Thả diều khiến Tân Sơn Nhất dừng bay 13 phút, 3 ông bị bắt

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ba nghi can TVT, TVC và TVHP từ 26-47 tuổi bị bắt với cáo buộc thả diều gắn đèn chớp khiến phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn phải dừng cất cánh, hạ cánh trong 13 phút vào đêm 13 Tháng Tám.

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 14 Tháng Tám, trong sự việc xảy ra vào lúc 8 giờ tối hôm trước, trực ban phi trường Tân Sơn Nhất thoạt đầu báo cáo rằng có một vật thể bay chưa xác định tại khu vực cầu Tham Lương, phường Tây Thạnh, hướng phía Tây của phi trường.

Một trong ba nghi can. (Hình: Công An TP.HCM)

Để đảm bảo an toàn, Cảng Vụ Hàng Không Miền Nam lập tức yêu cầu tạm dừng hoạt động cất cánh, hạ cánh của các chuyến bay.

Tiến hành truy tìm, nhà chức trách xác định vật thể xuất hiện gần khu vực cấm bay tại Tân Sơn Nhất là ba con diều có gắn đèn chớp, được thả từ một bãi đất trống trong Khu công nghiệp Tân Bình, phường Bình Hưng Hòa.

Theo VnExpress, loại diều gắn đèn chớp có kích thước khoảng 3.2 x 1.2 mét, thường bay ở độ cao 350-400 mét. Đây là loại diều thường dùng trong các cuộc thi, được thả bằng dây thừng.

Người chơi lắp hệ thống tời kéo trên xe bán tải để điều khiển.

Vị trí thả diều được xác nhận cách phi trường khoảng 2.5 cây số, nằm trong khu vực bảo đảm an toàn hoạt động bay quanh Tân Sơn Nhất, phạm vi rộng khoảng 5 cây số và dài 15 cây số.

Ba nghi can TVT, TVC và TVHP sau đó bị dẫn giải về đồn.

Nghi can TVT khai nhận mình là người sở hữu ba con diều sáo và cho biết mình từng dùng một chiếc drone để tìm những con diều bị thất lạc tại khu vực gần Tân Sơn Nhất.

Trong 13 phút phi trường Tân Sơn Nhất phải tạm dừng hoạt động, có tám chuyến bị “delay,” chờ cất cánh, bảy chuyến bay đến phải bay vòng vòng trên trời.

Riêng một chuyến của hãng hàng không Vietnam Airlines phải chuyển hướng hạ cánh xuống phi trường Cam Ranh.

Nhà chức trách đang tiến hành đánh giá thiệt hại của vụ này.

Tang vật trong vụ việc là chiếc diều gắn đèn chớp. (Hình: Công An TP.HCM)

Sự việc diễn ra chỉ hai ngày sau khi phi trường Tân Sơn Nhất hai lần phải tạm dừng cất cánh, hạ cánh vì phát hiện drone (hay còn gọi là UAV) gần khu vực.

Thời điểm đó, ít nhất từ 60 đến 100 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Đại diện một hãng hàng không cho biết khi phi cơ phải bay chờ hoặc chuyển hướng, ngoài nhiên liệu, hãng còn tốn thêm chi phí phục vụ hành khách bị ảnh hưởng, đổi vé, dịch vụ mặt đất và điều hành khai thác.

Ngoài Tân Sơn Nhất, nhiều phi trường khác tại Việt Nam cũng từng bị ảnh hưởng do vật thể bay xuất hiện gần khu vực khai thác.

Hồi Tháng Sáu, một thiết bị bay không người lái xuất hiện gần Nội Bài khiến 16 chuyến bay bị “delay.”

Trước đó, hồi Tháng Ba, drone xuất hiện gần khu vực tiếp cận hạ cánh phi trường Cát Bi, làm gián đoạn khai thác khoảng 4 giờ và khiến bốn chuyến bay phải chuyển hướng đến Nội Bài.

Phi trường Đà Nẵng cũng từng ghi nhận nhiều trường hợp drone xuất hiện gần khu vực. (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT