi qua đời sẽ không được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước. (N.H.K) [dt]


























































































































































